77 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân và 17 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8)

Nỗ lực xây dựng thành phố an bình, văn minh, hiện đại

.

Đà Nẵng được biết đến là điểm đến an toàn, thân thiện. Hình ảnh tốt đẹp đó là kết quả của sự chung tay, góp sức, nỗ lực, kiên trì của nhiều ngành, nhiều lực lượng và nhân dân thành phố, trong đó có sự đóng góp quan trọng, liên tục và nổi bật của lực lượng Công an thành phố.

Lực lượng Công an thành phố ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông. Ảnh: LÊ HÙNG
Lực lượng Công an thành phố ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông. Ảnh: LÊ HÙNG

Giải quyết hiệu quả các vấn đề về an ninh trật tự

Xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm bảo vệ an ninh quốc gia, an toàn xã hội trong tình hình mới và nhận thức về vị trí chiến lược của Đà Nẵng trong khu vực và cả nước, Công an thành phố chủ động nắm, nghiên cứu, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo triển khai các chủ trương, biện pháp giải quyết hiệu quả các vấn đề về an ninh trật tự (ANTT).

Theo Công an thành phố, trong 6 tháng đầu năm 2022, tình hình tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn thành phố tiếp tục được kiểm soát, kiềm chế, kéo giảm. Trên địa bàn thành phố xảy ra 197 vụ phạm tội về trật tự xã hội, giảm 1,5% so với cùng kỳ năm 2021 (giảm 8,4% so với cùng kỳ năm 2019, thời điểm trước Covid-19).

Bên cạnh đó, tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 88,3%; tội phạm giảm cả số vụ, mức độ và tính chất nghiêm trọng; không xảy ra tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, tội phạm sử dụng “vũ khí nóng” để gây án. 100% vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, các vụ án dư luận quan tâm được điều tra, khám phá nhanh, truy bắt, xử lý kịp thời đối tượng gây án.

Công an thành phố khám phá thành công 9 chuyên án ma túy, thu giữ hơn 13kg ma túy các loại. Ngoài ra, đấu tranh quyết liệt các loại tội phạm kinh tế, chức vụ, tham nhũng, buôn lậu, ma túy, môi trường và thực hiện nghiêm công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy…

Theo Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố, trong bối cảnh mới, Công an thành phố quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố. Đồng thời, chủ động triển khai nhiều kế hoạch, biện pháp công tác; giải quyết kịp thời những vấn đề nổi lên về ANTT, không để xảy ra “điểm nóng” phức tạp, không để bị động, bất ngờ.

“Công an thành phố tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; đẩy mạnh công tác nắm tình hình, tăng cường bảo đảm an ninh trên tất cả các lĩnh vực. Đồng thời, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm ANTT phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Bên cạnh đó, duy trì, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, xứng đáng với niềm tin của lãnh đạo Bộ Công an, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố”, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên khẳng định.

Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Song song với công tác tuần tra kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự; kiên quyết tấn công, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, Công an thành phố đã phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, phối hợp chặt chẽ các ban, ngành, đoàn thể phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Thượng tá Nguyễn Chính, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Công an thành phố) cho biết, trong điều kiện Covid-19 được khống chế, các hoạt động xây dựng phong trào TDBVANTQ được khởi động lại ở nhiều địa phương và đạt hiệu quả đáng kể, tác động tích cực và thúc đẩy các phong trào thi đua khác, góp phần tích cực vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội thành phố.

“Nhiều đơn vị, địa phương đã sáng tạo nhiều hình thức tuyên truyền mới phù hợp, hiệu quả. Đặc biệt, phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền trên các trang mạng xã hội lan tỏa thông tin tích cực, gương người tốt, việc tốt; những thành tựu kinh tế, văn hóa, kết quả phòng chống dịch của thành phố, phản bác thông tin sai sự thật, góp phần tạo môi trường sử dụng mạng xã hội lành mạnh trên địa bàn thành phố”, Thượng tá Nguyễn Chính cho biết.

Theo Công an thành phố, toàn thành phố hiện có 139 mô hình phong trào TDBVANTQ và 5 mô hình dân vận khéo (có 77,8% mô hình đạt loại khá, tốt đang phát huy tác dụng). Từ đầu năm 2022 đến nay, công an các đơn vị, địa phương xây dựng nhiều mô hình hay, cách làm mới, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, chiến sĩ, được lãnh đạo chính quyền các cấp và nhân dân đánh giá cao.

Đặc biệt, với mô hình “Công an cơ sở tăng ca phục vụ nhân dân” được Bộ Công an nghiên cứu, nhân rộng ở 63 tỉnh, thành phố. Ngoài ra, công an các đơn vị, địa phương tham mưu xây dựng, duy trì những mô hình theo hướng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải từ cơ sở, có tính xã hội cao, được nhân dân đồng thuận, tích cực hưởng ứng và đem lại hiệu quả thiết thực.

“Phong trào TDBVANTQ trên địa bàn thành phố đã phát triển mạnh mẽ, thực sự lan tỏa và đem lại hiệu quả to lớn; tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để nhân dân thực hiện quyền làm chủ, tham gia quản lý Nhà nước về an ninh trật tự; là cơ sở quan trọng để xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Từ gia đình, thôn xóm, đến các phường, xã, cơ quan, đoàn thể… đã xuất hiện nhiều mô hình phòng, chống tội phạm đạt hiệu quả cao, được cả nước học tập, nhân rộng; nhiều tấm gương quần chúng dũng cảm tấn công trấn áp tội phạm, tạo nên điểm sáng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn thành phố”, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên khẳng định.

LÊ HÙNG

;
;
.
.
.
.
.