.

Xây dựng "Quỹ Đà Nẵng xanh" phát triển đô thị

.

Ngày 15-1, Sở Xây dựng tổ chức hội nghị tổng kết các đề án “Phát cây xanh đô thị 2010-2015” và “Xã hội hóa phát triển cây xanh giai đoạn 2013-2015”. Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn chủ trì hội nghị.

Đô thị Đà Nẵng đã hình thành được nhiều tuyến đường cảnh quan cây xanh. 	            Ảnh: TRIỆU TÙNG
Đô thị Đà Nẵng đã hình thành được nhiều tuyến đường cảnh quan cây xanh. Ảnh: TRIỆU TÙNG

Đầu tư và phát triển đồng bộ hệ thống cây xanh đô thị

5 năm qua, công tác quản lý và đầu tư phát triển cây xanh đô thị ở Đà Nẵng có nhiều chuyển biến, tạo được không gian xanh, qua đó cải thiện cảnh quan, môi trường đô thị, cụ thể hóa các thiết kế kiến trúc cảnh quan, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Từ đề án “Phát triển cây xanh đô thị”, “Xã hội hóa phát triển cây xanh”, các nguồn lực đầu tư được tăng cường, công tác quản lý, phát triển hệ thống cây xanh đi vào thực chất, hiệu quả hơn. Cây xanh đô thị ở Đà Nẵng được quy hoạch có hệ thống về chủng loại cây xanh; hệ thống các công viên - vườn hoa - vườn dạo; quy hoạch các tuyến đường cây xanh cảnh quan ven sông, ven biển, các trục đường chính, các khu vực điểm nhấn kiến trúc và đặc biệt là quy hoạch cây xanh rừng phòng hộ ven biển.

Quy hoạch phát triển cây xanh được kịp thời rà soát và xét đến yếu tố về biến đổi khí hậu, hạn chế thiên tai do bão - lũ, điều kiện thổ nhưỡng.

Đà Nẵng cũng có những bước đột phá trong đầu tư phát triển cây xanh thông qua việc chú trọng về giải pháp kỹ thuật như: triển khai thiết kế cây xanh phù hợp với cảnh quan đô thị, gắn phát triển cây xanh với chỉnh trang cây xanh đường phố… Trong nhiệm vụ quản lý cây xanh đô thị có xây dựng hệ thống văn bản, kế hoạch thực hiện, đào tạo nguồn nhân lực.

Hiện trạng cây xanh đô thị của Đà Nẵng đã có nhiều cải thiện so với những năm trước khi thực hiện đề án phát triển cây xanh, về mật độ phủ xanh bình quân đầu người được nâng từ 3,5m2/người lên 7,3m2/người.

Dấu ấn của đề án “phát triển cây xanh đô thị Đà Nẵng giai đoạn 2010-2015” là hình ảnh các tuyến đường cảnh quan có hệ thống cây xanh đẹp, tỏa bóng mát như đường Như Nguyệt, Bạch Đằng, Thăng Long; vệt công viên ven đường Trần Hưng Đạo; công viên Biển Đông; nhiều đoạn tuyến đường ven biển.

Nhiều tuyến đường được đồng bộ về cây xanh từ 2-3 loại như đường Nguyễn Văn Linh - Võ Văn Kiệt, Hồ Xuân Hương… Nhiều tiểu cảnh, vườn dạo, các khu vui chơi giải trí gắn với cơ sở thiết chế văn hóa tạo cảnh quan hài hòa trong môi trường.

Về đề án “xã hội hóa phát triển cây xanh giai đoạn 2013-2015”, qua thực hiện đã hỗ trợ hiệu quả cho phát triển cây xanh đô thị. Đề án đã huy động được cả hệ thống chính trị ở thành phố tham gia bằng những hoạt động truyền thông, tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng trong quản lý và phát triển cây xanh; phát huy nhiều nguồn lực để hình thành các mô hình phát triển cây xanh tại nơi ở, cơ quan, đơn vị.

Nhiều hộ gia đình tham gia phát triển trồng và chăm sóc cây xanh có giá trị bóng mát và cảnh quan như Lộc vừng, Giáng hương, Osaka… Nhiều cơ quan, đơn vị đã tài trợ phát triển cây xanh, vườn hoa… tại các địa điểm công cộng. Vai trò của chính quyền các địa phương được phát huy nên nhiều khu dân cư đã xây dựng các mô hình khu dân cư, tuyến phố xanh-sạch-đẹp.

Khu chung cư Nesthome, phường Mân Thái, quận Sơn Trà được trao giải thưởng về mô hình phát triển Chung cư xanh.
Khu chung cư Nesthome, phường Mân Thái, quận Sơn Trà được trao giải thưởng về mô hình phát triển Chung cư xanh.

Xây dựng “Quỹ Đà Nẵng xanh”

Từ hiệu quả và những bài học kinh nghiệm qua triển khai các đề án phát triển cây xanh đô thị và xã hội hóa phát triển cây xanh, ông Lê Tùng Lâm, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, đề nghị UBND thành phố bổ sung, sửa đổi các đề án để tiếp tục triển khai giai đoạn 2016-2020.

Hiện thành phố đã tổ chức triển khai lập quy hoạch hệ thống cây xanh - công viên đô thị đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng.

Việc chuẩn bị nguồn lực cho phát triển cây xanh đô thị, Sở Xây dựng và Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội thành phố đã đề xuất ý tưởng xây dựng “Quỹ Đà Nẵng xanh” và hiện đã được UBND thành phố chấp thuận chủ trương.

Theo đó, giai đoạn 1 “Quỹ Đà Nẵng xanh” xây dựng vốn điều lệ thông qua vận động tài trợ thông qua các chương trình, sáng kiến nhỏ với sự đóng góp của cộng đồng, doanh nghiệp, tổ chức. Giai đoạn 2 thực hiện các kế hoạch huy động vốn tài trợ thường xuyên để tạo nguồn lực phát triển cây xanh đô thị bền vững.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, sáng kiến thành lập “Quỹ Đà Nẵng xanh” là hành động thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả các kế hoạch, đề án phát triển cây xanh. Giai đoạn 2016-2020, việc phát triển cây xanh đô thị tập trung định hình mô hình quản lý, đầu tư phát triển cây xanh; thực hiện phân cấp trong quản lý; tăng cường ứng dụng khoa học, xây dựng nguồn nhân lực có trình độ cao.

Trao thưởng cuộc thi “Mô hình tiêu biểu phát triển cây xanh đô thị”

Năm 2015, thực hiện Đề án Xã hội hóa phát triển cây xanh, Sở Xây dựng đã tổ chức cuộc thi “Mô hình tiêu biểu phát triển cây xanh đô thị”, với sự tham gia của 114 hồ sơ dự thi về các mô hình : Nhà xanh, Công trình xanh, Ngõ xanh, Phố xanh, Chung cư xanh, Khu dân cư xanh.

Qua kiểm tra, đánh giá hiệu quả các mô hình tiêu biểu, UBND thành phố đã tặng Bằng khen cho 10 tập thể, cá nhân đoạt giải. Giải nhất mô hình Công trình xanh được trao cho Trường chuyên biệt tư thục Thanh Tâm (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn).

Giải thưởng các mô hình: Ngõ xanh, phố xanh, Nhà xanh, Chung cư xanh, Khu dân cư xanh được trao cho các mô hình như tuyến phố Ông Ích Đường, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ; Chung cư Nesthome, phường Mân Thái, quận Sơn Trà; Khu dân cư số 20 phường Chính Gián, quận Thanh Khê.

Bài và ảnh: TRIỆU TÙNG

;
.
.
.
.
.