Chính trị - Xã hội

Phát huy giá trị văn hóa, quảng bá điểm đến Sơn Trà

13:16, 13/03/2023 (GMT+7)

Quận Sơn Trà đã và đang tổ chức nhiều lễ hội, hoạt động nhằm phát huy giá trị văn hóa, tinh thần cũng như quảng bá điểm đến du lịch Sơn Trà, thiết thực kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương Văn hóa Việt Nam (1943 - 2023) gắn với thực hiện chủ đề của thành phố “Năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội”.

Đoàn tàu cá của ngư dân phường Thọ Quang (quận Sơn Trà) xuất bến ra khơi khai thác hải sản sau phần nghi lễ của lễ hội Cầu ngư quận Sơn Trà. Ảnh: H.H
Đoàn tàu cá của ngư dân phường Thọ Quang (quận Sơn Trà) xuất bến ra khơi khai thác hải sản sau phần nghi lễ của lễ hội Cầu ngư quận Sơn Trà. Ảnh: H.H

Điểm hẹn văn hóa đặc sắc

Là địa bàn trọng điểm về du lịch, dịch vụ, tài chính, thương mại và kinh tế biển của thành phố, lễ hội Cầu ngư đầu xuân được các địa phương và ngư dân trên địa bàn quận Sơn Trà đầu tư tổ chức công phu và đặc sắc nhằm phát huy giá trị của một lễ hội được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và giới thiệu, quảng bá cho bạn bè, du khách gần xa biết về lễ hội.

Tại lễ hội Cầu ngư vạn ngư nghiệp Mân Quang do UBND phường Thọ Quang tổ chức ngày 3-3, rất nhiều người dân nô nức đến xem nghi lễ và tham gia, cổ vũ phần hội, nhất là theo dõi nội dung diễn xướng thơ tưởng nhớ công đức tiền nhân lập làng cá Mân Quang từ 550 năm trước.

Theo ông Nguyễn Văn Mau, Trưởng ban tổ chức lễ hội Cầu ngư vạn ngư nghiệp Mân Quang, do địa phương đô thị hóa nhanh và phát triển mạnh về dịch vụ, du lịch, thương mại nên người làm nghề biển không còn nhiều. Tuy vậy, địa phương vẫn đầu tư cho công tác tổ chức lễ hội Cầu ngư, đặc biệt là truyền phát trực tiếp cho bà con đang định cư ở nước ngoài và trong cả nước cùng xem để hướng về và phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương cũng như tưởng nhớ công đức các bậc tiền nhân đã khai hoang, lập làng và làm nghề biển.

Đây cũng là dịp để quảng bá điểm đến Sơn Trà với cảnh sắc thiên nhiên, bãi biển đẹp và văn hóa truyền thống độc đáo, tốt đẹp, góp phần thu hút du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Phó Chủ tịch UBND phường Thọ Quang Lê Tự Hòa cho rằng, bên cạnh phần lễ được tổ chức theo nghi lễ truyền thống, phần hội diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động như: thi đấu bóng chuyền, biểu diễn nghệ thuật, hô hát bài chòi...

Tại lễ hội, phường phát động ra quân mùa đánh bắt cá và các phong trào thi đua lao động, sản xuất năm 2023 cũng như tăng cường phòngchống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và thực hiện tốt các chương trình “5 không”, “3 có”, “4 an”... cũng như chủ đề công tác năm 2023 của thành phố.

Tại lễ hội Cầu ngư quận Sơn Trà tổ chức tại Lăng Ông (phường Thọ Quang) diễn ra từ ngày 7 đến 9-3, bên cạnh các nghi lễ truyền thống còn diễn ra nhiều hoạt động thu hút đông người dân, du khách đến xem và cổ vũ như: biểu diễn nghệ thuật tuồng, thi bơi thúng, ngoáy thúng, lắc thúng, kéo co, đẩy gậy, gánh cá, bóng chuyền bãi biển…

Đặc biệt, có nhiều gian hàng trưng bày các sản phẩm đặc trưng miền biển của ngư dân các phường trên địa bàn quận. Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà Huỳnh Văn Hùng cho biết: “Thông qua việc tổ chức các lễ hội Cầu ngư của các vạn ngư nghiệp, đặc biệt là lễ hội Cầu ngư quận Sơn Trà với sự đầu tư và đặc sắc, các giá trị văn hóa tâm linh, tín ngưỡng và nét đẹp văn hóa cộng đồng của người dân sẽ được phát huy trong đời sống hiện đại.

Các lễ hội Cầu ngư trở thành điểm hẹn văn hóa đặc sắc cho du khách tìm hiểu, trải nghiệm cuộc sống, văn hóa của địa phương. Đây cũng là dịp phát động ra quân khai thác hải sản, vươn khơi bám biển và sôi nổi thực hiện các phong trào thi đua, góp phần hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng của quận và chủ đề công tác năm của thành phố”.

Xây dựng thương hiệu điểm đến Sơn Trà đặc sắc

Theo Phòng Văn hóa - Thông tin quận Sơn Trà, hiện nay, quận đang phối hợp Công ty TNHH May Link thực hiện 8 phim âm nhạc (MV) quảng bá hình ảnh quận Sơn Trà do các ca sĩ thể hiện và MV kết hợp nhạc cụ dân tộc với nhạc cụ hiện đại được lấy bối cảnh ghi hình tại các địa điểm trên địa bàn quận, đặc biệt là tại bán đảo Sơn Trà, Mũi Nghê...

Quận sẽ tổ chức sự kiện ra mắt 8 MV này trong tháng 4-2023 và đơn vị sản xuất sẽ phát hành rộng rãi, giới thiệu trên các kênh truyền thông trong nước và quốc tế, góp phần quảng bá và xây dựng thương hiệu điểm đến Sơn Trà đặc sắc. Cũng trong tháng 4-2023, quận Sơn Trà sẽ tổ chức “Hội sách Sơn Trà” và các hoạt động hưởng ứng ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam trong 5 ngày tại khuôn viên phía đông bắc cầu Rồng...

Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin quận Sơn Trà Võ Thị Phương cho biết, nằm trong trục sự kiện văn hóa, lễ hội hai bên bờ sông Hàn năm 2023, vào dịp kỷ niệm 48 năm ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng (29-3-1975 - 29-3-2023) năm nay, sẽ diễn ra chương trình vũ hội đường phố có hóa trang kết hợp biểu diễn nhạc hơi các tác phẩm âm nhạc Việt Nam và quốc tế tại đường Trần Hưng Đạo; lễ hội đua thuyền của phường Nại Hiên Đông...

Những hoạt động này góp phần tạo không khí sôi động trong dịp kỷ niệm và thu hút du khách. Bên cạnh đó, quận phối hợp tổ chức các chương trình “Điểm hẹn mùa hè”, khai trương mùa du lịch biển; triển khai các giải pháp thúc đẩy các hoạt động thương mại, dịch vụ, nhất là dịch vụ du lịch, phát triển kinh tế về đêm; phối hợp đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu hình ảnh quận trên các kênh truyền thông...

Quận đang xây dựng phương án thí điểm tổ chức dịch vụ phục vụ du lịch về đêm trên cầu Nguyễn Văn Trỗi và công viên bờ đông cầu Nguyễn Văn Trỗi; kế hoạch triển khai thực hiện đề án Đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch biển, du lịch nghỉ dưỡng, tập trung phát triển các dịch vụ giải trí nhất là dịch vụ giải trí về đêm trên địa bàn quận Sơn Trà, đáp ứng nhu cầu khách du lịch; kế hoạch xây dựng đề án nhà trưng bày Tre Việt; làm 10.000 tờ gấp tuyên truyền đường tranh bích họa; phối hợp xuất bản sách “Sơn Trà - đất và người”...

HOÀNG HIỆP

.