Tháng Tám: Cả nước có 11.177 doanh nghiệp thành lập mới

.

Quy mô vốn đăng ký bình quân của một doanh nghiệp thành lập mới đang tăng mạnh và đạt 12,7 tỷ đồng/doanh nghiệp, đây là mức cao nhất trong những năm trở lại đây.

Tám tháng của năm, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại đạt gần 116.000 doanh nghiệp. (Ảnh minh họa. Nguồn: PV/Vietnam+)
Tám tháng của năm, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại đạt gần 116.000 doanh nghiệp. (Ảnh minh họa. Nguồn: PV/Vietnam+)

Báo cáo kinh tế-xã hội tháng Tám của Tổng cục Thống kê chỉ ra, trong tháng cả nước có 11.177 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 151.300 tỷ đồng, giảm 9,5% số doanh nghiệp và tăng 8,7% về vốn đăng ký so với tháng Bảy. Bên cạnh đó, cả nước còn có 1.587 doanh nghiệp hoạt động trở lại, giảm 41% so với tháng trước.

Nhóm chuyên gia thực hiện Báo cáo chỉ ra, số lượng doanh nghiệp đăng ký mới và quay lại hoạt động trong tháng Tám giảm so với tháng trước đó và so với cùng năm ngoái là do tháng này trùng với tháng Bảy âm lịch, người dân có tâm lý hạn chế khởi sự kinh doanh.

Tuy nhiên, tính chung 8 tháng của năm, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại đạt gần 116.000 doanh nghiệp và tăng 7% so với cùng kỳ năm 2018. Cụ thể, số doanh nghiệp thành lập mới tăng 3,5% và số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng 21,8%.

Bên cạnh đó, quy mô vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đang mạnh và đạt 12,7 tỷ đồng/doanh nghiệp, đây là mức cao nhất trong những năm trở lại đây.

Theo ngành nghề kinh tế, khu vực nông - lâm nghiệp - thủy sản có 1.300 doanh nghiệp thành lập mới, chiếm 1,4% tổng số doanh nghiệp thành lập, khu vực công nghiệp và xây dựng có 24.500 doanh nghiệp, chiếm 27% và khu vực dịch vụ có 64.700 doanh nghiệp, tương ứng 71,6%.

Ngoài ra, trước áp lực cạnh tranh của thị trường, số đơn vị tạm ngừng kinh doanh có thời hạn trong 8 tháng là 20.100 doanh nghiệp, giảm 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Và, số lượng ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể là 25.700 doanh nghiệp, số thông báo giải thể là 8.800 doanh nghiệp và số hoàn tất thủ tục giải thể là 10.600 doanh nghiệp, trong đó chiếm tới 90,3% là doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng.

(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn)
 

Theo Vietnam+

;
;
.
.
.
.
.