Lan tỏa nhịp sống ven con đường nghĩa tình

.

Trong khuôn khổ nội dung “liên kết, hợp tác, hỗ trợ phát triển” được thống nhất giữa Thành ủy Đà Nẵng và Tỉnh ủy Quảng Nam, hoạt động liên kết phát triển hạ tầng giao thông là trụ cột đang đưa lại những hiệu quả thiết thực; trong đó tuyến đường nối phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn) với phường Điện Ngọc (thị xã Điện Bản) là kết quả điển hình.

Tuyến đường Hòa Quý - Điện Ngọc thực hiện đầu tư xây dựng theo nội dung “liên kết, hợp tác, hỗ trợ phát triển” được thống nhất giữa Thành ủy Đà Nẵng và Tỉnh ủy Quảng Nam. Ảnh: TRIỆU TÙNG
Tuyến đường Hòa Quý - Điện Ngọc thực hiện đầu tư xây dựng theo nội dung “liên kết, hợp tác, hỗ trợ phát triển” được thống nhất giữa Thành ủy Đà Nẵng và Tỉnh ủy Quảng Nam. Ảnh: TRIỆU TÙNG

Tuyến đường bắt đầu từ giao lộ Mai Đăng Chơn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa (phường Hòa Quý) theo trục bắc - nam nối thẳng vào đường ĐT 607 gần cầu Tứ Câu (phường Điện Ngọc) rộng trên 30 mét chuẩn bị hoàn thành vào cuối tháng 9-2019. Những hạng mục đang thi công chỉ còn vài chục mét ở vị trí khớp nối đường ĐT 607. Tuy nhiên, đường đã thông trên toàn tuyến, các phương tiện giao thông đi lại thuận tiện đang làm cho một vùng đất vốn biệt lập phía bờ đông sông Cái trở nên nhộn nhịp.

Những ngày này, ven đường ánh lên sắc vàng của những đồng lúa đang chín, những dãy nhà ngói đỏ vừa mới mọc lên. Tuyến đường Hòa Quý - Điện Ngọc được thành phố Đà Nẵng đầu tư trên 10 tỷ đồng theo chương trình “Liên kết, hợp tác, hỗ trợ phát triển kinh tế, du lịch, xúc tiến đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng, kiểm soát và khai thác tài nguyên khoáng sản, phát triển giáo dục, y tế, bảo đảm các vấn đề an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh” giữa Thành ủy Đà Nẵng và Tỉnh ủy Quảng Nam.

Tuyến đường đi qua các khu phố, thôn như: Khái Tây, An Lưu, Thị An và Tứ Ngân giúp hình thành trục kết nối ngang về giao thông làm thay đổi vùng đất dẫu là “phố”, nhưng còn đậm chất “nông thôn”. Nhiều tuyến đường bê-tông nông thôn trong các khu dân cư ven tuyến đường trước đây trũng thấp, xuống cấp…, nay được nâng cấp, cải tạo đấu nối để giao thông đi lại thuận lợi. Nhiều ngôi nhà cũ nay được tháo dỡ, xây dựng mới và xoay hướng ra đường lớn. Có đường phố lớn, hoạt động kinh doanh thương mại cũng phát triển theo. Ban đầu là những cửa hàng tạp hóa thì nay có những hàng quán ăn sáng tấp nập người ra, vào mỗi buổi ban mai.

Anh Nguyễn Dũng (trú thôn Tứ Ngân, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn) cho hay, có con đường mới qua thôn nên diện mạo vùng quê này thay đổi, không gian cảnh quan của làng quê bật lên nét hiện đại. Sự kết nối giao thông từ thôn Tứ Ngân - Điện Ngọc sang phường Hòa Quý làm rút ngắn 1/3 quãng đường lưu thông trước đây để ra khu vực trung tâm thành phố Đà Nẵng.

Tại vị trí khớp nối tuyến đường ĐT 607, nhà thầu xây dựng là Công ty CP Lê Vũ đang hối hả thi công những mét đường cuối cùng; những tuyến ống thoát nước được đặt xuống hào kỹ thuật. Việc thông tuyến đường không những người dân thôn Tứ Ngân, phường Điện Ngọc mà các xã khu vực Điện Thắng - thị xã Điện Bàn cũng di chuyển vào thành phố Đà Nẵng qua con đường này.

Ngược ra khu vực phường Hòa Quý, bà Lê Thị Xí (80 tuổi, trú khu phố Khái Tây) ngồi hóng gió ở hàng quán nước ven đường kể, gia đình bà vốn sinh sống tại thôn An Lưu (cũ) nhưng nay đã chuyển về khu Khái Tây để sinh sống, bởi nơi ở cũ thường xuyên bị ngập lụt và sạt lở. Từ quán nước bà Xí nhìn ra, con sông Cái mùa này con nước xuống thấp, nhưng màu xanh của dòng nước như dải lụa vắt ngang thảm lúa vàng ươm đang thời chín tới.

Bí thư Chi bộ Khái Tây (phường Hòa Quý) Thái Đình Dân chia sẻ: “Hàng chục năm qua, nhìn sang các khu dân cư khác cùng phường mà chạnh lòng. Vùng đất Khái Tây tách biệt với phần còn lại khi phải băng qua những cánh đồng, nỗng cát trên con đường bê-tông để ra trung tâm phường. Bây giờ có tuyến đường phố đi qua, khu dân cư Khái Tây chen chân vào đô thị. Cán bộ, đảng viên và nhân dân rất phấn khởi. Trước mắt là giao thông đi lại dễ dàng, sau là những tác động theo chiều hướng tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương”.

Bài và ảnh: NAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.