.

Đẩy mạnh tuyên truyền về chương trình khởi nghiệp

.

Nhằm triển khai chương trình “Phát triển khởi nghiệp Đà Nẵng 2016” do UBND thành phố ban hành sớm đi vào cuộc sống, ngày 15-1, Hội đồng điều phối mạng lưới khởi nghiệp đã triển khai công tác quý 1 năm 2016, trong đó tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông.

Các cơ quan, ban, ngành thành phố triển khai nghiên cứu và đánh giá hoạt động khởi nghiệp trên địa bàn để tham mưu UBND thành phố có các chính sách, cơ chế phù hợp hỗ trợ các doanh nghiệp, các cá nhân có những ý tưởng hay, khả thi, tạo thuận lợi cho họ khởi nghiệp thành công, nhất là sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Phấn đấu 100% các trường đại học, cao đẳng, trường nghề trên địa bàn đều có câu lạc bộ khởi nghiệp. Sớm xây dựng quy chế, tiêu chuẩn… để các dự án trở thành những “hạt giống, mầm ươm” dưới sự bảo trợ của “Vườn ươm doanh nghiệp thành phố”.

Đức Thịnh

;
.
.
.
.
.