Chính trị - Xã hội

Gắn kết thanh niên Việt - Lào

13:32, 09/12/2022 (GMT+7)

Các cơ sở Đoàn phối hợp đơn vị liên quan thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao giữa tuổi trẻ thành phố với sinh viên Lào. Qua đó, thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị, tạo cơ hội để tuổi trẻ Việt - Lào giao lưu, chia sẻ, phát triển mối quan hệ tốt đẹp, hữu nghị bền lâu giữa hai nước.

Đoàn viên, thanh niên phường Hòa Thọ Đông (quận Cẩm Lệ) và sinh viên Lào đang lưu trú trên địa bàn gặp mặt, giao lưu tăng cường tình đoàn kết, gắn bó vào ngày 19-11-2022. Ảnh: C.L
Đoàn viên, thanh niên phường Hòa Thọ Đông (quận Cẩm Lệ) và sinh viên Lào đang lưu trú trên địa bàn gặp mặt, giao lưu tăng cường tình đoàn kết, gắn bó vào ngày 19-11-2022. Ảnh: C.L

Năm 2022 là dịp kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào. Vì vậy, việc tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ giữ gìn, phát huy mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, bền chặt Việt - Lào được Thành Đoàn quan tâm, chỉ đạo các cơ sở Đoàn chú trọng thực hiện. Trong đó, nổi bật là các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao giữa tuổi trẻ thành phố và sinh viên Lào.

Tham gia phần thi trình diễn trang phục truyền thống tại ngày hội giao lưu văn hóa Việt - Lào 2022 do Quận Đoàn Thanh Khê tổ chức vừa qua, nữ sinh viên Namfon Phommasyda (SN 2001, tỉnh Attapeu, Lào) nổi bật và duyên dáng trong trang phục áo dài truyền thống của Việt Nam. Đặc biệt, cô sinh viên Lào nổi bật khi nói tiếng Việt khá tốt. Namfon cho biết, có gần 2 năm học tiếng Việt và hiện là sinh viên năm hai ngành Giáo dục Chính trị, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Gần 2 năm sinh sống, học tập tại Đà Nẵng, Namfon rất yêu thích món mì Quảng, bánh xèo, đặc biệt là trang phục áo dài truyền thống của người Việt. “Em rất thích mặc áo dài vì giúp tăng thêm nét nữ tính và dịu dàng. Đây cũng là lý do em chọn áo dài làm trang phục biểu diễn. Em rất vui vì nhận được sự ủng hộ, khen ngợi từ khán giả”, Namfon bộc bạch.

Ngày hội có hoạt động giao lưu điệu múa Lăm Vông truyền thống của Lào. Hòa trong điệu nhạc sôi nổi, Akkhavong Dao Oxy (SN 2001, tỉnh Sekong, Lào) tận tình hướng dẫn những người bạn Việt Nam nhịp nhàng theo từng động tác múa Lăm Vông. Akkhavong Dao Oxy khéo léo vừa cuộn bàn tay, vừa ép ngón trỏ vào ngón cái nhịp bước thanh thoát theo tiếng nhạc trước sự vỗ tay hưởng ứng từ khán giả.

Akkhavong Dao Oxy cho biết, hiện đang học năm thứ 2 ngành Công nghệ thông tin tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Thời gian qua, Akkhavong rất vui khi được sự quan tâm của thầy cô và những người bạn Việt Nam giúp đỡ trau dồi tiếng Việt. Hiện nay, Akkhavong cùng 24 sinh viên Lào tham gia trải nghiệm chương trình “Homestay Lào” tại quận Thanh Khê. Tham gia chương trình, sinh viên Lào được tiếp nhận về ở và sinh hoạt cùng với gia đình người dân trên địa bàn. “Tham gia chương trình “Homestay Lào”, em được sinh sống, trải nghiệm tại nhà bác Nguyễn Tiến Dân (phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê). Vợ, chồng bác Dân chào đón, yêu thương chúng em như người thân trong gia đình. Đây là thời gian ý nghĩa giúp chúng em trải nghiệm văn hóa Việt và thêm yêu mảnh đất, con người nơi đây”, Akkhavong chia sẻ.

Theo anh Nguyễn Duy Rin, Bí thư Quận Đoàn Thanh Khê, ngày hội giao lưu văn hóa Việt - Lào năm 2022 có sự tham gia của đông đảo đoàn viên, thanh niên và sinh viên Lào đang sinh sống, học tập trên địa bàn, góp phần giữ gìn, phát huy và tôn vinh bản sắc văn hóa hai dân tộc.

Theo Bí thư Quận Đoàn Cẩm Lệ Đặng Hữu Đức, vừa qua, Quận Đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên quận phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức chương trình giao lưu giữa thanh niên quận Cẩm Lệ với sinh viên Lào năm 2022. Tuổi trẻ hai nước xem phóng sự ôn lại truyền thống keo sơn, gắn bó của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân Việt - Lào qua các giai đoạn lịch sử. Chương trình có phần giao lưu thời trang dân tộc, nhảy dân vũ, flashmob do tuổi trẻ Đà Nẵng và Lào phối hợp tập luyện và trình diễn, tạo không khí đoàn kết, vui tươi, gần gũi.

Anh Lê Công Hùng, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố cho biết, hằng năm, Thành Đoàn, Hội Sinh viên thành phố và các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức nhiều chương trình giao lưu, hỗ trợ lưu học sinh Lào đang học tập trên địa bàn. Mới nhất, chương trình giao lưu văn hóa Việt - Lào năm 2022 được các cơ sở Đoàn tổ chức hiệu quả, mang ý nghĩa thiết thực, tạo sự đoàn kết, gắn bó giữa tuổi trẻ hai nước. Thời gian tới, Thành Đoàn chỉ đạo Đoàn thanh niên, Hội sinh viên các trường đại học, cao đẳng tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ sinh viên Lào, đồng thời tổ chức các chương trình ý nghĩa nhằm tăng cường hơn nữa tình đoàn kết, truyền tải tình cảm gắn bó khăng khít, bền chặt, như sinh thời Bác Hồ đã từng nói: “Việt - Lào hai nước chúng ta, tình sâu hơn nước Hồng Hà - Cửu Long”.

NGỌC QUỐC

.