.

Bắt quả tang một vụ đổ chất thải ra môi rường

Sau nhiều ngày mai phục, vào lúc 18 giờ 45 ngày 6-4, Công an phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn đã bắt quả tang xe tải mang BKS 43H-5011, do tài xế Nguyễn Văn Mùi (SN 1983), trú tại Thanh Chương, Nghệ An điều khiển đang đổ chất thải  tại khu vực cấm thuộc bãi đất trống dọc theo sông An Lưu, trên địa bàn tổ 26, phường Hòa Quý.
 
Chiếc xe có tải trọng 1,4 tấn, trên xe chất đầy vụn vải và có mùi hôi thối. Qua làm việc với cơ quan chức năng, tài xế Nguyễn Văn Mùi  khai nhận, đây là xe của Công ty TNHH Hoàng Tùng, đóng tại tổ 41, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, do ông Hoàng Tùng, sinh năm 1968,  trú tại địa chỉ trên làm chủ. Trước đó, vào ngày 3-4, ông Hoàng Tùng cũng đã cho chở 2 xe rác như thế đến đổ và đốt ở khu vực này. Được biết, lợi dụng nơi đây là khu vực đang giải tỏa và tranh thủ đêm tối, nhiều doanh nghiệp đã thuê xe tải chở các loại rác thải công nghiệp đến khu vực này để đốt, gây ô nhiễm môi trường.

Xe tải 43H-5011 và các bao chất thải đang được Công an phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn đưa về trụ sở để giải quyết.

Xuân Ánh
;
.
.
.
.
.