Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng thăm, chúc Tết các đơn vị

.

ĐNO - Chiều 16-1, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng thăm, chúc Tết các đơn vị gồm: Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng và Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến và lãnh đạo sở, ngành liên quan.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng  (thứ 5 từ phải qua) thăm, chúc Tết Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC HÀ
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng (thứ 5 từ phải qua) thăm, chúc Tết Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC HÀ

Thăm, chúc Tết tại Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao những kết quả đạt được của công ty trong năm qua, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố, phục vụ tốt sinh hoạt của người dân. Đồng thời đề nghị Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng tiếp tục phấn đấu thực hiện thành công nhiệm vụ trong năm 2023, mang đến dịch vụ tốt nhất đến cho người dân.

Đến thăm, chúc Tết tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực của đội ngũ y, bác sĩ bệnh viện trong công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân thành phố và địa phương lân cận; đóng góp vào thành tích chung của ngành y tế, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội của thành phố và ngày càng khẳng định được vị trí và thương hiệu đối với nhân dân thành phố và khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị tập thể lãnh đạo, cán bộ, y bác sĩ, nhân viên Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng tiếp tục phấn đấu trở thành trung tâm tầm soát, điều trị bệnh ung bướu chất lượng cao đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh của người dân thành phố và các tỉnh, thành trong khu vực; đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất; trang bị thiết bị, năng lực trình độ của đội ngũ cán bộ. Đồng thời, đề nghị Sở Y tế tham mưu thành phố để phát triển Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng trở thành bệnh viện vùng trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi thăm, chúc Tết tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chia sẻ những khó khăn, vất vả mà đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, nhân viên của bệnh viện đã trải qua, nhất trong giai đoạn Covid-19 hai năm 2020 - 2021; đồng thời biểu dương, ghi nhận kết quả, thành tích đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, nhân viên bệnh viện đạt được trong công tác khám, chữa bệnh trong năm 2022 khi toàn xã hội trở lại trạng thái bình thường mới.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cũng vui mừng thông tin đến đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, nhân viên của bệnh viện về việc thành phố đã xây dựng chính sách thu hút bác sĩ cho các cơ sở y tế công lập và hỗ trợ lực lượng làm trong ngành y tế nhằm kịp thời động viên, hỗ trợ tinh thần cho cho cán bộ y tế cũng như giữ chân, thu hút để phát triển nhân lực y tế khu vực công lập. Đây là sự quan tâm, trân trọng của thành phố đối với đội ngũ y bác sĩ, nhất là các cơ sở y tế công lập.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng bày tỏ mong muốn trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào, với lương tâm người thầy thuốc, đội ngũ y bác sĩ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó; đồng thời kỳ vọng trong năm 2023, đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, nhân viên của bệnh viện tiếp tục vượt qua khó khăn, thách thức, đạt nhiều kết quả tốt hơn.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng  (thứ 4 từ trái qua) thăm, chúc Tết Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC HÀ
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng (thứ 4 từ trái qua) thăm, chúc Tết Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC HÀ
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng  (thứ 4 từ trái sang) thăm, chúc Tết Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC HÀ
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng (thứ 4 từ trái sang) thăm, chúc Tết Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC HÀ

NGỌC HÀ

;
;
.
.
.
.
.