Sở Ngoại vụ tập trung tham mưu tốt về công tác đối ngoại

.

ĐNO - Sở Ngoại vụ đẩy mạnh phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, thông suốt giữa các hoạt động đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân; tổ chức có hiệu quả các đoàn lãnh đạo thành phố đi xúc tiến đầu tư, thương mại ở nước ngoài và phải đánh giá thực chất kết quả các chuyến công tác.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh như vậy tại buổi làm việc với Đảng ủy và lãnh đạo Sở Ngoại vụ sáng 16-3 về công tác xây dựng Đảng và tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị thời gian qua của sở.

Ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Đảng ủy, lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức Sở Ngoại vụ đạt được trong thời gian qua, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố, Bí thư Thành ủy đề nghị trong thời gian tới, Đảng ủy sở nêu cao vai trò công tác lãnh đạo, chỉ đạo một cách toàn toàn diện.

Trong đó, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xem đây là nền tảng để triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình hiện nay; thực hiện nghiêm các quy định về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước. 

Đảng ủy, lãnh đạo sở nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, làm rõ nguyên nhân cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc tại đơn vị.

 

Về nhiệm vụ chuyên môn, Bí thư Thành ủy đề nghị Đảng ủy, lãnh đạo sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác lễ tân đối ngoại; tiếp tục nâng cao tính chủ động, linh hoạt phối hợp với các sở, ngành, địa phương, phát huy vai trò cơ quan đầu mối trong công tác đối ngoại trên cả 3 trụ cột là chính trị - kinh tế - văn hóa trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực có chuyển biến phức tạp.

Trong đó, đẩy mạnh phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, thông suốt giữa các hoạt động đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân. 

Bí thư Thành ủy đề nghị Sở Ngoại vụ tổ chức có hiệu quả các đoàn lãnh đạo thành phố đi xúc tiến đầu tư, thương mại ở nước ngoài và phải đánh giá thực chất kết quả các chuyến công tác.

Các chương trình, đề án công tác đối ngoại trên địa bàn thành phố cần được tập trung triển khai hiệu quả; xây dựng và triển khai Đề án hội nhập và hợp tác quốc tế thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy trong tháng 6-2023. 

Công tác kiện toàn bộ máy cần được tiếp tục thực hiện hiệu quả, tuyển dụng hết biên chế của các đơn vị, sự nghiệp; tập trung đào tạo, nâng cao chất lượng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; sớm triển khai đề án sáp nhập các đơn vị sự nghiệp…

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đề nghị Sở Ngoại vụ kịp thời tham mưu lãnh đạo thành phố thực hiện tốt công tác đối ngoại; tiến hành đánh giá thực chất kết quả các chuyến công tác, các dự án, chương trình hợp tác quốc tế; đề xuất các đoàn ra, đoàn vào công tác ngoại giao một cách hợp lý trên tinh thần vừa bảo đảm đối ngoại vừa phát triển kinh tế - xã hội. 

Bên cạnh đó, phối hợp các cơ quan lãnh sự nước ngoài đóng chân trên địa bàn thành phố để nắm thông tin và xử lý các vấn đề ngoại giao; tranh thủ sự ủng hộ của Bộ Ngoại giao để xúc tiến đầu tư đối với các đối tác nước ngoài…

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi đề nghị Sở Ngoại vụ tạo điều kiện cho người nước ngoài thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật Việt Nam; bảo đảm môi trường du lịch, lao động, đầu tư, kinh doanh thuận lợi, an toàn và ổn định để thu hút người nước ngoài, đặc biệt là thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao ở nước ngoài. 

Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Ngoại vụ Huỳnh Đức Trường cho biết, thời gian qua, Đảng bộ Sở Ngoại vụ coi trọng thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cách mạng; thực hiện tốt công tác tổ chức, công tác cán bộ.

Về nhiệm vụ chuyên môn, năm 2022, sở hoàn thành 2/3 nhiệm vụ trọng tâm do UBND thành phố giao; chủ trì tổ chức đón 93 đoàn khách quốc tế với 814 lượt người đến thành phố làm việc; trong đó, lãnh đạo thành phố tiếp và làm việc với 64 đoàn, 695 lượt người;

Tổ chức 6 đoàn lãnh đạo thành phố đi công tác nước ngoài; tham mưu UBND thành phố ban hành kế hoạch xúc tiến và tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa thành phố Đà Nẵng với các đối tác châu Âu giai đoạn 2022 - 2025. 

Tuy nhiên, năm 2022, Sở Ngoại vụ gặp các khó khăn, thách thức như số lượng biên chế công chức của sở liên tục giảm, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; tình trạng công chức, viên chức xin thôi việc ngày càng gia tăng (có 4 công chức  và 1 viên chức xin thôi việc, 1 viên chức xin chuyển sang đơn vị khác)…

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.