Kinh tế

Dồi dào hàng Tết

07:38, 22/12/2016 (GMT+7)

Thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung - cầu cho thị trường Đà Nẵng dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, các đơn vị, doanh nghiệp, nhà kinh doanh trên địa bàn thành phố hiện đã có các phương án cung cấp, phân phối hàng hóa, bình ổn giá...

Sự tham gia tích cực của hệ thống bán lẻ giúp bình ổn giá cả dịp Tết.
Sự tham gia tích cực của hệ thống bán lẻ giúp bình ổn giá cả dịp Tết.

Tăng dự trữ

Với sức mua ước tính trong dịp Tết Đinh Dậu 2017 tăng từ 20-25% so với năm ngoái, để cân đối thị trường, các doanh nghiệp trên địa bàn đã có kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng. Một số nhà bán lẻ chủ lực như Công ty TNHH Lotte Mart Đà Nẵng, Công ty Vissan tại Đà Nẵng, Công ty TNHH Metro Cash & Carry tại Đà Nẵng, Siêu thị Coopmart Đà Nẵng, Siêu thị BigC Đà Nẵng, Siêu thị Intimex Đà Nẵng… đều chuẩn bị sẵn gạo, nếp, thịt, rau, củ, quả, dầu ăn, các loại bánh kẹo, thức uống…

Ngoài ra, thương nhân tại 8 chợ lớn của thành phố như chợ Cồn, chợ Hàn, chợ Đống Đa, chợ đầu mối Hòa Cường, chợ Mới, chợ Hòa Khánh, chợ Siêu thị Nguyễn Kim, chợ Đầu mối thủy sản Thọ Quang chuẩn bị lượng hàng hóa phục vụ Tết ước trị giá 150 tỷ đồng. Sơ bộ, tổng giá trị hàng hóa thiết yếu mà các doanh nghiệp, đơn vị đăng ký chuẩn bị khoảng 300 tỷ đồng. Chưa kể sự tham gia của hàng ngàn doanh nghiêp và tư thương trên địa bàn với ước tính tổng cộng giá trị hàng hóa chuẩn bị bán Tết tại Đà Nẵng khoảng 600 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Hà Bắc, Phó Giám đốc Sở Công thương Đà Nẵng cho biết, lượng hàng hóa dự trữ chuẩn bị phục vụ Tết từ các doanh nghiệp, thương nhân tại thành phố khá đa dạng về chủng loại. Khi nhu cầu tiêu dùng tăng, Sở sẽ vận động doanh nghiệp điều động bổ sung và cam kết nguồn hàng đáp ứng nhu cầu của người dân. Cùng với đó, Sở phối hợp với các địa phương trong cả nước kịp thời đưa hàng hóa các nơi về thị trường Đà Nẵng.

Phủ kín thị trường

Cũng như mọi năm, Công ty TNHH Đắc Vinh được tạm ứng 4 tỷ đồng từ ngân sách thành phố và không tính lãi suất trong 2 tháng để mua dự trữ 35 tấn thịt heo thành phẩm bán phục vụ nhân dân trong dịp Tết tại 13 điểm tập trung và cố định, toàn địa bàn và 2 xe lưu động tại các “điểm nóng” như khu đông dân cư và theo sự điều động của UBND thành phố, với giá bán bình ổn thấp hơn giá thị trường 10-15% từ ngày 22-1 đến 27-1-2017.

Để người dân có thể tiếp cận với hàng hóa, nhiều hoạt động thương mại diễn ra trong thời gian tới như: Tự hào hàng Việt, Hội chợ Xuân... Các chương trình khuyến mãi (có khoảng 1.000 chương trình khuyến mãi với tổng giá trị 100 triệu đồng) tạo cho người dân nhiều cơ hội mua sắm và lượng hàng hóa không khan hiếm. Siêu thị Coopmart còn đưa hàng về bán tại hai xã Hòa Phú và Hòa Ninh (huyện Hòa Vang).

Mỗi địa điểm tổ chức 1 chuyến xe phục vụ bán hàng 2 ngày, đêm. Giá bán lẻ bằng giá bán tại thành phố, đồng thời kèm chương trình khuyến mãi. Bên cạnh đó, Trung tâm Xúc tiến thương mại thực hiện hai phiên chợ Tết phục vụ công nhân tại các khu công nghiệp Hòa Cầm và An Đồn với kinh phí thành phố hỗ trợ 100 triệu đồng.

Trên cơ sở chủ động nguồn hàng cơ bản phục vụ Tết Nguyên đán 2017, UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường phối hợp, đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động kinh doanh, buôn bán, lưu thông các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong dịp Tết; tăng cường kiểm tra việc thực hiện niêm yết giá và bán theo giá niêm yết tại các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ; ngăn chặn và xử lý nghiêm các sản phẩm nhập lậu, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, các hành vi đầu cơ, găm hàng, nâng giá bất hợp lý, gây mất ổn định thị trường; thường xuyên kiểm tra các điểm trung chuyển, kho hàng, bến bãi nhằm phát hiện và xử lý hàng hóa có dấu hiệu vi phạm; tập trung kiểm tra, kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm...

Bài và ảnh: DUYÊN ANH

.