Kinh tế

Thiếu đất trồng hoa

07:56, 13/01/2015 (GMT+7)

Thiếu đất trồng hoa là vấn đề của HTX Sản xuất kinh doanh và dịch vụ hoa cây cảnh Vân Dương (HTX Vân Dương), xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang) phải đối mặt trong các vụ tới.

Ông Nguyễn Trung, Chủ nhiệm HTX cho biết, khu vực 1,9 ha sát đường tránh Nam Hải Vân được Sở NN&PTNT giao HTX quản lý, trồng hoa từ năm 2013, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội hỗ trợ nhà lưới rộng 360m2, mới sản xuất một vụ thì năm 2014 có quyết định thu hồi để triển khai dự án Khu tái định cư thôn Tân Ninh. Vụ hoa Tết năm nay là vụ cuối cùng sản xuất tại khu đất được giao này.

Sản phẩm của HTX SXKD & DV hoa cây cảnh Vân Dương.
Sản phẩm của HTX SXKD & DV hoa cây cảnh Vân Dương.

Năm 2013, HTX Vân Dương thành lập trên cơ sở hàng chục hộ ở thôn Vân Dương 1, xã Hòa Liên chuyển đổi thành công nghề trồng hoa, sau khi đất lúa của họ bị giải tỏa, thu hồi.

Hồi đó, từ thôn nghèo, chuyên sạ lúa, trồng khoai, Vân Dương 1 trở thành làng trồng hoa khá nổi tiếng. Nhưng rồi, hoa chỉ trồng trong các khu vườn diện tích không lớn lại xen lẫn giữa khu dân cư nên không thể đáp ứng yêu cầu mở rộng để đưa nhiều loài hoa cao cấp về trồng.

Nắm bắt được khó khăn này, Sở NN&PTNT giao khu đất nguyên là vườn ươm giống cây lâm nghiệp cho HTX quản lý. Niềm vui có đất trồng hoa chưa lâu, họ đã phải bàn giao cho dự án xây dựng khu tái định cư Tân Ninh.

Ông Nguyễn Trung cho biết thêm: Chia tay khu vực sản xuất hoa được giao, không còn cách nào khác, bà con phải chuyển về trồng tại vườn nhà. Đất vườn manh mún, xen lẫn giữa khu dân cư, chắc chắn các vụ tới hoa ở Vân Dương sẽ giảm cả về lượng và chất.

Nghề trồng hoa hình thành chưa lâu tại Hòa Liên nói riêng, Hòa Vang nói chung. Từ nghề mới này, không chỉ nhiều nông hộ thu nhập cao mà thị trường đô thị phong phú hoa tươi, nhất là dịp Tết Nguyên đán.

Để HTX Vân Dương phát huy nghề đã dày công tạo dựng, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới, chính quyền các cấp và cơ quan chức năng ở Đà Nẵng cần sớm quy hoạch vùng trồng hoa tại xã Hòa Liên.  

Bài và ảnh: NGUYỄN CẦU

.