Đà Nẵng tham dự hội nghị Tàu biển châu Á - Thái Bình Dương

.

Sở Du lịch thành phố cho biết, từ ngày 23 đến ngày 26-10, đại diện ngành du lịch thành phố tham dự Hội nghị Tàu biển châu Á - Thái Bình Dương – Seatrade Cruise Asia Pacific (SCAP) năm 2018 diễn ra tại Thượng Hải (Trung Quốc).

Hội nghị quy tụ hơn 900 đại biểu đến từ hơn 30 quốc gia và đại diện hơn 200 hãng tàu biển của hơn 20 thương hiệu tàu biển lớn như: StarCruise, PrincessCruise, CostaCruise, Genting Cruise… Đây là hội nghị về tàu biển lớn nhất từ trước đến nay.

Ngoài việc giới thiệu những tên tuổi các hãng tàu lớn có sức ảnh hưởng trong ngành công nghiệp tàu biển, đây còn là cơ hội để các bên tham gia kết nối trao đổi các sản phẩm, dịch vụ, tìm kiếm cơ hội hợp tác…

Bên cạnh đại diện ngành du lịch thành phố lần đầu tiên tham dự còn có Công ty Duy Nhất Đông Dương (Indochia Unique Tourist), đơn vị chuyên khai thác tàu biển tại Đà Nẵng cùng tham gia nhằm quảng bá, xúc tiến, giới thiệu hình ảnh, sản phẩm của du lịch Đà Nẵng cũng như tiềm năng của cảng biển Đà Nẵng tới các hãng tàu biển lớn trên thế giới.

Tại hội nghị, đoàn Đà Nẵng có buổi gặp gỡ, trao đổi với một số hãng tàu lớn đã đưa khách tới Đà Nẵng trong thời gian qua, đồng thời tham gia các hội thảo chuyên đề, kết nối với đơn vị lữ hành quốc tế chuyên khai thác khách tàu biển để thiết lập quan hệ, hợp tác đưa khách du lịch bằng tàu biển đến Đà Nẵng trong thời gian tới.

THU HÀ

;
.
.
.
.
.
.