Khai thác tiềm năng du lịch cộng đồng tại Hòa Bắc

.

Chiều 12-7, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh cùng đại diện Sở Du lịch thành phố, lãnh đạo huyện Hòa Vang, các sở, ngành liên quan và một số doanh nghiệp có chuyến đi khảo sát thực tế tại một số điểm đến có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn huyện Hòa Vang.

Hiện huyện Hòa Vang đã triển khai một số nội dung của đề án “Xây dựng mô hình du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống người Cơ tu tại thôn Tà Lang và Giàn Bí, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang đến năm 2020” như: khôi phục nghề dệt thổ cẩm, nghệ thuật cồng chiêng và múa tung tung za zá..., huấn luyện nhóm du lịch mạo hiểm, đào tạo thuyết minh viên, bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan trong làng...

Sau khi đi khảo sát thực tế và nghe ý kiến từ chuyên gia tư vấn trực tiếp cho dự án du lịch cộng đồng của huyện Hòa Vang và các doanh nghiệp lữ hành, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh ghi nhận nỗ lực của UBND huyện Hòa Vang, xã Hòa Bắc và hộ dân tại địa phương, ghi nhận ý kiến góp ý của các doanh nghiệp, đồng thời từ mô hình thí điểm này tại hộ dân anh Đinh Văn Như, sẽ phục hồi các bản sắc địa phương; vận động người dân địa phương cùng tham gia, giữ gìn văn hóa, an ninh trật tự, ủng hộ mô hình thí điểm.

Lãnh đạo thành phố đề nghị đơn vị tư vấn bám sát nội dung sản phẩm du lịch để sản phẩm mới này được lớn mạnh; lãnh đạo địa phương hỗ trợ hoàn thiện mô hình điểm này để đưa vào hoạt động từ ngày 2-9...

THU HÀ
 

;
;
.
.
.
.
.