Tàu huấn luyện Thích Kế Quang của Hải quân Trung Quốc thăm xã giao Đà Nẵng

.

ĐNO - Sáng 23-5, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến tiếp Chỉ huy Tàu huấn luyện Thích Kế Quang của Hải quân Trung Quốc thăm xã giao thành phố.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến (thứ 6, phải sang) chụp ảnh lưu niệm cùng Chỉ huy Tàu huấn luyện Thích Kế Quang và đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng. Ảnh: LÊ HÙNG
Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến (thứ 6, phải sang) chụp ảnh lưu niệm cùng Chỉ huy Tàu huấn luyện Thích Kế Quang và đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng. Ảnh: LÊ HÙNG

Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến bày tỏ sự vui mừng khi đón tiếp chỉ huy, sĩ quan, thủy thủ Tàu huấn luyện Thích Kế Quang của Hải quân Trung Quốc; cảm ơn đoàn đã có những cảm nhận tốt về thành phố và chúc đoàn có những trải nghiệm thú vị trong thời gian lưu trú tại Đà Nẵng. Đồng thời khẳng định, chuyến thăm của Tàu huấn luyện Thích Kế Quang khẳng định tình hợp tác, hữu nghị giữa Trung Quốc - Việt Nam và Trung Quốc với thành phố Đà Nẵng.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến thông tin một số hoạt động hợp tác, đầu tư, du lịch giữa Trung Quốc với Đà Nẵng; khẳng định tất cả các hoạt động này góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Trung Quốc và Việt Nam nói chung, Trung Quốc và thành phố Đà Nẵng nói riêng.

Thiếu tướng Tô Dần Sinh, Chính ủy Học viện Tàu thuyền Đại Liên, Hải quân Trung Quốc cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và các sở, ban, ngành liên quan. Đồng thời cho rằng, chuyến thăm của Tàu huấn luyện Thích Kế Quang nhằm góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị nói chung và quan hệ giữa lực lượng hải quân hai nước nói riêng.

Sáng cùng ngày, Tàu huấn luyện Thích Kế Quang của Hải quân Trung Quốc cùng 476 sĩ quan, thủy thủ và học viên Học viện Tàu thuyền Đại Liên, Hải quân Trung Quốc, do Thiếu tướng Tô Dần Sinh, Chính ủy Học viện Tàu thuyền Đại Liên làm trưởng đoàn cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm xã giao thành phố Đà Nẵng. Đây là hoạt động trong khuôn khổ hợp tác song phương giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc

Dự lễ đón tàu có đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng, Phòng Đối ngoại (Bộ Tư lệnh Quân khu 5), Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng); đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam và Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng.

Trong chương trình chuyến thăm tại Đà Nẵng, ngoài đến chào xã giao lãnh đạo thành phố, chỉ huy, sĩ quan, thủy thủ Tàu huấn luyện Thích Kế Quang sẽ có các hoạt động thăm và giao lưu với Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải; tham quan thành phố.

LÊ HÙNG

;
;
.
.
.
.
.