Hiệu quả tuần tra đêm ở Liên Chiểu

.

Từ đầu năm 2018 đến nay, số vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn quận Liên Chiểu giảm mạnh so với cùng kỳ nhờ sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an nói chung, đặc biệt là hiệu quả từ công tác tuần tra 8394.

Trung tá Lê Văn Tín, Trưởng Công an phường Hòa Khánh Bắc cho biết, để mang lại hiệu quả trong công tác tuần tra đêm, việc tuần tra không thực hiện theo quy luật thời gian như trước đây mà theo địa bàn và tùy tình hình thực tế.

“Ở những khu vực phức tạp phải thường xuyên tuần tra nhằm kịp thời phát hiện và xử lý ngay các vụ việc. Thời gian qua, nhờ việc tuần tra này, tội phạm đã ít hoạt động hơn, an ninh trật tự ở địa phương ổn định”, Trung tá Tín chia sẻ.

Nhờ công tác tuần tra 8394, công an địa phương đã kịp thời bắt giữ đối tượng gây ra vụ cướp táo tợn xảy ra vào rạng sáng trên đường Nguyễn Tất Thành. Cụ thể, lúc 3 giờ ngày 24-4-2018, tại tuyến đường Nguyễn Tất Thành, nghe tiếng tri hô của đôi tình nhân bị cướp, lực lượng tuần tra 8394 đang làm nhiệm vụ gần đó đã đến hiện trường nắm tình hình.

Sau khi khai thác nhanh thông tin từ bị hại, lực lượng tuần tra chia ra các hướng truy tìm thủ phạm. Sau hơn 1 giờ đồng hồ, đội tuần tra đã bắt giữ được đối tượng Nguyễn A Cường (SN 2004, trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu). Qua đấu tranh mở rộng, Công an phường Hòa Khánh Bắc phối hợp với Cảnh sát hình sự quận Liên Chiểu bắt thêm 4 đối tượng liên quan…

Ở địa bàn phường Hòa Minh, người dân cũng đã quen thuộc với hình ảnh tuần tra đêm của lực lượng 8394. Ông Nguyễn Bảy (khu dân cư Trung Nghĩa) cho biết, công tác tuần tra được công an địa phương tổ chức thường xuyên nên tình hình tội phạm giảm đáng kể, hạn chế thấp nhất các vụ trộm cắp, trộm vặt như trước đây.

Theo lãnh đạo Công an phường Hòa Mình, ngoài việc nhắc nhở người dân bảo vệ tài sản, tổ tuần tra còn giúp giải tán kịp thời các nhóm thanh niên có biểu hiện tụ tập khuya, dùng hung khí chuẩn bị đánh nhau, các đối tượng có biểu hiện sử dụng ma túy.

Đặc biệt, tối 27-6, trong lúc tuần tra tại khu dân cư Hòa Phú 5, tổ tuần tra 8394 Công an phường Hòa Minh nghe tiếng tri hô của người dân trên đường Nguyễn Xí nên nhanh chóng truy bắt đối tượng. Khi đến giao lộ Nguyễn Chích - Phùng Hưng, tổ tuần tra khống chế được đối tượng cướp giật là Nguyễn Xuân Thiên Ân (trú quận Liên Chiểu) và đã trả lại tài sản cho bị hại.

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Ngô Trường Tân, Phó trưởng Công an quận Liên Chiểu cho biết, công tác tuần tra 8394 ở địa bàn quận Liên Chiểu được triển khai thường xuyên, liên tục. Để bọn tội phạm không nắm được quy luật của lực lượng tuần tra, Công an quận chỉ đạo các phường thường xuyên thay đổi giờ giấc và địa bàn hoạt động.

Từ cuối tháng 11-2017 đến giữa tháng 7-2018, lực lượng tuần tra 8394 của công an các phường tổ chức 2.406 lượt tuần tra, với sự tham gia của gần 12.000 lượt công an, dân phòng, ban bảo vệ dân phố và dân quân thường trực, Bộ đội Biên phòng.

Kết quả, đã phát hiện, bắt giữ gần 10 vụ trộm cắp, cướp giật và cướp tài sản; gần 200 đối tượng sử dụng ma túy; giải tán hơn 200 nhóm thanh niên có hành vi tụ tập khuya; 13 nhóm thanh niên chuẩn bị hung khí đánh nhau. Ngoài ra, tổ tuần tra đêm còn tham gia hòa giải hàng trăm vụ mâu thuẫn gia đình; nhắc nhở hàng nghìn trường hợp để xe máy không có người trông coi...

NGỌC PHÚ

 

;
.
.
.
.
.