Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và ngập úng do mưa lớn

.

ĐNO – Sáng 16-10, Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ phát tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại các tỉnh, thành phố từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi do mưa lớn trên diện rộng.

Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ cảnh báo tình hình ngập lụt ở vùng trũng thấp ở khu vực đô thị. Trong ảnh: Ngập nước trên đường Hồ Ngọc Lãm, quận Sơn Trà chiều ngày 15-10. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ cảnh báo tình hình ngập lụt ở vùng trũng thấp ở khu vực đô thị. Trong ảnh: Ngập nước trên đường Hồ Ngọc Lãm, quận Sơn Trà chiều ngày 15-10. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Theo dự báo, từ 9 giờ đến 13 giờ ngày 16-10, tại các tỉnh, thành phố nói trên tiếp tục có mưa to đến rất to do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, đặc biệt là các huyện: Vĩnh Linh, Đakrông (Quảng Trị), A Lưới, Nam Đông (Thừa Thiên Huế), Hòa Vang, Liên Chiểu (Đà Nẵng), Tiên Phước (Quảng Nam), Ba Tơ, Sơn Tây, Minh Long (Quảng Ngãi).

Bên cạnh đó, nguy cơ cao ngập úng xảy ra tại các vùng trũng thấp và đô thị, đặc biệt là các địa phương: Minh Hóa, Tuyên Hóa, Ba Đồn (Quảng Bình), Cam Lộ, Đông Hà (Quảng Trị), Hương Trà, Phong Điền (Thừa Thiên Huế), Hải Châu, Thanh Khê, Cẩm Lệ, Sơn Trà (Đà Nẵng), Thăng Bình, Tam Kỳ, Hội An, Núi Thành (Quảng Nam), Đức Phổ,TP Quảng Ngãi (Quảng Ngãi).

Tổng lượng mưa 3 ngày qua tại thành phố Đà Nẵng là rất lớn. (Nguồn: phongchongthientai.vn)
Tổng lượng mưa 3 ngày qua tại thành phố Đà Nẵng là rất lớn. (Nguồn: phongchongthientai.vn)

Cũng theo dự báo, từ ngày 16 đến hết ngày 19-10 tại thành phố Đà Nẵng tiếp tục có mưa, mưa vừa, rải rác mưa to, có nơi mưa rất to và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Tổng lượng mưa dự báo từ sáng 16 đến 19-10 phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Dự báo tổng lượng mưa từ 7 giờ sáng ngày 16 đến 7 giờ sáng 17-10 tại huyện Hòa Vang và quận Cẩm Lệ phổ biến từ 30-60mm, có nơi trên 80mm; tại quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn phổ biến từ 40-80mm, có nơi trên 120mm; tại quận Liên Chiểu, Thanh Khê và Hải Châu phổ biến từ 30-70mm, có nơi trên 100mm; huyện đảo Hoàng Sa phổ biến từ 10-30mm.

Tin và ảnh: HOÀNG HIỆP

 

;
;
.
.
Liên kết hữu ích
.
.
.