Được mùa hoa Tết

.

Theo ghi nhận từ nhiều nhà vườn lớn trên địa bàn Đà Nẵng, năm nay, hoa Tết được mùa do thời tiết những tháng qua thuận lợi. Nguồn hoa từ các nhà vườn không chỉ cung cấp cho thị trường Đà Nẵng, mà còn bỏ sỉ cho các tiểu thương ở một số địa phương khu vực miền Trung như Thừa Thiên Huế, Nghệ An, Quảng Nam, Quảng Trị...

Niềm vui được mùa hoa Tết. 														     Ảnh: MẪU ĐƠN
Niềm vui được mùa hoa Tết. Ảnh: MẪU ĐƠN

Người trồng hoa phấn khởi

Những ngày này, hơn 10 công nhân tại vườn cúc của ông Nguyễn Minh (đường Nguyễn Hữu Thọ, quận Hải Châu) tập trung tỉa lá khô, chỉnh sửa lại các cành cúc đã vào chậu kiên cố. Thỉnh thoảng hàng chục chậu cúc đủ kích cỡ được vận chuyển lên xe tải nhỏ chở ra thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế), hoặc vào tỉnh Quảng Nam.Ông Minh cho biết, vườn cúc trên 500m2 của nhà ông có gần 500 chậu lớn, nhỏ.

Đến thời điểm này, thời tiết đang ủng hộ những người trồng hoa nên chất lượng hoa đẹp hơn năm ngoái. Trong khi quật mất mùa do miền Bắc rét đậm, rét hại thì hoa cúc của Đà Nẵng bán khá chạy dù còn hơn 10 ngày nữa mới đến Tết.

Giá bỏ sỉ và bán lẻ tại vườn cúc của ông Minh tăng khoảng 10-15% so với năm ngoái. Cụ thể, cúc đại đóa có giá 500.000 đồng/cặp nhỏ; chậu lớn có giá 1,5 triệu đồng/chậu; chậu cỡ 80cm giá khoảng 800.000 đồng/chậu; chậu nhỏ hơn có giá 250.000 đồng/chậu; chậu nhỏ nhất giá 110.000 đồng.

Ông Minh dự đoán vườn hoa của ông “trúng mùa” do lượng khách hàng ngoại tỉnh tăng vọt. “Hoa cúc ở Đà Nẵng đẹp, đều từng nụ nên được khách ngoại tỉnh ưa chuộng. Ngoài ra, do năm nay hoa ở các tỉnh phía Bắc mất mùa nên tiểu thương tập trung ở Đà Nẵng, Hội An (Quảng Nam)”, ông Minh nói.

Vườn có diện tích hơn 1.000m2 của bà Nguyễn Thị Thúy Liễu (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) trồng các loại hoa thược dược, cúc đại đóa, hướng dương, mãn đình hồng, mai dạ thảo… đang thời kỳ ủ nụ. Bà Liễu cho biết, với thời tiết đẹp như hiện nay, hoa trong vườn sẽ nở đúng dịp Tết.

Mấy hôm nay, bạn hàng khắp nơi đổ về vườn hoa của bà để mua sỉ. Bà cũng đăng ký bốc thăm lô tại chợ hoa Xuân ở Quảng trường 29-3. Hiện giá bán tại vườn gồm: hoa cúc 250.000 đồng/cặp nhỏ, cặp lớn 500.000 đồng; mãn đình hồng 40.000 đồng/cặp; mai dạ thảo 450.000 đồng/chậu nhỏ và 550.000 đồng/chậu lớn; thược dược 400.000 - 450.000 đồng/chậu lớn, chậu nhỏ có giá dưới 200.000 đồng…

Với gần 10 năm trong nghề trồng hoa cúc, ông Lê Thế Giang (phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ) phấn khởi cho biết, khu vườn gần 3.000m2 trồng các loại hoa cúc đại đóa, cúc pha lê của ông chuẩn bị bung nụ. Năm nay, thời tiết nắng đẹp kéo dài nên công tác chăm sóc, vun xới cũng như vào chậu thuận lợi.

Với kinh nghiệm và kỹ thuật dạn dày trong nghề trồng hoa, ông Giang khẳng định đây là một trong những mùa hoa cúc đẹp và chất lượng nhất do vườn nhà ông ươm trồng. Ngoài bán sỉ, lẻ cho các tiểu thương và người dân trên địa bàn thành phố, ông còn cung cấp cho các bạn hàng ở một số tỉnh, thành lân cận như Hội An (Quảng Nam), Huế và Quảng Trị.

Tại vựa hoa của gia đình ông Phan Hòa (54 tuổi, làng hoa Vân Dương, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang) diện tích 2.000m2, có các loại cúc đại đóa, cổ đồng, pha lê… với 3.000 chậu, đã cung cấp cho thị trường gần 1.500 chậu. Đến thời điểm này, hoa đã chớm nụ, chất lượng các cành khá đồng đều và bảo đảm nở đúng Tết.

Hoa Tết được mùa do thời tiết thuận lợi.
Hoa Tết được mùa do thời tiết thuận lợi.

Thị trường hoa Tết sôi động

Các tiểu thương bán buôn hoa, cây cảnh ở đường Lê Thanh Nghị, Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Hải Châu) và phố chuyên doanh hoa cây cảnh Nguyễn Đình Tựu (quận Thanh Khê) cho biết, thị trường hoa Tết trên địa bàn thành phố đang bắt đầu sôi động. Các chủng loại hoa quen thuộc được nhập về nhiều với giá cao hơn Tết năm ngoái từ 5-10%.

Đơn cử, tại cửa hàng hoa Phong Cảnh trên đường Lê Thanh Nghị (quận Hải Châu), hoa đỗ quyên chậu lớn có giá trên 600.000 đồng, giỏ treo nhỏ 120.000 - 150.000 đồng/giỏ; thu hải đường 120.000 đồng/giỏ nhỏ; trạng nguyên 150.000 đồng/giỏ nhỏ; hoa đồng tiền 80.000 đồng/giỏ nhỏ; cúc vạn thọ 15.000 - 20.000 đồng/chậu nhỏ và 120.000 - 130.000 đồng/chậu lớn…

Hoa lan các loại tiếp tục được ưa chuộng với nhiều mức giá khác nhau. Tại cửa hàng chuyên doanh hoa lan Quang Việt trên đường Lê Thanh Nghị, lan hồ điệp có giá 170.000 đồng/cành (đủ màu vàng, hồng cánh sen, trắng, trắng pha tím…); lan hồ điệp trong chậu có các mức giá: chậu 12 cành giá 2,6 triệu đồng, chậu đại hơn 20 cành có giá 5 triệu đồng, chậu nhỏ 8 cành có giá 1,2 triệu đồng; địa lan có giá 200.000 đồng/cành…

Ở phố chuyên doanh Nguyễn Đình Tựu, số lượng hoa nhập về khá nhiều và đủ chủng loại, màu sắc. Chủ cửa hàng kinh doanh hoa Khả Nga cho biết, số lượng hàng nhập về để bán Tết tăng gấp đôi ngày thường. Năm nay, các chủng hoa được nhập về nhiều như địa lan, dạ yến thảo, đỗ quyên, hải đường, trạng nguyên, hồng lê… Giá bán tăng từ 20.000 - 30.000 đồng/loại, thậm chí gấp đôi so với thời điểm đầu tháng Chạp. Nguồn hàng nhập từ các tỉnh miền Bắc giảm hẳn do thời tiết xấu.

Bài và ảnh: MẪU ĐƠN

;
.
.
.
.
.
.