Chính trị - Xã hội

Đà Nẵng thực hiện tốt chính sách phát triển giáo dục mầm non ở địa bàn các khu công nghiệp

08:31, 16/09/2022 (GMT+7)

Chiều 15-9, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam có buổi làm việc với UBND thành phố và các sở, ban, ngành về tình hình thực hiện Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 8-9-2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non ở địa bàn các khu công nghiệp (KCN). Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương và Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến đồng chủ trì buổi làm việc.

Báo cáo tại buổi làm việc cho biết, sau khi Nghị định số 105/2020/NĐ-CP có hiệu lực, HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã ban hành Nghị quyết số 38/2021/NQ-HĐND ngày 12-8-2021 “Quy định chính sách đối với trẻ em mầm non, giáo viên mầm non tại các cơ sơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục liên quan đến KCN trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”.

Theo đó, mức hỗ trợ của thành phố dành cho trẻ em đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục có cha hoặc mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng là công nhân đang làm việc tại các KCN là 200.000 đồng/trẻ/tháng (quy định Nghị định số 105/2020/NĐ-CP là 160.000 đồng/trẻ/tháng). Mức hỗ trợ đối với giáo viên đang làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục ở địa bàn có KCN là 800 ngàn đồng/người/tháng (bằng mức quy định của Nghị định số 105/2020/NĐ-CP).

Tính đến tháng 3-2022, có 6.896 trẻ được hỗ trợ với tổng kinh phí dự kiến hơn 1,852 tỷ đồng; có 388 giáo viên được đề xuất hỗ trợ với tổng kinh phí dự kiến 540,4 triệu đồng. Hiện nay, phòng giáo dục các quận, huyện đã và đang thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng được thụ hưởng chính sách.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến khẳng định, đây là chính sách rất nhân văn của Đà Nẵng khi thực hiện Nghị định số 105/2020/NĐ-CP; đề nghị các quận, huyện triển khai thực hiện đầy đủ chính sách, bảo đảm quyền lợi của công nhân lao động.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương ghi nhận, biểu dương UBND thành phố, các sở, ban, ngành, địa phương đã quan tâm, chủ động triển khai thực hiện đầy đủ chính sách theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP.

Đà Nẵng là một trong những địa phương ban hành sớm nghị quyết; đồng thời quy định mức chi hỗ trợ bằng và cao hơn mức trần của Nghị định số 105/2020/NĐ-CP.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương đề nghị UBND thành phố tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ngành phối hợp với LĐLĐ thành phố trong thực hiện hiệu quả Nghị định số 105/2020/NĐ-CP.

UBND thành phố cần có sự quan tâm, chỉ đạo các khu công nghiệp, doanh nghiệp xác nhận cho người lao động hoàn thành các thủ tục để thụ hưởng chính sách.                          

LAM PHƯƠNG

.