Chính trị - Xã hội

Huy động nguồn lực xây dựng và phát triển quận Sơn Trà

08:40, 17/08/2023 (GMT+7)

Trong 3 năm qua, việc thực hiện nghị quyết của Đại hội Đảng bộ quận Sơn Trà lần thứ 6 (nhiệm kỳ 2020-2025) đã đạt được nhiều kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Trong nửa thời gian còn lại của nhiệm kỳ, quận tiếp tục khắc phục các khó khăn, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đẩy mạnh công cuộc xây dựng và phát triển quận Sơn Trà từng bước trở thành đô thị văn minh, hiện đại; là địa bàn trọng điểm về du lịch, dịch vụ, tài chính, thương mại và kinh kế biển của thành phố.

Quận Sơn Trà đang tiếp tục đầu tư phát triển dịch vụ thành ngành kinh tế chủ lực của quận, trong đó, du lịch và dịch vụ chất lượng cao là ngành kinh tế mũi nhọn. Ảnh: H.H
Quận Sơn Trà đang tiếp tục đầu tư phát triển dịch vụ thành ngành kinh tế chủ lực của quận, trong đó, du lịch và dịch vụ chất lượng cao là ngành kinh tế mũi nhọn. Ảnh: H.H

Theo Quận ủy Sơn Trà, trong nửa nhiệm kỳ qua, ngành kinh tế của quận chịu tác động sâu sắc của Covid-19. Theo đó, quận đã tăng cường xây dựng môi trường du lịch an toàn, thân thiện và phối hợp tổ chức các sự kiện, lễ hội, chương trình kích cầu du lịch của thành phố. Đồng thời, triển khai nhiều hoạt động, sự kiện quảng bá hình ảnh quận Sơn Trà với các sản phẩm du lịch mới, góp phần thu hút du khách, phục hồi mạnh mẽ hoạt động dịch vụ, du lịch. Nhờ vậy, trong nửa nhiệm kỳ qua, giá trị tăng thêm (VA) của ngành dịch vụ, du lịch tăng bình quân 9,77%/năm, gần tiệm cận với chỉ tiêu của nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Sơn Trà lần thứ 6 đề ra là 10-12%/năm. Qua rà soát, đánh giá giá, có 5/12 chỉ tiêu chủ yếu của nghị quyết được thực hiện bảo đảm tiến độ theo kế hoạch, nhưng còn 7/12 chỉ tiêu chưa đạt, trong đó, tổng thu ngân sách trên trên địa bàn quận giai đoạn 2020-2023 ước đạt 2.452 tỷ đồng, tăng bình quân 19,63%/năm, thấp hơn nghị quyết (25-30%/năm); tổng chi thường xuyên giai đoạn 2020-2023 là 2.611 tỷ đồng, tăng bình quân 2,64%/năm, thấp hơn nghị quyết (11-13%/năm)...

Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn quận tăng 3,74%/năm, chưa đạt so với nghị quyết (9-10%/năm), nhưng có thể thấy rõ một điểm nhấn trong nửa nhiệm kỳ qua là cơ sở hạ tầng trên địa bàn quận tiếp tục được đầu tư xây dựng theo hướng đồng bộ, văn minh, hiện đại. Đặc biệt là quận chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành của thành phố triển khai các dự án về xây dựng kết cấu hạ tầng, giải tỏa đền bù, thực hiện 48 dự án. Quận đã huy đông nguồn lực, đẩy nhanh các công trình đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; riêng từ năm 2020-2022, đã triển khai 160 công trình với tổng vốn đầu tư 396 tỷ đồng, trong đó có một số công trình được triển khai bảo đảm kế hoạch đề ra, nhất là các công trình trong ngành giáo dục...

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Sơn Trà Phan Duy Hòa thông tin, sau nửa nhiệm kỳ triển khai nghị quyết của Đại hội Đảng bộ quận lần thứ 6, Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị và nhân dân toàn quận nỗ lực khắc phục khó khăn, triển khai, thực hiện đồng bộ, quyết liệt các chủ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nghị quyết và đã đạt được nhiều kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Theo đó, kinh tế quận dần phục hồi và có những khởi sắc nhất là về dịch vụ, du lịch; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Công tác quản lý đô thị, tài nguyên và môi trường có chuyển biến tích cực, điểm sáng là trong phối hợp lập quy hoạch, cải tạo kiến trúc, không gian đô thị và triển khai các dự án hạ tầng đô thị quận theo hướng đồng bộ, hiện đại. Công tác an sinh xã hội được tập trung chỉ đạo với nhiều kết quả toàn diện, đời sống của các tầng lớp nhân dân được quan tâm... Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được đẩy mạnh; hằng năm, Ban Thường vụ Quận ủy và Đảng bộ quận được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; có trên 90% tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ.

Theo ông Phan Duy Hòa, trong nửa nhiệm kỳ còn lại, quận tập trung triển khai hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ đột phá phát triển kinh tế - xã hội theo nghị quyết của Đại hội Đảng bộ quận gắn với các chương trình, kế hoạch của Thành ủy, UBND thành phố, nhất là Kết luận số 209-KL/TU ngày 22-6-2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng và phát triển quận Sơn Trà đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Quận tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế; đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả các ngành kinh tế, nhất là dịch vụ, du lịch; tiếp tục đầu tư phát triển dịch vụ thành ngành kinh tế chủ lực của quận, trong đó, du lịch và dịch vụ chất lượng cao là ngành kinh tế mũi nhọn; chú trọng phát triển công nghiệp - xây dựng theo hướng công nghiệp sạch, thân thiện môi trường; phát huy thế mạnh kinh tế biển, đẩy mạnh phát triển ngành khai thác thủy sản... Bên cạnh đó, quận tiếp tục nâng cao năng lực quản lý đô thị, bảo vệ tài nguyên và môi trường; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, tiếp tục xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị...

“Quận tiếp tục xây dựng Đảng bộ quận trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; phát huy dân chủ và sức mạnh toàn dân; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đẩy mạnh công cuộc xây dựng và phát triển quận Sơn Trà, từng bước trở thành đô thị văn minh, hiện đại, là trọng điểm về du lịch, dịch vụ, tài chính, thương mại và kinh tế biển của thành phố, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết của Đại hội Đảng bộ quận Sơn Trà lần thứ 6 đề ra”, ông Phan Duy Hòa nhấn mạnh.

HOÀNG HIỆP

.