Chính trị - Xã hội

Hai thế hệ chung bước quân hành

08:17, 26/08/2022 (GMT+7)

Thực hiện chương trình phối hợp hoạt động giữa Quân đội nhân dân Việt Nam và Hội Cựu chiến binh Việt Nam giai đoạn 2017-2022, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) và Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố tổ chức phối hợp hoạt động đạt hiệu quả thiết thực trên nhiều mặt công tác, góp phần xây dựng thành phố ngày càng phát triển về kinh tế - xã hội, vững mạnh về quốc phòng - an ninh.

Hội Cựu chiến binh và lực lượng vũ trang thành phố tổ chức quy tập mộ liệt sĩ tại xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang năm 2018. Ảnh: H.H
Hội Cựu chiến binh và lực lượng vũ trang thành phố tổ chức quy tập mộ liệt sĩ tại xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang năm 2018. Ảnh: H.H

Cho đến hôm nay, ông Vương Văn Mười, Chủ tịch Hội CCB phường Thạch Thang (quận Hải Châu), chưa thể nào quên những tháng ngày cam go trong hai năm cao điểm phòng, chống Covid-19. Không nề hà tuổi cao, sức yếu, các CCB như ông Mười và đồng đội ngày đêm xông pha trên tuyến đầu chống dịch; phối hợp chặt chẽ với các chiến sĩ dân quân tự vệ dựng lên những tấm lá chắn phòng dịch vững chắc, an toàn.

Ông Mười nhớ lại, những ngày tháng đó, Hội CCB và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố luôn sát cánh với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, thể hiện quyết tâm vượt qua mọi khó khăn gian khổ, để cùng cấp ủy, chính quyền và toàn dân chiến thắng đại dịch.

Hội CCB và Bộ CHQS thành phố đã huy động hơn 7.500 lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ, hội viên CCB tổ chức các mô hình: chương trình “Bảy ngày yêu thương - Chung tay vượt qua dịch bệnh”, “Gian hàng 0 đồng”, “Bữa sáng nghĩa tình”; vận chuyển hơn 1.000 tấn lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm bảo đảm phục vụ phòng, chống dịch; tặng hơn 3.600 suất quà trị giá gần 860 triệu đồng cho người dân khó khăn.

Cùng đồng hành trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, hai đơn vị đã tổ chức 369 buổi quán triệt, học tập các nghị quyết của Đảng, thông tin thời sự và phổ biến chính sách cho hơn 66.000 lượt cán bộ, hội viên. Nổi bật là tuyên truyền Luật Quốc phòng, Luật Nghĩa vụ quân sự, Pháp lệnh về bảo vệ các công trình quốc phòng…

Hội CCB các cấp và cơ quan quân sự các địa phương phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ. Đồng thời, phối hợp Đoàn Thanh niên và ngành giáo dục bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, truyền thống cách mạng, tuyên truyền về bảo vệ biển, đảo cho hơn 39.000 thanh- thiếu niên, học sinh, sinh viên, người dân.

Ông Bùi Chí Loan, Phó Chủ tịch Hội CCB thành phố cho biết, nổi bật nhất trong nhiệm vụ phối hợp là Bộ CHQS thành phố và Hội CCB đã đẩy mạnh công tác dân vận, “Đền ơn, đáp nghĩa”, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, thực hiện chính sách xã hội, hậu phương quân đội, hành quân về các xã khó khăn để bê-tông hóa 17.354m đường giao thông; tặng 886 suất quà trị giá 445 triệu đồng cho các đối tượng; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 3.600 lượt người; hỗ trợ con giống cho hộ nghèo; trao tặng “Nhà tình nghĩa”, “Nhà đồng đội”.

Cùng với đó, phối hợp tham mưu Ban Chỉ đạo 515 thành phố tìm kiếm và quy tập 62 hài cốt liệt sĩ,  xét duyệt và đề nghị 71 trường hợp xác nhận là thương binh, bệnh binh và liệt sĩ; cơ quan quân sự và hội CCB các cấp phối hợp Thành Đoàn tổ chức hoạt động hiệu quả đối với 117 ban liên lạc truyền thống, 683 CLB cựu quân nhân với 22.966 người, kết nạp 608 đảng viên mới.

Có thể nói, ở đâu có CCB là ở đó có cán bộ, chiến sĩ LLVT. Hai thế hệ cùng hỗ trợ, đồng hành vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng thành phố phát triển về kinh tế - xã hội, vững mạnh về quốc phòng - an ninh, nâng cao  đời sống nhân dân.

Đại tá Đoàn Duy Tân, Chính ủy Bộ CHQS thành phố khẳng định: “Trong nhiệm vụ xây dựng LLVT thành phố vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”, với uy tín và kinh nghiệm của mình, Hội CCB thành phố đã tích cực tham gia xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời phối hợp LLVT tham gia xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn”.

HỒNG HẠNH

.