Khen thưởng lực lượng điều tra, bắt giữ nhóm đối tượng mua bán hơn 9kg ma túy

.

ĐNO - Chiều 25-5, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đến biểu dương, khen thưởng Công an thành phố trong công tác điều tra, khám phá thành công chuyên án 523C, bắt giữ nhóm đối tượng vận chuyển, mua bán trái phép hơn 9 kg ma túy từ tỉnh Quảng Trị về thành phố Đà Nẵng. Cùng dự, có Trưởng ban Nội chính Thành ủy Võ Công Chánh và Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến. 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (thứ 5, trái sang) biểu dương, khen thưởng Công an thành phố. Ảnh: LÊ HÙNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (thứ 5, bên trái sang) biểu dương, khen thưởng Công an thành phố. Ảnh: LÊ HÙNG

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận, biểu dương chiến công của Công an thành phố, trực tiếp là Ban chuyên án 523C và các lực lượng phối hợp.

“Đây được xem là chuyên án thu giữ số lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố. Chiến công này là dấu ấn hết sức đặc biệt, thể hiện tinh thần đấu tranh gian khổ, quyết liệt của Công an thành phố nói chung và lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nói riêng.

Đây còn là niềm cổ vũ, động viên để lực lượng cảnh sát điều tra, đặc biệt lực lượng phòng, chống ma túy và phong trào đấu tranh bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn thành phố có thêm động lực, niềm tin vững vàng vào chuyên môn nghiệp vụ. Từ đó, luôn sẵn sàng, tận tụy thực hiện tốt chức năng của mình, đem lại niềm tin cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố”- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh. Đồng thời mong muốn, Ban chuyên án tiếp tục đấu tranh quyết liệt để tìm ra những đối tượng liên quan trong đường dây này, cũng như tổ chức triệt phá thành công những đường dây tội phạm ma túy khác.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, Công an thành phố tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, vừa là lực lượng chủ chốt, chủ yếu trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, vừa là cơ quan tham mưu bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố... Đặc biệt, từ chiến công này, Công an thành phố tiếp tục phát huy và có thêm động lực, niềm tin để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của mình; tiếp tục có những chiến công, đem lại sự an toàn cho thành phố.

Sau thời gian xác lập chuyên án đấu tranh, ngày 23-5, Công an thành phố phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Xí nghiệp quản lý vận hành hầm mũi Trâu (Công ty CP đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả) đã phá thành công chuyên án bí số 523C, triệt phá đường dây chuyên mua bán khối lượng lớn ma túy từ cửa khẩu Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) về thành phố Đà Nẵng, bắt giữ Trà Văn Công (SN 1995, trú phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn) và Đặng Quang Hiếu (SN 1998, trú xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang); thu giữ hơn 9kg ma túy (ketamine và ma túy đá), 3 điện thoại di động, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy và một số tang vật liên quan. 

Tiến hành test nhanh, Công và Hiếu có kết quả dương tính với chất ma túy. Công an thành phố đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng trên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Hiện vụ việc tiếp tục được đấu tranh, điều tra mở rộng xử lý nghiêm theo quy định.

LÊ HÙNG

;
;
.
.
.
.
.