Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông mạnh lên thành bão, Đà Nẵng còn mưa

.

ĐNO - Chiều 9-8, Đài khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ thông tin, chiều nay (9-8), áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 2 năm 2022 và có tên quốc tế là Mulan (hoa mộc lan).

Họa đồ vị trí và hướng di chuyển của bão số 2. (Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia).
Họa đồ vị trí và hướng di chuyển của bão số 2. (Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia).

Lúc 13 giờ ngày 9-8, vị trí tâm bão ở khoảng 17,3 độ vĩ bắc, 112,9 độ kinh đông, trên khu vực phía đông bắc quần đảo Hoàng Sa, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 300km về phía đông nam với sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 110km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng bắc, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ 15-20km/giờ và có khả năng mạnh thêm.

Đến 13 giờ ngày 10-8, vị trí tâm bão ở khoảng 20,5 độ vĩ bắc, 110,9 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 350km về phía đông đông nam với sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10.

Sau đó, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 15km/giờ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực đông bắc của Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 4-6m, biển động mạnh.

Khu vực Vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ) từ tối và đêm mai (10-8) có gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2-4m, biển động mạnh.

Bên cạnh đó, do gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao 2-4m, biển động.

Trên đất liền Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Tại các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi đêm có mưa rải rác, có nơi mưa vừa và dông, ngày có mưa vài nơi.

Trên biển từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông; phía bắc gió tây đến tây bắc, phía nam gió tây đến tây nam cấp 4-5, giật cấp 6-7. Trong cơn dông đề phòng có lốc, sét và gió giật mạnh.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.