Không để thiếu nước dịp Tết Canh Tý

.

ĐNO - Đó là chỉ đạo của Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung đối với các sở, ngành và Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) tại cuộc họp rà soát tiến độ triển khai các dự án cấp nước sạch của thành phố vào sáng 25-12.

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung (giữa) chủ trì cuộc họp về rà soát tiến độ triển khai các dự án cấp nước sạch của thành phố.
Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung (giữa) chủ trì cuộc họp về rà soát tiến độ triển khai các dự án cấp nước sạch của thành phố.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Lê Minh Trung và lãnh đạo các ban của HĐND thành phố; các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan cùng tham dự cuộc họp.

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung đề nghị, UBND thành phố có báo cáo xin chủ trương của Thành ủy về hướng xử lý đối với việc đấu thầu dự án Nhà máy nước Hòa Liên để sớm triển khai thực hiện. UBND huyện Hòa Vang đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng tại khu vực thi công Nhà máy nước Hòa Liên, hoàn thành trong quý 1-2020; hoàn thành giải phóng mặt bằng khu vực thi công đập, lòng hồ chứa nước trên sông Cu Đê, trạm bơm, tuyến ống chuyển tải nước thô và tuyến đường ĐT.601 trong quý 3-2020…

Đối với dự án mở rộng trạm bơm phòng mặn An Trạch và xây dựng thêm tuyến ống chuyển tải nước thô từ đập An Trạch về Nhà máy nước Cầu Đỏ, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung lưu ý với Dawaco rằng, đây là công trình mà thành phố giao Dawaco làm chủ đầu tư, sử dụng vốn của Dawaco và phải tập trung thực hiện nhanh nhất các thủ tục chuẩn bị đầu tư theo tiến độ rút ngắn chi tiết mà UBND thành phố đã đề ra để kịp khởi công vào giữa năm 2020 và hoàn thành vào tháng 4-2021. Đồng thời, lưu ý các sở, ban, ngành xem nhiệm vụ hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án mở rộng trạm bơm phòng mặn An Trạch và xây dựng thêm tuyến ống chuyển tải nước thô từ đập An Trạch về Nhà máy nước Cầu Đỏ là nhiệm vụ chính trị trong năm 2020. Đơn vị, bộ phận nào làm chậm, không hoàn thành đúng theo tiến độ rút ngắn thời gian mà UBND thành phố đã đề ra thì Ban Pháp chế của HĐND chủ động giám sát, báo cáo.

Cạnh đó, Dawaco sớm hoàn thành phương án giải tỏa đền bù để gửi cho huyện Hòa Vang tập trung giải phóng mặt bằng; hoàn thành phương án mua sắm các trang thiết bị để sớm đưa về lắp ráp tại công trường và trình phương án thi công để các đơn vị liên quan theo dõi, phối hợp.

“Trước mắt, Dawaco cần bảo đảm các máy bơm dự phòng và thiết bị, vật tư, phụ tùng để vận hành Trạm bơm phòng mặn An Trạch liên tục với công suất tối đa nhằm bảo đảm cấp nước sinh hoạt khi sông Cầu Đỏ nhiễm mặn nặng; đồng thời, chuẩn bị sẵn sàng đắp đập tạm ngăn mặn tại sông Cẩm Lệ, không để xảy ra tình trạng thiếu nước sinh hoạt trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Canh Tý cũng như trong tháng 3-2020”, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung chỉ đạo.

Đoạn sông Cẩm Lệ tại hạ lưu cầu Nguyễn Tri Phương sẽ được thi công đập tạm ngăn mặn trước Tết Canh Tý.
Đoạn sông Cẩm Lệ tại hạ lưu cầu Nguyễn Tri Phương sẽ được thi công đập tạm ngăn mặn trước Tết Canh Tý.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng cho rằng, việc đắp đập tạm ngăn mặn tại sông Cẩm Lệ chỉ là công trình tạm thời, duy trì trong năm 2020 và đến giữa năm 2021. Khi dự án mở rộng trạm bơm phòng mặn An Trạch, tuyến ống chuyển tải nước thô từ đập An Trạch về Nhà máy nước Cầu Đỏ và Nhà máy nước Hòa Liên hoàn thành thì tháo dỡ đập và trả lại nguyên trạng lòng sông ban đầu. 

Trao đổi với phóng viên Báo Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng cho biết, sẽ chỉ đạo đắp đập tạm ngăn sông Cẩm Lệ ngay trước Tết Nguyên đán Canh Tý để bảo đảm cấp nước sinh hoạt trước, trong và sau dịp Tết.

Tin và ảnh: HOÀNG HIỆP

 
;
;
.
.
.
.
.