Báo chí, văn nghệ sĩ đồng hành thành phố vượt qua khó khăn

.

ĐNO - Chiều 13-1, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí và văn nghệ sĩ, trí thức tiêu biểu nhân dịp Xuân Quý Mão 2023. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng đến dự và phát biểu.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: XUÂN DŨNG
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: XUÂN DŨNG

Cùng dự có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng hơn 650 đại biểu là các nhà báo, phóng viên và văn nghệ sĩ trên địa bàn thành phố.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương các hoạt động, đóng góp của của đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức, các cơ quan báo chí vào sự phát triển chung của Đà Nẵng trong thời gian qua.

Cùng với những bước phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thành phố trong năm qua, đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức, phóng viên, biên tập viên, người làm báo với trách nhiệm, tâm huyết của mình đã tích cực đóng góp, đồng hành cùng thành phố vượt qua các khó khăn, thách thức.

Trong đó, đội ngũ trí thức đã tích cực nghiên cứu, hoàn thành nhiều đề án, đề tài khoa học làm cơ sở cho việc hoạch định chính sách và ứng dụng khoa học, công nghệ vào thực tiễn đời sống.

Đội ngũ nhà báo, phóng viên đã thông tin kịp thời, đậm nét hầu hết các diễn biến trong đời sống chính trị, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn, phản ánh thực tiễn cuộc sống, tâm tư nguyện vọng của nhân dân, nhất là các chủ trương, chính sách của thành phố về quá trình phục hồi, phát triển sau dịch bệnh.

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, năm 2023 là năm đánh dấu nửa chặng đường thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 22 Đảng bộ thành phố và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025), là năm sẽ có nhiều thách thức, khó khăn hơn năm 2022.

Lãnh đạo thành phố mong muốn đội ngũ trí thức, nhà khoa học luôn đồng hành cùng sự phát triển của thành phố, tích cực nghiên cứu, tạo ra các sản phẩm khoa học ứng dụng vào thực tiễn, chủ động tư vấn, phản biện trong triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển thành phố.

Đội ngũ văn nghệ sĩ tiếp tục phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết sáng tạo, có nhiều cống hiến hơn nữa trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật, tạo dựng giá trị bản sắc riêng về Đà Nẵng.

Các cơ quan báo chí tiếp tục thực hiện tốt sứ mệnh truyền thông “Đồng hành và phản biện”; thể hiện vai trò dẫn dắt, định hướng và tạo sự đồng thuận xã hội; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác quan điểm thù địch.

Đồng thời, lan tỏa năng lượng tích cực trong các tầng lớp nhân dân, chung tay triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 23 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng và phát triển văn hóa trên địa bàn thành phố” và đề án “Phát triển văn hóa - xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế, chú trọng xây dựng con người Đà Nẵng văn minh, thân thiện, phù hợp với lịch sử, văn hóa của người Đà Nẵng giai đoạn 2022-2030”.

XUÂN DŨNG

;
;
.
.
.
.
.