Kinh tế

Hiệu quả kinh tế từ cây hoa súng

16:18, 04/11/2015 (GMT+7)

ĐNĐT - Trong khoảng 5 năm trở lại đây, mô hình trồng cây hoa súng được nhiều nông dân quận Cẩm Lệ đưa vào sản xuất, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Điển hình của mô hình này là vườn hoa súng độc đáo của ông Ngô Văn Lãng (tổ 2, phường Hòa Thọ Đông).

Vượt khó làm giàu

Ông Lãng đến với mô hình trồng hoa súng cũng là một sự tình cờ. Cách đây mấy năm, trong chuyến đi công tác tại Vũng Tàu, khi lần đầu tiên nhìn thấy nhiều chủng loại hoa súng khoe sắc, ông đã đem ít chậu về trồng cho vui. Vốn có sẵn “máu” chơi cây cảnh trong người, ông Lãng dành thời gian, công sức trồng và nhân giống thử nghiệm. Tiếng lành đồn xa, nhiều người biết đến thương hiệu hoa súng do chính tay ông Lãng nhân giống và chăm sóc, kể từ đó ông quyết định mở rộng mô hình, bắt tay vào kinh doanh từ trồng hoa súng cung cấp cho thị trường.

“Năm đầu tiên đưa hoa vào trồng thử nghiệm, tôi gặp rất nhiều khó khăn. Số lượng hoa nở đúng hạn rất ít, có hoa không nở nên đành phải cắn răng vứt bỏ toàn bộ. Kể từ đó tôi quyết tâm dành nhiều thời gian hơn để nghiên cứu, tự học từ sách vở, Internet. Bước sang năm thứ hai, hoa phát triển khá tốt, tôi mạnh dạn đầu tư kinh phí để nhập nhiều giống hoa mới về trồng thêm”, ông Lãng cho biết.

Vườn hoa súng của ông Lãng hiện nay rộng 1000m2 với trên 2.000 chậu, có rất nhiều chủng loại, đa dạng về xuất xứ. Nhiều loại hoa súng độc đáo từ Thái Lan, Đài Loan, … cũng đều được ông Lãng đưa về trồng thử nghiệm và đạt hiệu quả kinh tế cao.

Ông Ngô Văn Lãng bên vườn hoa súng độc đáo
Ông Ngô Văn Lãng bên vườn hoa súng độc đáo của mình.

Ông Lãng cho biết, hoa súng có xuất xứ trong nước bây giờ được ít người ưa chuộng vì đòi hỏi chế độ phân bón nhiều, chỉ nở về đêm. Trong khi đó, hoa súng xuất xứ từ nước ngoài vừa đẹp, vừa có khả năng thích ứng tốt với thời tiết nhiệt đới nóng ẩm, có thể nở vào ban ngày nên cho hiệu quả kinh tế cao hơn.

Theo ông Lãng, từ khi gieo hạt giống vào các chậu có sẵn bùn non, chăm sóc khoảng 5 ngày trong điều kiện thời tiết thuận lợi đã có thể đưa chậu sang hồ khác để dễ chăm sóc. Phân bón cho hoa súng cũng phải lựa chọn kỹ, ông Lãng cho hay để hoa lên màu đẹp nên dùng phân NPK hoặc DAP.

Cũng theo ông Lãng, mỗi chậu hoa súng loại thường được bán với giá 40.000 đến 60.000 đồng/chậu, riêng các giống hoa độc, lạ có giá cao hơn từ 300.000 đến 500.000/chậu, mỗi đợt xuất hàng từ 100 đến 300 chậu, thu nhập trung bình mỗi năm trừ các khoảng chi phí phát sinh khoảng 200 triệu đồng. Khách mua chủ yếu là các đơn vị thiết kế công trình, đại lý cây cảnh, các nhà hàng, khách sạn… ở khắp các tỉnh, thành trên cả nước, đặc biệt là Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh.

Ông Lãng chia sẻ thêm, để thu được lợi nhuận cao từ mô hình này, công việc chăm sóc hoa là chưa đủ, mà còn phải tìm được cách tiếp thị tốt, tìm đầu ra cho sản phẩm. “Bí quyết thu hút khách của tôi là tạo trang cá nhân trên mạng xã hội, đăng tải nhiều hình ảnh về các giống hoa, nhờ tính lan tỏa cao mà nhiều người ở khắp nơi tìm đến và mua hoa, thậm chí là ở những nước xa xôi như Mỹ, Nhật, Pháp”, ông Lãng cho biết.

Cái tâm với nghề

Trao đổi với chúng tôi, ông Lãng thừa nhận, chỉ có niềm đam mê với cây cảnh mới có thể giúp ông giữ vững niềm tin làm giàu từ mô hình này. “Đã có lúc tôi tưởng chừng bỏ cuộc, vì chi phí bỏ ra qua lớn, lợi nhuận thu về trong những năm đầu không đủ bù chi. Nhưng cứ coi đó là niềm đam mê, vui thú điền viên, tôi bỏ mọi khó khăn lại sau lưng, quyết chí theo đến cùng”, ông Lãng bùi ngùi tâm sự.

Mô hình trồng cây hoa súng của ông Lãng đã thu hút được nhiều nhà sinh vật cảnh từ trong và ngoài nước đến thăm quan, học hỏi kinh nghiệm. Ông Lãng chia sẻ, ông sẵn sàng trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ sản xuất cho bất cứ ai quan tâm khởi nghiệp từ mô hình này. Trong thời gian tới, ông Lãng sẽ đưa vào trồng thử nhiều giống hoa mới hơn nhằm đáp ứng nhu cầu càng ngày khắt khe của thị trường.

Ông Nguyễn Thành Thiệt, Chủ tịch Hội sinh vật cảnh quận Cẩm Lệ cho rằng: “vườn hoa súng của ông Lãng có nhiều loại hoa độc đáo, mới lạ, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Trên địa bàn quận Cẩm Lệ hiện nay, không chỉ riêng ông Lãng mà còn nhiều hộ nông dân chuyển hướng nuôi trồng các loại cây trồng mới, điển hình như cây hoa súng. Mô hình tiêu biểu này đã tạo hướng làm ăn mới trong xây dựng nông nghiệp đô thị tại địa phương còn rất ít đất canh tác”

Để có được thành công như ngày hôm nay, ông Lãng cho rằng ngoài sự am hiểu về các giống cây trồng, trong kinh doanh ông phải luôn lấy chữ tín làm tiêu chí hàng đầu. “ Nhiều người thấy hoa đẹp, ngỏ ý mua về nhưng không chịu tìm hiểu kỹ cách chăm sóc hoa. Cây mới mua vài ngày đã chết khiến tôi xót xa lắm, do đó tôi kiên quyết không bán. Theo tôi, dù làm bất cứ nghề gì, cái tâm và chữ tín với khách hàng vẫn là quan trọng nhất”, ông Lãng chia sẻ. 

Bài và ảnh: QUỐC KHẢI

.