Chính trị - Xã hội

Tăng cường cơ giới hóa, bảo đảm đường phố, bãi biển sạch, đẹp

07:55, 11/03/2023 (GMT+7)

Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng chủ động triển khai nhiều giải pháp, nhất là tăng cường cơ giới hóa trong công tác vệ sinh đô thị để kịp thời xử lý, khắc phục nhanh khối lượng rác phát sinh, bảo đảm vệ sinh môi trường và giữ gìn đường phố cùng các bãi biển sạch, đẹp.

Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng huy động nhiều xe vận chuyển rác loại nhỏ thế hệ mới thu gom rác trực tiếp trên các tuyến đường nhỏ và phục vụ vận hành Trạm trung chuyển rác khu vực quận Sơn Trà. Ảnh: H.H
Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng huy động nhiều xe vận chuyển rác loại nhỏ thế hệ mới thu gom rác trực tiếp trên các tuyến đường nhỏ và phục vụ vận hành Trạm trung chuyển rác khu vực quận Sơn Trà. Ảnh: H.H

Những ngày đầu tháng 3-2023, sau một đợt gió mùa đông bắc mạnh, trên khu vực bãi biển Mỹ Khê (phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà) - nơi có nhiều du khách tham quan xuất hiện nhiều chùm bao tải có chất liệu ni-lông được buộc chặt, nối nhau bằng các loại dây thừng cỡ nhỏ, phần lớn bị sóng biển vùi trong cát.

Theo nhiều ngư dân lâu năm, đây là các công cụ bẫy tôm hùm con được người dân phường Mân Thái, Thọ Quang (quận sơn Trà) đặt ở khu vịnh dưới chân bán đảo Sơn Trà, nơi sóng biển êm, thích hợp cho tôm hùm con trú ngụ. Để kịp thời bảo đảm vệ sinh môi trường, mỹ quan bãi biển du lịch, Xí nghiệp Môi trường sông biển (Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng) huy động nhiều công nhân thu gom.

Tuy nhiên, do các chùm bao tải này vùi sâu trong cát, rất nặng, nên xí nghiệp đã điều xe đầu kéo L5018 đến, buộc dây vào phía sau xe để kéo lên mặt cát rồi đưa lên bờ với tổng khối lượng khoảng 6 tấn rác thải nhựa, rồi cho xe vận chuyển chở lên bãi rác Khánh Sơn.

Đáng nói, ngày thường cũng có rải rác một số chùm bao tải bẫy tôm hùm con và ngư lưới cụ do ngư dân vứt bừa bãi bị sóng biển tấp vào bờ và vùi trong cát trên bãi biển Thọ Quang và Mân Thái. Các công nhân chủ động thu gom để trả lại các bãi biển sạch, đẹp, an toàn, phục vụ người dân và du khách.

Ông Nguyễn Xuân Hòa, Phó Giám đốc phụ trách Xí nghiệp Môi trường sông biển cho biết, vào các tháng của quý 1 và quý 4 hằng năm, khi gió mùa đông bắc hoạt động mạnh, trên bãi biển thường có nhiều chùm bao tải bẫy tôm hùm con, ngư lưới cụ, cành cây, rác... cùng nhiều rác thải nhựa đại dương trôi vào các bãi biển. Xí nghiệp huy động công nhân và các loại xe cơ giới để kịp thu gom và sớm trả lại vẻ đẹp cho các bãi biển du lịch.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng các loại rác tấp vào các bãi biển, Xí nghiệp Môi trường sông biển đã chế tạo thêm công cụ cào rác lớn bằng kim loại gắn vào sau xe đầu kéo L5018 để gom rác, đồng thời xử lý được cả rác vùi sâu trong cát thành từng đống. Xí nghiệp còn cải tiến một xe ben 3 bánh loại nhỏ để vận chuyển rác từ bãi biển lên bờ rồi đổ vào máng hứng phía sau xe vận chuyển rác loại 9 tấn của Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng chở lên bãi rác Khánh Sơn...

Luôn kịp thời khắc phục khó khăn, tăng cường áp dụng các biện pháp cơ giới hóa để nâng cao chất lượng công tác vệ sinh môi trường, giữ gìn cảnh quan bãi biển, đường phố sạch và đẹp là nhiệm vụ, mục tiêu của Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng thực hiện trong năm 2022 và những tháng đầu năm 2023.

Tổng Giám đốc Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng Võ Minh Đức cho rằng, công tác vệ sinh đô thị được công ty thực hiện sát theo yêu cầu, khối lượng công việc được giao và đáp ứng công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ, bài bản của các đơn vị, địa phương, góp phần cải thiện đáng kể chất lượng vệ sinh đô thị. Bên cạnh đó, mức độ bao phủ của mạng lưới thu gom rác cao, chất lượng thu gom rác từng bước cải thiện và có sự chuyển đổi môi hình thu gom rác theo hướng tiên tiến, hiện đại; từng bước xóa dần các điểm tập kết rác gây ô nhiễm môi trường.

Phương tiện thu gom, vận chuyển rác được công ty quan tâm đầu tư nhiều hơn, bảo đảm công tác thu gom rác và vệ sinh đô thị an toàn, thông suốt và kịp thời, nhất là trong các tình huống thiên tai và công tác phục vụ các sự kiện, lễ hội, Tết Nguyên đán đã được cải thiện.

Đặc biệt, công ty đã cải tiến đáng kể trong công tác thu gom rác, thực hiện cơ giới hóa công tác thu gom rác tại các quận và chuyển đổi giờ thu gom rác phù hợp hơn. Công tác vận hành, xử lý rác tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn được công ty thực hiện ngày càng tốt hơn và bảo đảm an ninh, trật tự.

Cũng theo ông Đức, trong thời gian đến, công ty phấn đấu nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác vệ sinh đô thị và thu gom, vận chuyển, xử lý rác theo hướng tiếp tục thực hiện cơ giới hóa công tác thu gom rác, nâng cao tỷ lệ thu gom rác bằng phương tiện cơ giới; tiếp tục chuyển đổi giờ thu gom rác trên địa bàn quận Hải Châu và Sơn Trà, phục vụ vận hành hiệu quả 2 trạm trung chuyển rác ở khu vực quận Sơn Trà và đường Lê Thanh Nghị (quận Hải Châu); tiếp tục đầu tư phương tiện, thiết bị và dụng cụ nhằm đáp ứng ngày một tốt hơn yêu cầu về vệ sinh đô thị và thu gom rác thải...

Đồng thời, đề xuất các đơn vị, địa phương liên quan bổ sung khối lượng vệ sinh đô thị ở các khu vực, tuyến đường nhằm bảo đảm môi trường. Công ty tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý doanh nghiệp; từng bước nâng cao doanh thu, lợi nhuận; chủ động tham gia mạng lưới thu gom rác tái chế và các loại rác tài nguyên nhằm thúc đẩy phân loại rác tại nguồn trên địa bàn thành phố và đề nghị UBND thành phố cùng các sở, ban, ngành điều chỉnh giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác phù hợp với mô hình thu gom rác và thực tế chi phí phát sinh.

HOÀNG HIỆP

.