Chính trị - Xã hội

Thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua

06:58, 16/12/2022 (GMT+7)

Năm 2022, với vai trò Cụm trưởng Cụm thi đua Ủy ban MTTQ Việt Nam 5 thành phố trực thuộc Trung ương (Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng), Mặt trận thành phố có nhiều nỗ lực tổ chức thực hiện phong trào thi đua, đạt thành tích nổi bật. Qua đó, hoàn thành các nội dung ký kết giao ước thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của thành phố.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Dương Đình Liễu (giữa) trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi năm 2022. Ảnh: N.QUANG
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Dương Đình Liễu (giữa) trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi năm 2022. Ảnh: N.QUANG

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Tăng Hoàng Hôn Thắm chia sẻ, ngay từ đầu năm, Mặt trận thành phố đã tổ chức hội nghị triển khai những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Mặt trận năm 2022 cho các tổ chức thành viên và Mặt trận các quận, huyện.

Đồng thời, ban hành 12 văn bản hướng dẫn Mặt trận các cấp tuyên truyền và vận động nhân dân thực hiện chính sách, pháp luật; tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện dân chủ ở cơ sở, tham gia giám sát và phản biện xã hội; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân...

Thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025”, Mặt trận các cấp đã đa dạng hóa các hoạt động để vận động Quỹ “Vì người nghèo” như: gửi thư kêu gọi gửi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tích cực ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”; tổ chức các hoạt động “Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Dương Đình Liễu, tính đến ngày 12-12, Quỹ “Vì người nghèo” toàn thành phố đã vận động tiếp nhận ủng hộ của các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân ủng hộ hơn 32,3 tỷ đồng.

Từ nguồn vận động, Mặt trận các cấp hỗ trợ xây mới 94 nhà, sửa chữa 344 nhà đại đoàn kết với số tiền hơn 9,6 tỷ đồng; hỗ trợ phương tiện sinh kế cho 271 trường hợp với số tiền hơn 1,6 tỷ đồng; hỗ trợ khám chữa bệnh 110 lượt người với số tiền 351 triệu đồng; hỗ trợ 4.230 sinh viên, học sinh nghèo vượt khó, học giỏi với số tiền hơn 3,34 tỷ đồng; trao gần 15.000 suất quà chăm lo Tết Nhâm dần 2022 cho người nghèo với số tiền hơn 13,7 tỷ đồng…

Năm 2022, trên địa bàn thành phố tiếp tục chịu ảnh hưởng của Covid-19, đến giữa tháng 10-2022, thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề của bão số 5, trước những thiệt hại về người, tài sản nhân dân trên địa bàn thành phố, nhiều đơn vị đã tự nguyện hỗ trợ nguồn lực, đồng hành cùng thành phố khắc phục hậu quả thiên tai như: Ban Cứu trợ tỉnh Nghệ An, Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực miền Trung, Câu lạc bộ Suối mát Từ Tâm (Thành phố Hồ Chí Minh)... Qua đó, Ban Cứu trợ thành phố nhận ủng hộ hỗ trợ trong tháng 10 và 11-2022 với số tiền hơn 5,1 tỷ đồng.

Ông Dương Đình Liễu cho biết, thực hiện chương trình phối hợp, thống nhất hành động năm 2023, Mặt trận thành phố tiếp tục duy trì phong trào thi đua của Mặt trận, nhân rộng các điển hình tiên tiến, cách làm hay, mô hình hình hiệu quả trong công tác, phong trào.

Đồng thời, chuẩn bị tốt cho Đại hội Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp của thành phố nhiệm kỳ 2024-2029; tập trung tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tham gia xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh cũng như tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới và mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân.

NGUYỄN QUANG

.