Chính trị - Xã hội

Cách làm hay ở quận Liên Chiểu

08:59, 20/12/2022 (GMT+7)

Quận Liên Chiểu có nhiều cách làm hay, mang lại hiệu quả trong công tác phòng, chống tệ nạn xã hội. Trên địa bàn quận có khoảng 3.394 nhà trọ, nhà cho thuê với 16.682 phòng trọ; có 342 cơ sở kinh doanh, trong đó có 32 quán karaoke, 132 nhà nghỉ, 15 khách sạn, 20 cơ sở massage và 78 cơ sở cầm đồ. Hiện nay, không ít các đối tượng lợi dụng việc đến thuê trọ để ẩn nấp và hoạt động phạm tội về ma túy.

Công tác tuyên truyền được các ban, ngành, Mặt trận và hội đoàn thể địa phương chú trọng, bảo đảm hiệu quả và phù hợp với thực tế. Trong đó, đáng chú ý là việc tổ chức các buổi tuyên truyền về tác hại phòng, chống ma túy tại các trường THCS, khu dân cư dưới hình thức nói chuyện chuyên đề, hội thi, sân khấu hóa.

Ngoài ra, lắp đặt pa-nô, băng-rôn, phát tờ rơi tuyên truyền về phòng, chống ma túy, mại dâm..., 5/5 phường của quận xây dựng kế hoạch, biện pháp đăng ký phấn đấu duy trì là phường lành mạnh không có tệ nạn mại dâm, chuyển hóa mạnh tệ nạn ma túy. Địa phương phát động thi đua “Thực hiện nếp sống văn minh đô thị”, “Khu dân cư không có tội phạm”, lồng ghép với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và giúp đỡ kèm cặp các đối tượng sau cai ổn định cuộc sống hòa nhập cộng đồng, được người dân hưởng ứng.

Công tác phòng, chống tệ nạn xã hội được lồng ghép trong các cuộc họp tổ dân phố nhằm tuyên truyền đến quần chúng nhân dân, từ đó góp phần giữ vững địa bàn không có tụ điểm về ma túy, không có người nghiện ma túy trong cộng đồng. Đồng thời giúp thanh niên, học sinh, sinh viên, công nhân lao động đang cư trú nhận thức sâu hơn về tác hại nguy hiểm, cách phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS và các bệnh lây qua đường tình dục, các tệ nạn ma túy, mại dâm.

Một số hình thức tuyên truyền đã và đang tổ chức thực hiện trên địa bàn quận và mang lại hiệu quả như: thông qua triển khai các mô hình “Sân khấu hóa”, “Quản lý giáo dục trẻ em, người chưa thành niên làm trái pháp luật tại cộng đồng dân cư” ở phường Hòa Hiệp Nam; mô hình “Móc khóa an ninh”, “Khu chung cư tự quản về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường” ở phường Hòa Minh; “Đội bốc xếp tự quản” ở phường Hòa Khánh Nam; “Khu dân cư văn hóa, văn minh đô thị, sống tốt đời, đẹp đạo” ở phường Hòa Khánh Bắc...

Thời gian qua, quận Liên Chiểu tiếp tục duy trì các mô hình hiệu quả trong phòng ngừa, đấu tranh tội phạm và tệ nạn ma túy như: “Tổ dân phố không có tội phạm và tệ nạn xã hội”, “Tổ dân phố như một họ tộc”, “Câu lạc bộ tuổi trẻ phòng, chống tội phạm”, “Quản lý, giáo dục thanh-thiếu niên vi phạm theo họ tộc”, “Quản lý, giáo dục trẻ em, người chưa thành niên làm trái pháp luật tại cộng đồng dân cư”; “Cảm hóa giúp đỡ người sau cai tái hòa nhập cộng đồng”,“Tuổi trẻ nói không với ma túy”...

Để nâng cao chất lượng trong công tác phòng chống tệ nạn xã hội, địa phương cần nghiên cứu đầu tư xây dựng các điểm tư vấn điều trị nghiện hoặc tư vấn đường dây nóng; tập huấn; tăng cường truyền thông trên mạng xã hội… nhằm giúp cộng đồng nắm vững thông tin, từ đó chủ động phòng tránh. Đồng thời đa dạng hóa các hình thức điều trị, cai nghiện ma túy gồm cai nghiện bắt buộc, cai nghiện tự nguyện, điều trị thay thế bằng Methadone và kết nối các dịch vụ hỗ trợ xã hội sẵn có tại địa phương; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ; nâng cao năng lực hệ thống tổ chức thực hiện công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy; tăng cường công tác quản lý người nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện... Đồng thời chú trọng việc giới thiệu việc làm, hỗ trợ sinh kế, tự học nghề, kịp thời chăm lo tinh thần, vật chất đến các đối tượng sau cai, qua đó giúp họ sớm ổn định cuộc sống, góp phần kéo giảm và hạn chế phát sinh tệ nạn xã hội.

MỸ VÂN

.