Kinh tế

Kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5: Sức hấp dẫn của du lịch Đà Nẵng

06:26, 29/04/2022 (GMT+7)

Trong kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay, thành phố Đà Nẵng sẽ có nhiều sự kiện, hoạt động du lịch đặc sắc, mới lạ. Ngành du lịch dự báo lượng khách đến tham quan vào dịp lễ sẽ tăng cao. Những ngày này, hoạt động vận tải hành khách khá nhộn nhịp hơn để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, du khách.

Dịp lễ này dự kiến hàng trăm chuyến bay đến Đà Nẵng, tạo không khí nhộn nhịp, sôi động. TRONG ẢNH: Du khách đến Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng. Ảnh: THU HÀ
Dịp lễ này dự kiến hàng trăm chuyến bay đến Đà Nẵng, tạo không khí nhộn nhịp, sôi động. TRONG ẢNH: Du khách đến Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng. Ảnh: THU HÀ

Dự kiến có 600 chuyến bay đến Đà Nẵng

Thông tin từ Sở Du lịch, hiện tại, các hãng hàng không đã điều chỉnh tăng thêm chuyến bay từ Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đến Đà Nẵng để bảo đảm phục vụ nhu cầu đi lại của du khách. Ước tính, trong thời gian từ ngày 27-4 đến 3-5 có khoảng 600 chuyến bay nội địa và quốc tế đến Đà Nẵng; trong đó có 18 chuyến bay quốc tế từ Singapore, Thái Lan (Bangkok), Hàn Quốc (Incheon). Công suất phòng khối khách sạn, resort 4-5 sao dự kiến đạt khoảng 70-75%, trong đó khách sạn ven biển đạt hơn 90%, khách sạn ở khu vực trung tâm có công suất khoảng 50%...

Để chuẩn bị cho công tác đón và phục vụ khách của thành phố, các sở, ban, ngành, địa phương đã triển khai các kế hoạch bảo đảm cảnh quan môi trường, giao thông, an ninh, an toàn cho các hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố vào dịp cao điểm.

Trong đó, Sở Du lịch phối hợp các địa phương tổ chức tập huấn cho các cơ sở, hộ kinh doanh dịch vụ thuộc địa bàn quản lý về kỹ năng phục vụ, văn minh thương mại, thái độ và văn hóa ứng xử phục vụ khách; chủ trì, phối hợp Công an thành phố, UBND các quận, huyện, tổ phản ứng nhanh du lịch tổ chức các đợt kiểm tra thực tế tại các cơ sở lưu trú du lịch, khu, điểm du lịch, tàu thuyền du lịch, đơn vị lữ hành, nhà ga quốc tế...

Thành phố sẽ tổ chức hàng loạt các sự kiện như: “Khai trương mùa du lịch biển 2022” (28-4 đến 3-5) tại công viên Biển Đông, bán đảo Sơn Trà, các bãi biển Mỹ An, Mỹ Khê, T18, Nguyễn Tất Thành; khai trương phố du lịch An Thượng (tối 28-4); khai trương bãi biển đêm Mỹ An (tối 30-4) tại bãi biển đối diện số 290 Võ Nguyên Giáp; các chương trình biểu diễn nghệ thuật đường phố về đêm tại Cung thể thao Tiên Sơn; quảng trường Bạch Đằng...

Tại các khu, điểm du lịch như: Di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn, Bảo tàng Đà Nẵng, Bảo tàng Mỹ thuật, Bảo tàng Điêu khắc Chăm miễn phí vé tham quan đến hết ngày 31-12; Bảo tàng Mỹ thuật tổ chức triển lãm mỹ thuật “Hội tụ sắc màu” từ ngày 27-4 đến 20-5; Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức tour bộ hành “Theo dấu chân đoàn quân giải phóng” dự kiến ngày 29, 30-4.

Các điểm du lịch lớn cũng sẽ có nhiều hoạt động phong phú. Đơn cử như Khu du lịch Sun World Bà Nà Hills tổ chức lễ hội ẩm thực và bia B’estival tại quảng trường Beer Plaza; show diễn mang chủ đề “The battle of the Moon Kingdom” (Trận chiến ở Vương quốc Mặt Trăng); có thêm nhiều sản phẩm, dịch vụ mới để phục vụ du khách. Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài đưa thêm 2 hạng mục vào hoạt động là nhà hàng Phượng Hoàng phục vụ buffet lẩu & buffet nướng và Khu rừng tình yêu (Forest of love) với bể bơi 4 mùa; tổ chức sự kiện “Mừng lễ lớn, tặng quà xinh”...; Công viên châu Á miễn phí vào cửa dành cho tất cả du khách, tổ chức các hoạt động múa lân sư rồng, âm nhạc, ẩm thực…; chương trình tham quan bằng trực thăng Danang Heli Tours - Bay cùng Biển Xanh từ ngày 30-4 đến 31-7; chương trình Áo dài Show Đà Nẵng giảm 50% giá vé từ ngày 1 đến 30-5 tại Nhà văn hóa quận Ngũ Hành Sơn; Helio Center hoạt động trở lại từ ngày 29-4, từ 17 giờ 30 đến 22 giờ 30 mỗi ngày có múa lân Mai Hoa Thung, phố đèn lồng, check-in tại con đường Ô cầu vồng, con đường chong chóng, thiên đường ẩm thực…; chương trình phun lửa, phun nước tại cầu Rồng vào các tối cuối tuần; hoạt động chợ đêm Sơn Trà; các hoạt động văn hóa lễ hội hai bên bờ sông Hàn như: vũ hội đường phố; hô hát bài chòi và biểu diễn âm nhạc dân tộc; chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật với chủ đề “Vũ điệu sông Hàn”; âm nhạc đường phố; biểu diễn nhạc hơi...

Dịp lễ này nhiều hoạt động du lịch được tổ chức để phục vụ du khách.  Trong ảnh: Du khách tham quan, check-in tại một tiểu cảnh trên bãi biển Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn.Ảnh: THU HÀ
Dịp lễ này nhiều hoạt động du lịch được tổ chức để phục vụ du khách. TRONG ẢNH: Du khách tham quan, check-in tại một tiểu cảnh trên bãi biển Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn. Ảnh: THU HÀ

Doanh nghiệp vận tải tăng cường phương tiện phục vụ

Theo ghi nhận của phóng viên, thời điểm này, lượng khách bắt đầu đổ về Đà Nẵng bằng đường hàng không và tàu hỏa tăng. Anh Phạm Hồng Sơn (du khách đến từ Hà Nội) cho biết, do không làm việc trong cơ quan Nhà nước nên anh sắp xếp cùng vợ con đến nghỉ lễ ở Đà Nẵng sớm hơn. Có thể đến chiều thứ Sáu, lượng khách còn đổ về nhiều hơn khi kết thúc tuần làm việc hành chính của cơ quan Nhà nước.

Trao đổi với phóng viên trong sáng 28-4, bà Lê Thị Tuyến, Đội trưởng Đội khách vận (Chi nhánh vận tải đường sắt Đà Nẵng) cho hay, những ngày gần kỳ nghỉ lễ, bình quân ga Đà Nẵng bán 500 lượt vé/1 ngày; từ ngày 29-4 đến 2-5 có khoảng 8.000 lượt khách đến và đi từ Đà Nẵng.

Do nhu cầu khách tăng cao nên ngoài các đôi tàu chạy thường xuyên và tăng cường là 2 đôi tàu SE21/22 chạy chặng Đà Nẵng - Sài Gòn và SE 19/20 chạy chặng Đà Nẵng - Hà Nội. Công ty đã nối thêm toa và mở thêm phương án ghế phụ để phục vụ, ngành đường sắt sẽ cung ứng đủ số ghế cho hành khách. Trong khi đó, theo ông Phạm Lợi, Tổng Giám đốc Công ty CP Vận tải và quản lý bến xe Đà Nẵng, dự báo lượng khách sẽ tăng trong dịp này nên đã yêu cầu các đơn vị vận chuyển lên sẵn kế hoạch tăng 30% số đầu xe để phục vụ hành khách.

Ông Phan Kiều Hưng, Phó Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng thông tin, dịp lễ 30-4 và 1-5, đơn vị đã lên kế hoạch bay quốc nội 168-180 chuyến/ngày; bay quốc tế 16-20 chuyến/ngày. Về phương án phục vụ các ngày cao điểm: tổ chức phân quầy check-in, boarding, phân băng chuyền trả hành lý đúng theo quy trình, bảo đảm khoa học, hiệu quả.

Cảng duy trì 24/24 giờ nhằm cung cấp đầy đủ, kịp thời xe đẩy cho hành khách sử dụng; tăng cường thu gom trong những giờ cao điểm, bảo đảm luồng tuyến thông suốt nhất là khu vực kiểm tra an ninh ga đi, các cổng ra của ga đến. Cảng phân chia ca kíp trực mỗi hệ thống trang thiết bị luôn đầy đủ và phối hợp các đơn vị phục vụ VIAGS, SAGS, Pacific Airlines tăng cường nhân lực bốc xếp, tránh hành lý bị mắc kẹt gây vỡ, rách, làm ùn tắc cục bộ hệ thống có nguy cơ làm chậm trễ chuyến bay…; triển khai thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, thực hiện tốt “thông điệp 5K”...

Ngoài ra, các đơn vị phối hợp chặt chẽ các lực lượng công an, thanh tra giao thông duy trì và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an ninh trật tự, an toàn giao thông, xe dù, cò và các hành vi bắt khách trái phép xảy ra trong khu vực; làm việc với các đơn vị có hợp đồng vận tải hành khách bằng ô-tô yêu cầu bảo đảm phương tiện, chất lượng dịch vụ; quán triệt đội ngũ lái xe thực hiện nghiêm các quy định về vận chuyển hành khách.

THU HÀ - THÀNH LÂN

.