Cá chết trên sông Cổ Cò vì nồng độ ôxy hòa tan trong nước thấp

.

ĐNO - Mẫu nước sông Cổ Cò lấy tại chân cầu Biện có nồng độ ôxy hòa tan (DO) chỉ 2,31mg/l, tại vị trí cách cầu Biện 150m là 3,45mg/l, thấp hơn giới hạn cho phép (từ 4mg/l trở lên).

Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành lấy các mẫu nước sông Cổ Cò tại khu vực cá chết vào ngày 9-7 để kiểm tra chất lượng nước và xác định nguyên nhân. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường lấy các mẫu nước sông Cổ Cò tại khu vực cá chết vào ngày 9-7 để kiểm tra chất lượng nước và xác định nguyên nhân. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Ngày 12-7, Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, sau khi nhận được thông tin phản ánh của UBND quận Ngũ Hành Sơn về việc cá chết trên sông Cổ Cò vào ngày 9-7, đơn vị tiến hành kiểm tra, khảo sát và lấy các mẫu nước để phân tích.

Theo đó, chiều dài đoạn sông Cổ Cò xảy ra hiện tượng cá chết nhiều là khoảng 1 km thuộc phạm vi tiểu dự án Nạo vét thoát lũ khẩn cấp sông Cổ Cò (đoạn qua địa phận thành phố Đà Nẵng) do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Đà Nẵng thi công.

Cá chết chủ yếu là cá mòi với khối lượng chết ước khoảng 1,5 tấn. UBND quận Ngũ Hành Sơn đã chủ động phối hợp với các đơn vị tiến hành vớt cá chết và vận chuyển đi xử lý.

Các đơn vị chức năng vớt, thu gom được gần 1,5 tấn xác cá chết nổi trên sông Cổ Cò. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Đơn vị chức năng thu gom xác cá chết nổi trên sông Cổ Cò. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành khảo sát và lấy 3 mẫu nước sông Cổ Cò để đánh giá chất lượng nước tại khu vực với kết quả ban đầu cho thấy, thông số ôxy hoà tan trong nước (DO) tại 2 trong 3 vị trí không đáp ứng giới hạn cho phép theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt (quy định là DO ≥4).

 Hiện Sở tiếp tục theo dõi chất lượng nước mặt trên sông Cổ Cò tại khu vực có nhiều cá chết và phối hợp với các đơn vị kiểm tra, xác định nguyên nhân.

Được biết, tình trạng nồng độ ôxy hòa tan trong nước sông, hồ, kênh... hạ thấp thường hay xảy ra sau cơn mưa dông lớn sau những ngày nắng nóng gay gắt, nhất là những khu vực có cống thoát nước mưa chảy vào.

Theo phản ánh của người dân ở phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, tình trạng cá mòi chết trên sông Cổ Cò xuất hiện rải rác từ ngày 7-7, đến ngày 9-7 thì có nhiều xác cá chết tấp vào bờ. Trước đó, vào ngày 6-7, tại phường Hòa Hải có mưa dông với lượng mưa đo được là 14,8mm.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.