Xây dựng đô thị kiểu mẫu

.

UBND quận Thanh Khê vừa ban hành dự thảo Đề án xây dựng đô thị kiểu mẫu đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Đây là cơ sở để các ban, ngành và địa phương thuộc quận tăng cường năng lực quản lý của chính quyền về phát triển đô thị, làm thay đổi diện mạo Thanh Khê theo hướng văn minh, hiện đại.

Phối cảnh khu đô thị ven hồ Thạc Gián - Vĩnh Trung phát triển thương mại - dịch vụ. (Ảnh do Ban thực hiện đề án cung cấp).
Phối cảnh khu đô thị ven hồ Thạc Gián - Vĩnh Trung phát triển thương mại - dịch vụ. (Ảnh do Ban thực hiện đề án cung cấp).

Theo đề án, để trở thành đô thị kiểu mẫu, quận Thanh Khê cần đáp ứng 7 tiêu chí về hạ tầng kỹ thuật; cảnh quan, kiến trúc - quy hoạch đô thị; giao thông; văn hóa, văn minh đô thị; văn minh thương mại; vệ sinh môi trường; an toàn vệ sinh thực phẩm.

Trong đó, tiêu chí về hạ tầng kỹ thuật ngoài việc áp dụng theo quy chuẩn 07:2016/BXD của Bộ Xây dựng về các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị thì quận đề xuất bổ sung đầu tư nâng cấp, nạo vét toàn bộ hệ thống cống thoát nước liên phường, xử lý ngập úng, ngầm hóa dây cáp điện, chiếu sáng, viễn thông.

Tiêu chí cảnh quan, kiến trúc - quy hoạch đô thị tập trung tăng diện tích cây xanh, tạo diện mạo mỹ quan đô thị về mái che, biển hiệu; các công trình xây dựng mới phải được thiết kế, quy hoạch theo hướng kiến trúc hiện đại, thẩm mỹ…

Đề án cũng chọn thực hiện thí điểm xây dựng mô hình đô thị kiểu mẫu tại hai phường Vĩnh Trung - Thạc Gián, trong giai đoạn 2018-2020, và thực hiện phương án quy hoạch tái thiết đô thị để giải quyết những tồn tại và thực hiện mô hình kiểu mẫu cho khu vực này; thí điểm thực hiện phát triển du lịch ven biển từ 2020-2025. Lộ trình thực hiện đề án cũng được nêu khá cụ thể.

Ngoài việc duy trì thực hiện Năm văn hóa, văn minh đô thị, chương trình “Thành phố 4 an”, các đề án “Xây dựng quận Thanh Khê - quận môi trường”, “Phát triển thương mại dịch vụ 2016-2020”, một số nhiệm vụ thực hiện trong đề án này gồm:

Thường xuyên lập lại trật tự vỉa hè, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các tuyến đường, khu dân cư, chợ trên toàn quận (2018-2019); vận động người dân hưởng ứng phong trào “Công dân kiểu mẫu Thanh Khê” với những tiêu chí bắt buộc và tiêu chí khuyến khích (2019-2020); xây dựng tuyến phố điển hình kiểu mẫu (2020-2025); thực hiện các biện pháp quy hoạch chiến lược tái thiết sắp xếp đô thị, hình thành khu đô thị nén, đô thị ngầm…

Nói về sự cần thiết lập Đề án xây dựng đô thị kiểu mẫu, ông Nguyễn Văn Tĩnh, Chủ tịch UBND quận Thanh Khê cho biết, theo định hướng quy hoạch chung và phát triển thành phố, trong những năm qua, cơ sở hạ tầng đô thị trên địa bàn quận tiếp tục được đầu tư, nâng cấp mở rộng, khớp nối với hệ thống giao thông của thành phố. Công tác chỉnh trang đô thị được quan tâm, một số tuyến phố chuyên doanh hình thành…

Bên cạnh những mặt tích cực, đô thị quận Thanh Khê vẫn tồn tại nhiều mặt hạn chế, công tác quy hoạch sử dụng đất còn nhiều bất cập, đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ, quản lý trật tự đô thị còn chồng chéo, ý thức một bộ phận cư dân chưa cao. Thực trạng trên đòi hỏi phải có biện pháp thay đổi bằng giải pháp sắp xếp mọi thứ trong đô thị theo trật tự, khuôn khổ, tiêu chí nhất định gọi là đô thị kiểu mẫu.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Tĩnh, với thực trạng hiện tại, quận Thanh Khê sẽ đối mặt với nhiều thách thức khi xây dựng đô thị kiểu mẫu. Đó là mật độ dân cư của quận không đồng đều; đa số các tuyến đường đều nhỏ, lòng đường, vỉa hè nhỏ và không đồng nhất; áp lực giải tỏa đền bù trong quá trình chỉnh trang, nâng cấp mở rộng kiệt hẻm; nguồn vốn và thẩm quyền của quận…

“Vừa qua, UBND quận tổ chức hội thảo lấy ý kiến của các sở, ngành, địa phương liên quan về đề án. Trên cơ sở đó, UBND quận bổ sung, hoàn thiện đề án phù hợp với tình hình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Có thể nói, đề án là cơ sở để các ban, ngành và địa phương thuộc quận tăng cường năng lực quản lý của chính quyền về phát triển đô thị; đưa ra các giải pháp, tính toán và xây dựng chương trình kế hoạch đầu tư và phát triển, hiện đại hóa các hệ thống đô thị, hạ tầng kỹ thuật - xã hội; cải thiện điều kiện sống, sinh hoạt của nhân dân và thúc đẩy bộ mặt đô thị quận khang trang, văn minh, hiện đại”, ông Nguyễn Văn Tĩnh chia sẻ.

HÀ THU

;
.
.
.
.
.
.