Kinh tế

Kiểm soát giá cả thị trường Tết dương lịch và Nguyên đán

08:17, 31/12/2014 (GMT+7)

Sáng 30-12, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại (BCĐ 389) Phùng Tấn Viết chủ trì Hội nghị tổng kết đánh giá công tác phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015.

Năm 2014, các thành viên của BCĐ 389 đã kiểm tra, xử lý trên 7.700 vụ vi phạm, thu về ngân sách trên 164 tỷ đồng, tăng 13% về số lượng vụ việc, tăng gần 27% số thu từ xử phạt. Trong đó, tất cả các lĩnh vực vi phạm đều tăng về số vụ như hàng cấm, hàng nhập lậu, hơn 400 vụ, tăng 23%; hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ 172 vụ, tăng 24%; gian lận thương mại trên 2.500 vụ, tăng 17%...

Đánh giá cho thấy, tình hình buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn đang diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng; hành vi vi phạm mang tính đối phó cao. Nổi lên một số lĩnh vực như buôn lậu thuốc lá, gỗ, ma túy, xe hơi...

Các đối tượng đưa gỗ từ Lào, Campuchia tập kết tại cảng Đà Nẵng để tái xuất đi các nước bằng hồ sơ kiểm lâm giả hoặc hồ sơ quay vòng. Thông qua việc lợi dụng chính sách ưu đãi đối với Việt kiều hồi  hương, các đối tượng buôn lậu ô-tô bằng hình thức tài sản mang theo hoặc quà biếu, tặng người thân.

Trưởng BCĐ 389 Phùng Tấn Viết yêu cầu trong thời gian tới, các thành viên cần tập trung kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng nhạy cảm như xăng dầu, gas, sữa dành cho trẻ dưới 6 tuổi, thuốc lá, rượu, gỗ, ma túy…

Các thành viên phải tăng cường công tác phối hợp để thông báo diễn biến mới của tình hình vi phạm, trong công tác điều tra, phát hiện vi phạm; đồng thời giáo dục về chính trị, tư tưởng trong cán bộ của ngành, dứt khoát không để xảy ra tiêu cực trong khi làm nhiệm vụ. Trước mắt, các lực lượng phải tập trung kiểm tra, kiểm soát hàng hóa, giá cả thị trường phục vụ Tết dương lịch và Nguyên đán 2015.

DUYÊN ANH

.