Chính trị - Xã hội

Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 25-NQ/TW về công tác thanh niên

07:33, 20/08/2022 (GMT+7)

Chiều 19-8, Đoàn khảo sát của Trung ương Đoàn về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25-7-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, do Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy làm trưởng đoàn làm việc với Thành ủy Đà Nẵng. Dự buổi làm việc có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Trưởng ban Dân vận Thành ủy Lê Văn Trung và Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ

Báo cáo tại buổi làm việc, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Lê Văn Trung cho biết, sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn thành phố phát huy vai trò quan trọng trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác thanh niên, tạo chuyển biến sâu sắc trong nhận thức và hành động về công tác thanh niên.

Thành phố đã ban hành các cơ chế riêng về chính sách thu hút và tập trung xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao. Hiện có 370 học viên tốt nghiệp tại các cơ sở đào tạo uy tín trong và ngoài nước được phân công công tác tại thành phố; tiếp nhận và bố trí 126 học viên Đề án 89 công tác tại phường, xã. Thành Đoàn phát động trong đội ngũ đoàn thanh niên thực hiện chương trình quốc gia về khởi nghiệp, áp dụng nhiều cải tiến kỹ thuật vào lao động sản xuất, tổ chức các phong trào, mô hình đem lại hiệu quả thiết thực.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, thành phố luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, coi trọng công tác thanh niên, thể hiện ở việc ban hành các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, các kế hoạch công tác hằng năm, đồng thời có đánh giá tổng kết để triển khai thực hiện tốt hơn trong từng giai đoạn.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết, hầu hết các chủ trương, chính sách, chương trình của thành phố đều quan tâm đến đối tượng thanh niên, nổi bật là chương trình “Thành phố 3 có”, các chính sách đặc thù, các đề án đào tạo nguồn nhân lực... Thành phố đặc biệt chú trọng đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, qua đó xây dựng thế hệ trẻ thành phố có chất lượng, khát vọng xây dựng thành phố phồn vinh, giàu đẹp. Ban Thường vụ Thành Đoàn thể hiện trách nhiệm, phát huy tốt vai trò tham mưu, tổ chức các phong trào sát với quá trình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết kiến nghị Trung ương Đoàn cần đổi mới công tác giáo dục chính trị cho thanh niên phù hợp với thực tiễn; có thêm nhiều kênh thông tin chính thống định hướng cho thanh niên; chỉ đạo, hướng dẫn công tác phát triển đảng viên tại các khu dân cư, doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; chỉ đạo, xây dựng các phong trào thanh niên, quan tâm vấn đề việc làm.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy đánh giá cao công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Thành ủy Đà Nẵng. Đặc biệt, thành phố có nhiều chủ trương, chính sách đặc thù, nhiều cách làm mới, mô hình hay, trở thành điểm sáng trong cả nước. Đối với những mặt tồn tại, hạn chế trong công tác thanh niên, thành phố cần tập trung khắc phục để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Cùng ngày, đoàn khảo sát có buổi làm việc với Quận ủy Thanh Khê về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW. Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy đánh giá cao công tác thanh niên trên địa bàn quận, đề nghị tiếp tục tập trung quan tâm, nhất là thực hiện các chủ trương, chính sách đối với thanh niên, qua đó để thanh niên phát huy trí tuệ, sức mạnh, góp phần xây dựng địa phương văn minh, giàu đẹp.

Tại buổi làm việc, quận Thanh Khê kiến nghị Trung ương có chủ trương, chính sách cụ thể hóa việc tạo điều kiện phát triển kinh tế, xã hội cho từng đối tượng thanh niên như thanh niên khởi nghiệp, thanh niên dân tộc, thanh niên tôn giáo, thanh niên xuất ngũ về địa phương; nghiên cứu, điều chỉnh cơ cấu độ tuổi cán bộ Đoàn cao hơn độ tuổi quy định hiện nay; có cơ chế cụ thể về việc luân chuyển, bố trí cán bộ Đoàn lớn tuổi nhằm động viên, khuyến khích cán bộ làm công tác thanh niên.

NGỌC PHÚ

.