Hòa Vang hợp tác tu nghiệp sinh nông nghiệp với quận Yeongyang (Hàn Quốc)

.

ĐNO - Sáng 6-3, tại huyện Hòa Vang, lãnh đạo huyện và chính quyền quận Yeongyang (tỉnh Gyeongsangbuk, Hàn Quốc) do ông Oh DoChang - Quận trưởng làm trưởng đoàn đã ký kết thỏa thuận hợp tác, trao đổi kỹ thuật và nhân lực nông nghiệp giữa hai địa phương.

Ông Đặng Thương - Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang (trái) và ông Oh DoChang - Quận trưởng quận Yeongyang (Hàn Quốc) ký kết bản hợp tác tu nghiệp sinh nông nghiệp.
Ông Đặng Thương - Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang (trái) và ông Oh DoChang - Quận trưởng quận Yeongyang (Hàn Quốc) ký kết bản hợp tác tu nghiệp sinh nông nghiệp.

Cụ thể, hai bên ký kết bản hợp đồng chương trình hợp tác tu nghiệp sinh nông nghiệp. Theo đó, đợt 1-2019 (dự kiến đầu tháng 4-2019), huyện Hòa Vang sẽ cử 61 lao động tuổi đời trung bình từ 30-50 sang quận Yeongyang làm việc ở lĩnh vực nông nghiệp với thu nhập mỗi tháng 1.740.000 won/người trong thời gian 208 giờ cùng các chế độ phúc lợi kèm theo.

Tại lễ ký kết, đại diện các Sở Ngoại vụ, Công thương, Lao động - Thương binh và Xã hội cùng huyện Hòa Vang khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho quận Yeongyang tiếp cận các kênh phân phối tiêu thụ táo (Hàn Quốc) trên thị trường Đà Nẵng. Quận trưởng Oh DoChang cũng cam kết hỗ trợ huyện Hòa Vang 150 triệu won để xây dựng trường học và trang bị máy móc trong lĩnh vực nông nghiệp.

Được biết, từ năm 2017 đến nay, huyện Hòa Vang đã đưa 233 lao động sang quận Yeongyang làm việc ở lĩnh vực nông nghiệp. Các trường trung học quận Yeongyang cũng cử nhiều đoàn học sinh đến tham quan các làng nghề truyền thống, trao đổi kinh nghiệm giáo dục với các trường học trên địa bàn huyện Hòa Vang.

Tin và ảnh: PHƯƠNG TẤN

;
;
.
.
.
.
.