.

Chủ động truy quét hàng lậu, hàng giả

.

Với vai trò chủ công trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, thời gian qua, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) thành phố Đà Nẵng đã tích cực đấu tranh chống buôn lậu, sản xuất - kinh doanh hàng giả, hàng nhái.

Hàng trăm chủng loại hàng hóa nhập lậu bị Chi cục Quản lý thị trường Đà Nẵng thu giữ.
Hàng trăm chủng loại hàng hóa nhập lậu bị Chi cục Quản lý thị trường Đà Nẵng thu giữ.

Xử lý nhiều vụ buôn lậu lớn

Trong 11 tháng đầu năm 2016, lực lượng QLTT thành phố đã bắt giữ, xử lý hàng trăm vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, gian lận thương mại và xử phạt hành chính hàng tỷ đồng.

Điều đáng nói, số vụ buôn lậu quy mô lớn được phát hiện và xử lý chủ yếu do các đối tượng ngoài tỉnh thực hiện, tổ chức vận chuyển trên tuyến quốc lộ 1 ngang qua địa bàn Đà Nẵng. Điển hình như vụ Đội QLTT số 5 phối hợp với Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) cửa ô Hòa Nhơn dừng phương tiện kiểm tra, kiểm soát đối với ô-tô BKS 79C-00007 do lái xe Vũ Đình Lam (trú Bình Định) điều khiển, qua kiểm tra phát hiện lô hàng gồm 1.049kg vải các loại, 227kg bạt nhựa, 50kg đế giày, 210 tai nghe nhạc, 40 súng bắn đinh nhựa, 20 hộp đựng xà phòng, 73kg ruột bút. Toàn bộ hàng hóa này không có hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp. Hiện lô hàng đã được bán theo quy định và thu nộp ngân sách Nhà nước 300 triệu đồng.

Qua nhiều ngày trinh sát, lực lượng QLTT đã phá vụ buôn hàng lậu lớn tại số nhà 208 Tôn Đản (phường Hòa An, quận Cẩm Lệ). Tại đây, Đội QLTT số 8 (chuyên trách hàng giả) phát hiện và tạm giữ hàng ngàn sản phẩm hóa mỹ phẩm, thực phẩm chức năng như: dầu gội đầu, xịt khoáng, sữa tắm, tinh dầu, sản phẩm trang điểm... của các thương hiệu nổi tiếng như Channel, Ohui,  Shiseido, Maybelline, Pond’s, Vaseline… và nhiều loại chưa dán nhãn. Chi cục đã chuyển UBND thành phố ban hành quyết định xử phạt gần 45 triệu đồng hành vi vi phạm về hàng hóa giả mạo; hàng nhập lậu; hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; không đăng ký thành lập hộ kinh doanh; tịch thu 3.119 đơn vị sản phẩm mỹ phẩm các loại.

Ngoài ra, Chi cục QLTT trực tiếp kiểm tra, phát hiện, xử lý 18 vụ kinh doanh, vận chuyển, tàng trữ thuốc lá điếu nhập lậu; xử phạt vi phạm hành chính trên 318 triệu đồng, tịch thu trên 17.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại; xử lý 45 vụ kinh doanh hàng hóa nhập lậu, phạt tiền gần 145 triệu đồng; xử lý 77 vụ kinh doanh mỹ phẩm nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, phạt tiền trên 300 triệu đồng; xử lý 120 vụ giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm lĩnh vực sở hữu công nghiệp, phạt tiền gần 730 triệu đồng; đồng thời tịch thu tiêu hủy nhiều hàng hóa, trong đó chủ yếu là áo quần, giày dép, đồng hồ, mắt kính... giả nhãn hiệu nổi tiếng.

Năm 2016, 3 đội chống buôn lậu trên khâu lưu thông đã phối hợp với Phòng CSGT - Công an thành phố Đà Nẵng dừng 1.262 phương tiện vận chuyển hàng hóa, xử lý 578 phương tiện/647 vụ, tổng số tiền thu nộp ngân sách từ xử phạt và bán hàng 4,5 tỷ đồng.

Chi cục cũng phối hợp với đội bảo vệ Ga Đà Nẵng tịch thu 480 gói thuốc lá ngoại; cùng với Cục Cảnh sát Phòng chống buôn lậu khu vực miền Trung - Bộ Công an khám hàng hóa trên tàu SE-19 đỗ tại Ga Đà Nẵng chứa hàng trăm bao hàng hóa; qua đó xử lý 44 đơn vị, phạt tiền hơn 123 triệu đồng vi phạm về nhãn hàng hóa.   

Chủ động, quyết liệt ở từng địa bàn

Qua sự phân công, các đội QLTT trực thuộc chủ động tổ chức kiểm tra đột xuất nhằm đấu tranh, phát hiện kịp thời các hành vi buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng hóa xâm phạm quyền, vi phạm sở hữu trí tuệ và các hành vi kinh doanh trái phép khác, kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm, bảo đảm lợi ích cho người tiêu dùng, tạo môi trường trong sạch trong hoạt động kinh doanh trên địa bàn thành phố.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các ngành chức năng tăng cường các giải pháp kiểm tra, kiểm soát thị trường; xây dựng phương án đấu tranh, phòng chống buôn lậu, vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng không bảo đảm an toàn chất lượng ở từng tuyến, địa bàn, đối tượng, mặt hàng trọng điểm; kiên quyết không để hình thành các đường dây, ổ nhóm, tụ điểm phức tạp về buôn lậu, gian lận thương mại diễn ra tại địa phương.

Với sự vào cuộc quyết liệt, trong năm 2016, tình hình thị trường trên địa bàn cơ bản ổn định. Số vụ việc có hành vi vi phạm giảm như kinh doanh hàng hóa nhập lậu giảm 20 vụ (28,2%); hàng cấm giảm 24 vụ; hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ giảm 29 vụ (24,2%) so với cùng kỳ năm 2015.

Ông Trần Phước Trí, Chi cục trưởng Chi cục QLTT thành phố Đà Nẵng cho biết: “Đối với công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống buôn lậu, hàng giả, hàng vi phạm sở hữu, chúng tôi không chỉ điều lực lượng phối hợp giữa các đội trong chi cục, mà còn có nguồn thông tin đáng tin cậy được cung cấp bởi “tai”, “mắt” quần chúng nhân dân.

Thời gian qua, tuy mới thành lập nhưng đường dây nóng của các đội QLTT đã phát huy hiệu quả, nhất là cao điểm những đợt lễ, Tết. Nhờ đó, lực lượng chức năng đã kịp thời nắm bắt thông tin phản ánh của báo chí và nhân dân và xử lý hiệu quả, xác đáng các vụ việc”.

Để chủ động đối phó với tình hình buôn lậu và gian lận thương mại có chiều hướng gia tăng vào dịp cuối năm, QLTT thành phố đã vào cuộc quyết liệt. Một mặt, Phòng Nghiệp vụ của chi cục cập nhật kịp thời các doanh nghiệp, hộ kinh doanh vào sổ bộ, các loại hình kinh doanh để xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên đề phù hợp với từng lĩnh vực, địa bàn quản lý, đặc biệt là tập trung kiểm tra các kho hàng, bến bãi...

Mặt khác, lên phương án trinh sát và phát hiện các điểm sản xuất, buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Trong đó, tập trung kiểm tra tại các chợ, trung tâm thương mại, ngõ ngách khu dân cư vắng người qua lại… Xác định sẽ có nhiều nguồn hàng không chính thống “tấn công” thị trường Đà Nẵng dịp Tết, Chi cục QLTT đã tập trung quân số làm nhiệm vụ với tinh thần kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, hạn chế thấp nhất việc lưu thông hàng hóa không bảo đảm chất lượng, phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân.

Bài và ảnh: DIỆP NHƯ

;
.
.
.
.
.