Thực hiện đề án giảm nghèo

Làm giàu từ trồng hoa

.

Vợ chồng anh Thái Bá Công, 38 tuổi, ở phường Hòa Minh (quận  Liên Chiểu) nhiều năm liền đi đầu địa phương trong việc trồng hoa, được chọn xây dựng thí điểm mô hình trồng hoa giá trị kinh tế cao.

Anh Công với mô hình “Nhân rộng, phát triển sản xuất hoa giá trị kinh tế cao” do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng hỗ trợ.
Anh Công với mô hình “Nhân rộng, phát triển sản xuất hoa giá trị kinh tế cao” do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng hỗ trợ.

Anh Thái Bá Công và vợ - chị Phạm Thị Thu Hà, gắn bó với nghề nông từ thuở nhỏ. Những năm qua, anh chị say mê trồng hoa và trở thành tấm gương điển hình về nông dân trẻ giỏi làm ăn, vượt khó vươn lên trong cơ chế thị trường. Vợ chồng anh trồng hoa trên 1.000m2 đất vườn và 4.000m2 đất mượn tại phường Hòa Minh - mảnh đất thuộc khu tái định cư Bầu Năng 11 chưa xây dựng công trình.

Vợ chồng anh Công đã xây dựng khu nhà giàn kiên cố, rộng 500m2 để trồng các loại hoa cao cấp như: dạ yến thảo, cẩm chướng, ngọc thảo, mai địa thảo, ly ly, đồng tiền. Diện tích đất còn lại được trồng các loại hoa thông dụng như cúc, mào gà, dừa cạn, ớt cảnh, xác pháo.

“Hoa trồng trong nhà giàn mau phát triển vì trời nắng thì giảm thiểu độ nóng, trời mưa thì luống hoa không bị xói lở đất và cây hoa không bị hư hại”, anh Công bộc bạch.

Vợ chồng anh ươm các loại giống hoa tại chỗ và hình thành quy trình khép kín từ tạo giống đến tiêu thụ sản phẩm. Tùy theo mức độ nắng nóng, mỗi ngày hoa được tưới từ 1-2 lần. Anh chị đã đầu tư lắp đặt hệ thống nước máy tưới khắp vườn và vận dụng nhiều tiến bộ khoa học vào thực tế canh tác.

Giỏi kỹ thuật, trồng hoa đạt hiệu quả cao, vợ chồng anh Công được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ một phần vật tư và giống hoa các loại để thực hiện mô hình “Nhân rộng, phát triển sản xuất hoa giá trị kinh tế cao”.

Với mô hình này, anh chị đã tạo việc làm thường xuyên cho 6 lao động và việc làm thời vụ cho hàng chục người. Theo anh Công, trồng hoa cần phải làm đất tơi xốp, bón lót nhiều phân chuồng hoai mục, sau đó đều đặn hằng tuần bón phân NPK và phân hữu cơ với 2 hình thức: bón vào gốc và pha nước để tưới hoa.

Còn phòng trừ sâu bệnh bằng cách định kỳ hằng tháng bơm thuốc bảo vệ thực vật với tên thuốc và liều lượng theo tài liệu hướng dẫn. “Phải chú trọng phòng ngừa, chứ khi phát hiện sâu bệnh mới xử lý là sẽ muộn”, anh Công chia sẻ.

Sản phẩm của vợ chồng anh Công có lái buôn đến mua tại chỗ, quanh năm có bán thường xuyên, bình quân mỗi ngày bán được từ 300.000 đến 1 triệu đồng và đạt mức thu nhập hàng trăm triệu đồng trong vụ hoa Tết mỗi năm. “Vụ hoa Tết Mậu Tuất 2018, tôi bán được hơn 500 triệu đồng, vụ hoa rằm tháng hai âm lịch vừa qua bán được gần 160 triệu đồng”, chị Hà chia sẻ.

Không chỉ làm giàu cho mình, anh chị còn tận tình truyền đạt kinh nghiệm cho bà con nông dân, thường xuyên gương mẫu trong phong trào thi đua ở khu dân cư và hăng hái tham gia hoạt động củ a Hội Nông dân phường. Theo Chủ tịch Hội Nông dân phường Hòa Minh Hồ Biết, vợ chồng anh Công, chị Hà nhiều năm đạt danh hiệu “Hộ nông dân sản xuất-kinh doanh giỏi”, là gia đình hội viên điển hình về nghị lực vượt khó làm giàu chính đáng trong điều kiện đô thị hóa. 

Bài và ảnh: LÊ VĂN THƠM

;
.
.
.
.
.
.