Nhiều mặt hàng không tăng giá sau Tết

.

Ngày 30-1 (mồng 6 tháng Giêng), hầu hết các chợ đã hoạt động trở lại. Nhiều mặt hàng rau, củ, quả, trái cây, hoa, hải sản tươi sống, thịt… về cơ bản đã hạ giá so với thời điểm trước và trong Tết.

Hoạt động mua bán tại các chợ trong ngày mồng 6 đã bắt đầu diễn ra bình thường tuy nhiên sức mua chưa cao. (ảnh chụp tại chợ Mới). Ảnh: Hoàng Linh.
Hoạt động mua bán tại các chợ trong ngày mồng 6 đã bắt đầu diễn ra bình thường tuy nhiên sức mua chưa cao. (ảnh chụp tại chợ Mới). Ảnh: Hoàng Linh.

Khảo sát tại một số chợ như: chợ Đống Đa, chợ Hàn, chợ Mới, chợ An Hải Bắc, chợ đầu mối Hòa Cường, chợ Hòa Khánh…, không khí mua sắm trong ngày mồng 6 tháng Giêng khá im ắng. Năm nay, do thời tiết thuận lợi kéo dài trước, trong và sau Tết nên lượng hàng hóa vận chuyển về các chợ dồi dào.

Riêng trong ngày mồng 6 tháng Giêng, mức giá nhiều mặt hàng đã giảm hẳn, thậm chí có mặt hàng giảm đến 2/3 về giá như: các loại rau xanh, trái cây, hoa tươi…; các loại rau cải ngọt, tần ô, rau muống… dao động từ 5.000 - 8.000 đồng/bó lớn; bầu, bí đỏ, bí đao, dưa leo… có giá từ 15.000 - 20.000 đồng/kg; cà rốt, khoai tây có giá từ 20.000 - 25.000 đồng/kg. Các loại hải sản tươi sống như: cá dìa 150.000 đồng/kg, cá ngừ 180.000 đồng/kg, cá thu có giá 200.000 - 250.000 đồng/kg, tôm các loại giá từ 120.000 - 400.000 đồng/kg…

Riêng về thịt heo, qua ghi nhận cho thấy giá đã giữ ở mức ổn định. Thịt heo thành phẩm bán ra trong ngày mồng 6 tháng Giêng trên thị trường, cụ thể như: thịt vai, mông có giá 160.000 đồng/kg, ba chỉ và sườn non có giá 180.000 đồng/kg… Theo nhiều tiểu thương, năm nay số lượng thịt heo được tiêu thụ không nhiều như các năm do giá tăng cao khiến người dân dần thay đổi thói quen tiêu dùng và chuyển sang sử dụng nhiều mặt hàng hải sản tươi sống, thịt gà, vịt...

HOÀNG LINH

;
;
.
.
.
.
.