Chính trị - Xã hội

Thực hiện hiệu quả chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020

08:49, 17/12/2022 (GMT+7)

Ngày 16-12, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Cơ quan Thường trực của Ban chỉ đạo tổng kết, tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020. Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến chủ trì điểm cầu Đà Nẵng.

Theo báo cáo tại hội nghị, thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 5 (khóa XI), trong 10 năm qua, các chính sách xã hội được thực hiện toàn diện từ Trung ương đến địa phương. Đời sống của nhân dân trên khắp các vùng, miền, mọi thành phần, dân tộc được nâng lên, là tiền đề và điều kiện cơ bản để bảo đảm an sinh xã hội, an ninh con người và phát triển con người, góp phần phát triển kinh tế, ổn định chính trị và trật tự xã hội.

Phát triển với mục tiêu vì con người đã mang lại những thay đổi vượt bậc của Việt Nam, chỉ số phát triển con người (HDI) Việt Nam ngày càng tiến bộ. Điểm số HDI của Việt Nam tăng từ 0,48 năm 1990 lên 0,71 năm 2020, được chuyển từ nhóm trung bình lên nhóm “các quốc gia phát triển con người cao”, đứng ở vị trí 117/189 quốc gia. Việt Nam cũng xếp thứ hạng cao về chỉ số vốn nhân lực (HCI) chỉ đứng sau Singapore trong khu vực Đông Nam Á.

Thời gian tới, định hướng chính sách xã hội tiếp tục cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người có công phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội; giải quyết việc làm, bảo đảm thu nhập đủ sống cho người lao động; tập trung ưu tiên nguồn lực cho vùng lõi nghèo, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tập trung đầu tư cho hạ tầng cơ sở, giáo dục, y tế, nhà ở; trợ giúp xã hội cho những người có hoàn cảnh khó khăn...

Tại Đà Nẵng, thực hiện nghị quyết, UBND thành phố ban hành kế hoạch triển khai thực hiện và nhiều chương trình, đề án, văn bản cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ trên từng lĩnh vực; đồng thời, HĐND thành phố ban hành một số chính sách vượt trội so với quy định của Trung ương, nổi bật như các chính sách: nâng mức chuẩn trợ cấp xã hội; nâng mức xây mới, sửa chữa nhà ở; mức hỗ trợ bảo hiểm y tế, giáo dục; các chương trình không có hộ đặc biệt nghèo, không có người lang thang xin ăn, có việc làm, có nhà ở…

Bình quân mỗi năm thành phố giải quyết việc làm cho hơn 30.000 lao động, góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp xuống còn 3,2% cuối năm 2020; tỷ lệ đào tạo nghề đạt 49%; giúp đỡ cho 57.906 hộ nghèo vươn lên thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo bình quân hằng năm giảm 2% trở lên; thành phố có 13 cơ sở trợ giúp xã hội, đang nuôi dưỡng, chăm sóc hơn 1.800 đối tượng...

NGỌC HÀ

.