Chính trị - Xã hội

Mang mái ấm đến với nông dân nghèo

07:01, 07/07/2023 (GMT+7)

Phong trào xây dựng “Mái ấm nông dân” đang được các cấp Hội Nông dân trên địa bàn thành phố thực hiện hiệu quả, tạo được sức lan tỏa với sự chung tay, góp sức của cả cộng đồng. Qua đó, góp phần giúp nhiều hội viên nông dân khó khăn có được những căn nhà mới khang trang, biến ước mơ “an cư lạc nghiệp” thành hiện thực.

Hội Nông dân quận Cẩm Lệ bàn giao công trình “Mái ấm nông dân” cho hộ ông Nguyễn Văn Tú (thứ 6, bên trái sang) vào cuối tháng 5-2023. Ảnh: X.Đ
Hội Nông dân quận Cẩm Lệ bàn giao công trình “Mái ấm nông dân” cho hộ ông Nguyễn Văn Tú (thứ 6, bên trái sang) vào cuối tháng 5-2023. Ảnh: X.Đ

Sau hơn 1 tháng sửa chữa, cuối tháng 5-2023, căn nhà của ông Nguyễn Văn Tú (SN 1964) tại phường Khuê Trung (quận Cẩm Lệ) đã được hoàn thiện trong niềm vui của cả gia đình. Trước đây, căn nhà cấp 4 của ông Tú rộng khoảng 50m2 xây từ năm 1975 bị xuống cấp nặng. Khi trời mưa, ông lấy xô, chậu hứng nước từ trên mái nhà đổ xuống; bức tường xung quanh cũng xuống cấp, bong tróc, hoen ố theo thời gian.

Ngoài ra, gia đình ông Tú là hộ khó khăn tại địa phương; vợ, chồng ông lớn tuổi hay đau ốm. Biết hoàn cảnh khó khăn của gia đình ông Tú, Hội Nông dân quận Cẩm Lệ hỗ trợ 60 triệu đồng giúp ông sửa chữa lại nhà. “Trong ngôi nhà mới khang trang, sạch đẹp, chúng tôi bớt đi nỗi lo di chuyển tránh trú bão vất vả như những năm trước. Cảm ơn Hội Nông dân quận và chính quyền địa phương tạo điều kiện, hỗ trợ gia đình chúng tôi”, ông Tú bộc bạch.

Bà Hứa Thị Thùy Phương, Chủ tịch Hội Nông dân quận Cẩm Lệ cho biết, thời gian qua, Hội Nông dân quận quan tâm, chia sẻ với những hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn. Từ năm 2018 đến nay, Hội Nông dân quận hỗ trợ sửa chữa, xây mới 6 nhà hội viên nông dân với tổng kinh phí 220 triệu đồng.

Số tiền hỗ trợ được trích từ nguồn quỹ mô hình “100 ngày tiết kiệm vì hội viên nông dân nghèo” do Hội Nông dân quận phát động và chung tay đóng góp của cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn. Ngoài ra, trong 5 năm qua, các cơ sở Hội Nông dân trên địa bàn kinh phí sửa chữa nhà cho 5 hội viên nông dân khó khăn, mỗi trường hợp 6 triệu đồng.

Những năm qua, gia đình bà Nguyễn Thị Lợi (SN 1950, trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) gồm 9 người sống trong căn nhà chật chội 50m2. Vì gia cảnh khó khăn nên gia đình chưa có điều kiện sửa lại ngôi nhà đã xuống cấp nên mỗi khi đến mùa mưa bão, gia đình bà Lợi rất lo lắng. Qua khảo sát, Hội Nông dân thành phố hỗ trợ 50 triệu đồng giúp gia đình bà Lợi có điều kiện xây mới lại ngôi nhà. Hiện nay, căn nhà bà Lợi sắp hoàn thiện, đổ thêm 2 tầng, đáp ứng nhu cầu sử dụng của các thành viên trong gia đình.

Theo Chủ tịch Hội Nông dân phường Thọ Quang Phạm Phương Nam, dự kiến, căn nhà của gia đình bà Lợi được xây dựng trong 1 tháng. Hội Nông dân phường hỗ trợ công lao động, giúp gia đình bà giảm gánh nặng về chi phí. Đây là việc làm ý nghĩa nhằm động viên, giúp đỡ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương, giúp người dân yên tâm lao động sản xuất, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Nguyễn Hữu Thiết cho biết, thời gian qua, các cấp Hội Nông dân đã và đang thực hiện hiệu quả phong trào xây dựng “Mái ấm nông dân”. Đồng thời, tranh thủ sự ủng hộ, trợ giúp của các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ nhiều hội viên khó khăn, tạo động lực để họ vươn lên, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.

Những ngôi nhà mới từ sự chung tay của Hội Nông dân và cộng đồng giúp hội viên khó khăn có nơi an cư, ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo. Để phong trào tiếp tục phát huy hiệu quả trong thời gian tới, Hội Nông dân thành phố chỉ đạo các cơ sở hội tăng cường nắm tình hình nhu cầu về nhà ở của hội viên nông dân.

Trên cơ sở đó, phối hợp chính quyền địa phương thẩm định, xét chọn để hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà, bảo đảm đúng đối tượng. Bên cạnh đó, kêu gọi các cơ quan, tổ chức, mạnh thường quân tiếp tục hỗ trợ kinh phí, hiện vật, góp phần chung tay hỗ trợ, giúp đỡ hội viên nông dân khó khăn.

XUÂN ĐÔNG

.