Không để chậm trễ việc mở lối xuống biển

.

ĐNO - Đó là chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí tại buổi kiểm tra tình hình thực tế tiến độ mở các lối xuống biển thuộc quận Ngũ Hành Sơn vào chiều 20-3. 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí yêu cầu các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ triển khai mở các lối xuống biển.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí (thứ hai, từ trái) yêu cầu các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ triển khai mở các lối xuống biển.

Tại buổi kiểm tra, lối xuống biển cuối đường Hồ Xuân Hương về cơ bản đã thi công hoàn thành theo thiết kế ngày 30-12-2018 và đưa vào sử dụng, lối đi rộng rãi, có diện tích 6.680m­­2, dài 445m, rộng 15m, thuận tiện cho người dân địa phương và khách du lịch từ các khách sạn tuyến đường Hồ Xuân Hương và Võ Nguyên Giáp.

Lối xuống biển khu vực giữa khách sạn Furama và Ariyana, diện tích 12.782m2 đã thi công và hoàn thành theo thiết kế, tuy nhiên UBND thành phố cũng chỉ đạo thu hồi thêm khoảng 470m2 ở vị trí lối vào để mở rộng quảng trường, bổ sung cầu vượt băng đường Võ Nguyên Giáp, diện tích nghiên cứu quy hoạch điều chỉnh là 13.236 m2. Hồ sơ quy hoạch điều chỉnh đã được ban quản lý dự án trình Sở Xây dựng thẩm định.

Các lối đi còn lại là phía nam dự án Future Property Invest và lối xuống biển phía bắc thuộc dự án Khu du lịch biển The Song Đà Nẵng đều đã có quy hoạch chi tiết và chủ trương đầu tư, nhưng chưa triển khai. Riêng lối đi phía nam dự án Future Property Invest có quy hoạch điều chỉnh mở rộng lối xuống biển từ 4m thành 20,5m nên đang trình Sở Xây dựng thẩm định. Về chủ trương đầu tư, đơn vị tư vấn đang hoàn thiện hồ sơ, dự kiến hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư trong tháng 6-2019.

Ngoài chủ trương mở các lối xuống biển thành phố còn quy hoạch lối đi dạo dọc bờ biển.
Ngoài chủ trương mở các lối xuống biển, thành phố còn quy hoạch lối đi dạo dọc bờ biển.

Sau khi kiểm tra thực tế các lối xuống biển, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí cho rằng, từ khi có chủ trương mở lối đến giờ, quá trình thi công, thực hiện việc mở lối xuống biển diễn ra chậm. Việc mở các lối xuống biển là phục vụ cho người dân địa phương và du khách đến Đà Nẵng; vì vậy yêu cầu đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, không để kéo dài; nên chia nhỏ các phần để làm và đôn đốc quá trình thi công, sớm đưa vào sử dụng.  

Theo thông tin từ Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông - chủ đầu tư, kiêm điều hành dự án, đơn vị được giao thực hiện 4 lối xuống biển, hiện nay đã thi công cơ bản hoàn thành 2/4 lối xuống biển, 2 lối xuống biển còn lại đã hoàn thành công tác quy hoạch.

Bên cạnh đó, khu vực bãi cát công cộng và lối đi dạo dọc bờ biển phục vụ nhu cầu người dân và du khách (lối đi dạo dọc bờ biển đoạn thí điểm 445m từ lối xuống biển cuối đường Hồ Xuân Hương đến vị trí lối xuống biển giữa Furama và Ariyana) đã được phê duyệt quy hoạch tại khu vực từ bãi tắm Sao Biển đến Khu du lịch Thành Đô.

Ban quản lý dự án đã trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định hồ sơ, chủ trương đầu tư công trình tuyến đường ven biển phía đông các khu du lịch. Quy mô chiều dài tuyến 455m, rộng 3m, 1 cầu qua kênh thoát nước, tổng mức đầu tư trình phê duyệt 7,93 tỷ đồng; dự kiến hoàn thành các thủ tục, triển khai thi công vào tháng 8-2019.

Tin và ảnh: THU HÀ

 

;
;
.
.
.
.
.