Hội nghị Thành ủy lần thứ 9: Thảo luận, đánh giá kết quả, dự báo kịch bản phát triển kinh tế - xã hội

.

ĐNO – "Đề nghị hội nghị tập trung nghiên cứu toàn diện dự thảo báo cáo và trên cơ sở thực tế cơ quan, đơn vị, địa phương nơi công tác; tập trung thảo luận, phân tích kỹ những điểm nổi bật 9 tháng đầu năm; làm rõ những kết quả đã đạt được, những hạn chế, yếu kém còn tồn tại; những khó khăn, vướng mắc phải giải quyết; những thách thức phải vượt qua, chỉ ra nguyên nhân khách quan, chủ quan và bài học kinh nghiệm, dự báo kịch bản từ nay đến cuối năm 2022 và cả năm 2023…".

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh như vậy khi phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đánh giá tình hình công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm diễn ra sáng 14-10.

Đồng chủ trì hội nghị có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ

Thảo luận 5 vấn đề quan trọng

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, hội nghị được diễn ra trong bối cảnh Đảng bộ thành phố tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp nhằm hoàn thành cao nhất mục tiêu, nhiệm vụ đề ra tại Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Đặc biệt, từ những kết quả đạt được cũng như những tồn tại hạn chế trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, an sinh xã hội... 9 tháng đầu năm 2022, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị hội nghị tập trung nghiên cứu toàn diện dự thảo báo cáo và trên cơ sở thực tế cơ quan, đơn vị, địa phương nơi công tác, tập trung thảo luận, phân tích kỹ những điểm nổi bật 9 tháng đầu năm, làm rõ những kết quả đã đạt được. 

Đồng thời chỉ ra những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, những khó khăn, vướng mắc phải giải quyết, những thách thức phải vượt qua; chỉ ra nguyên nhân khách quan, chủ quan và bài học kinh nghiệm; dự báo kịch bản từ nay đến cuối năm 2022 và cả năm 2023 là thời điểm Đảng bộ tổ chức đánh giá, sơ kết giữa nhiệm kỳ, với tinh thần thực sự công tâm, khách quan, khoa học và toàn diện.

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, theo chương trình hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thảo luận và cho ý kiến về 5 nội dung quan trọng theo Chương trình làm việc và Quy chế làm việc của Thành ủy, cụ thể: Dự thảo Đề án thành lập khu phi thuế quan thành phố Đà Nẵng; Đề án phát triển nguồn nhân lực khu vực tư tại một số ngành, lĩnh vực mũi nhọn của thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16-6-2022 của Ban Chấp hành Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16-6-2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Báo cáo kết quả 3 năm triển khai thực hiện Đề án xây dựng thành phố thông minh giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2030.

Đây là những nội dung quan trọng để triển khai các nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố. Vì vậy, đại biểu cần tập trung nghiên cứu tài liệu, tham gia ý kiến bảo đảm chất lượng.

“Với mục đích, ý nghĩa quan trọng của hội nghị, tôi đề nghị các đồng chí tập trung trí tuệ, phát huy tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân, nghiên cứu và cho ý kiến vào các dự thảo tài liệu; tham gia phát biểu vào những vấn đề trọng tâm cần góp ý để hội nghị đạt chất lượng và mục đích đề ra”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (giữa), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (bên trái) và Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (bên phải) đồng chủ trì hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (giữa), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (bên trái) và Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (bên phải) chủ trì hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ

Công tác xây dựng Đảng đi vào chiều sâu, kinh tế phục hồi nhanh

Báo cáo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết cho biết trong quý 3 và 9 tháng đầu năm 2022, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, Nghị quyết và Chương trình công tác trọng tâm năm 2022, cùng với sự chủ động, quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ đề ra, nhờ đó, tình hình các mặt công tác của thành phố có nhiều tín hiệu khả quan và đạt một số kết quả nổi bật.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng, ngày càng đi vào chiều sâu; việc tổ chức thí điểm mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn thành phố dần đi vào nền nếp; công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh đạt kết quả tích cực.

Kinh tế thành phố phục hồi nhanh và có nhiều khởi sắc, nhất là hoạt động dịch vụ du lịch. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đạt kết quả khả quan, như: GRDP quý 3 ước tăng 39,15%, 9 tháng ước tăng 16,76%, đứng thứ 4/63 tỉnh, thành phố; thu ngân sách nhà nước 9 tháng đạt 95,7% dự toán; số lượt khách cơ sở lưu trú phục vụ tăng gấp 2,6 lần; doanh thu lữ hành và các dịch vụ hỗ trợ tăng gấp 7,4 lần; xuất khẩu phần mềm tăng 30%; giá trị giải ngân vốn đầu tư công đạt 50,3% kế hoạch, cao hơn mức bình quân của cả nước; thu hút đầu tư trong nước và phát triển doanh nhiệp tăng khá so với cùng kỳ.

Thành phố đã chủ động báo cáo đề xuất Trung ương tháo gỡ các điểm nghẽn trong phát triển, khơi thông nguồn lực, nhất là các vướng mắc liên quan đến đất đai, quy hoạch, đầu tư; đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án; nhiều công trình trọng điểm được khánh thành, đưa vào khai thác, sử dụng đúng kế hoạch; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo chu đáo cho các đối tượng chính sách, người có công; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, không xảy ra vụ việc phức tạp, nổi cộm.

Thành ủy đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm, trong đó tập trung rà soát, chỉ đạo triển khai hoàn thành các nội dung theo Chương trình công tác trọng tâm năm 2022, nhất là các nội dung còn tồn đọng, chậm tiến độ; tiếp tục tập trung triển khai nghiêm túc Kết luận số 21-KL/TW và Kế hoạch số 45-KH/TU về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; cụ thể hóa triển khai các quy định, kết luận của Trung ương về tổ chức, bộ máy, biên chế và công tác cán bộ; tiếp tục rà soát, kiện toàn nhân sự lãnh đạo chủ chốt thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết báo cáo tại hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết báo cáo tại hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ

Song song đó, tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu đề ra tại Nghị quyết năm 2022; đẩy mạnh tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19, thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội, nhất là đối tượng bị ảnh hưởng do dịch bệnh; tổ chức tốt các hoạt động phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023...

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng thông báo nhanh kết quả hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6, khóa XIII diễn ra từ ngày 3-10 đến ngày 9-10 tại Hà Nội. Theo đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã dành nhiều thời gian nghiên cứu, xem xét, thảo luận kỹ lưỡng, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, cụ thể, toàn diện, ban hành các kết luận, nghị quyết quan trọng về các vấn đề kinh tế-xã hội, công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức trao tặng Huân chương Lao động hạng 3 của Chủ tịch nước cho Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Lê Văn Trung vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu khoa học, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng trao Huân chương Lao động hạng 3 cho đồng chí Lê Văn Trung. Ảnh: NGỌC PHÚ
Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng trao Huân chương Lao động hạng 3 cho đồng chí Lê Văn Trung. Ảnh: NGỌC PHÚ


NGỌC PHÚ

 

;
;
.
.
.
.
.