Chính trị - Xã hội

3 thủy điện xả nước qua tràn về sông Vu Gia

14:52, 12/10/2022 (GMT+7)

ĐNO - Lúc 13 giờ ngày 12-10, 3 thủy điện A Vương, Sông Bung 4 và Đak Mi 4 đã nâng lưu lượng xả nước về sông Vu Gia lên hơn 1.500m3/s để hạ thấp mực nước 3 hồ về mực nước đón lũ thấp nhất trước 10 giờ ngày 14-10-2022 nhằm chuẩn bị ứng phó với đợt mưa lớn được dự báo xảy ra từ đêm 13-10 đến ngày 15-10.

Thủy điện A Vương đang xả nước qua tràn để hạ thấp mực nước hồ, chuẩn bị ứng phó mưa lớn. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Thủy điện A Vương đang xả nước qua tràn để hạ thấp mực nước hồ, chuẩn bị ứng phó mưa lớn. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Trước đó, vào trưa 12-10, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam ban hành Công văn số 295/BCHPCTT&TKCN về điều chỉnh vận hành các thủy điện Đak Mi 4, Sung Bung 4 và A Vương về mực nước đón lũ thấp nhất.

Theo đó, từ 11 giờ 30 ngày 12-10 đến trước 10 giờ ngày 14-10, thủy điện A Vương xả nước qua phát điện và qua tràn về sông Vu Gia với tổng lưu lượng lớn hơn lưu lượng nước về hồ từ 150-400m3/s.

Thủy điện Sông Bung 4 xả nước qua phát điện và qua tràn về sông Vu Gia lớn hơn lưu lượng nước về hồ từ 350-400m3/s. Thủy điện Đak Mi 4 xả nước qua phát điện về sông Thu Bồn và xả nước qua tràn xả lũ về sông Vu Gia với tổng lưu lượng lớn hơn lưu lượng nước về hồ từ 400-450m3/s.

Hiện lũ đã rút hết ở huyện Hòa Vang. Lúc 13 giờ cùng ngày, lũ trên sông Yên tại thượng lưu đập dâng An Trạch đang hạ thấp chậm. Dự kiến, đến đêm 12-10, lũ trên sông Yên có khả năng lên chậm do các hồ thủy điện vận hành hạ thấp mực nước hồ.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ, từ đêm 13-10 đến ngày 15-10, tại các tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 200-350mm, có nơi hơn 400mm.

Do mưa lớn xảy ra trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày nên cần đề phòng xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh, thành phố thành phố từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi; lũ, ngập lụt trên các sông trong khu vực.

HOÀNG HIỆP

.