Phong phú các mặt hàng phục vụ Tết Trung thu

.

Còn hơn nửa tháng nữa là đến Tết Trung thu, theo khảo sát của chúng tôi, năm nay các mặt hàng nội địa phục vụ mùa Trung thu do các đơn vị trong nước sản xuất tiếp tục chiếm ưu thế.

Tại các cửa hàng bách hóa trên đường Trưng Nữ Vương, Hùng Vương, Hoàng Diệu…, các loại đèn ông sao có mức giá dao động từ 15.000 - 50.000 đồng/chiếc. Với ưu thế về màu sắc đa dạng, chế tác tinh xảo cũng như mẫu mã phong phú, đèn ông sao làm từ giấy gương có mức giá từ 40.000-50.000 đồng/chiếc được người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn.

Đầu lân các loại có mức giá từ 80.000 - 800.000 đồng/chiếc, tùy vào kích thước và các phụ kiện đính kèm như: gắn lông, mắt nhấp nháy đèn…; các loại trống bán chạy nhất ở mức giá từ 30.000 - 250.000 đồng/chiếc; mặt nạ ông địa từ 35.000-150.000 đồng/chiếc (tùy kích thước)… Bên cạnh đó, hàng nhập về từ Trung Quốc cũng hút người mua dù mức giá cao hơn, nhất là các sản phẩm đèn ông sao được biến tấu mô phỏng hình dạng các con vật như: gà, sư tử, chim… có giá từ 100.000 -200.000 đồng/sản phẩm…

Cùng với sản phẩm đồ chơi, các loại bánh trung thu của những thương hiệu nổi tiếng trong nước như Kinh Đô, Hữu Nghị, Yến sào Khánh Hòa… được bày bán từ khá sớm. Bà Nguyễn Thị Hoa, chủ cửa hàng bánh trung thu Kinh Đô (trên đường Nguyễn Tri Phương) cho biết, năm nay mức giá không có biến động lớn so với mùa Trung thu 2018. Cụ thể, giá bánh dao động từ 40.000 - 80.000 đồng/chiếc.

Trong đó, bánh nướng và bánh dẻo vẫn là sản phẩm chủ lực. Năm nay, các dòng bánh dùng để biếu tặng có mức giá phong phú từ 470.000 đồng đến 4 triệu đồng/hộp. Ngoài các dòng sản phẩm từ các thương hiệu nổi tiếng thì trên các trang mạng cá nhân, bánh Trung thu tự làm cũng được rao bán với hình thức và mẫu mã khá đẹp mắt; mức giá dao động từ vài chục ngàn đến hàng trăm ngàn đồng/sản phẩm.

KHÁNH HÒA

;
;
.
.
.
.
.