Đà Nẵng: 25 năm thu hút đầu tư

.

Nhân sự kiện Diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng năm 2022 diễn ra  vào  ngày 25-6, thông qua Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư thành phố, Báo Đà Nẵng ghi nhận một số nhận định, đánh giá của đại diện các đơn vị, tổ chức, nhà đầu tư... cho thấy sự nỗ lực không ngừng của Đà Nẵng trong việc cải thiện môi trường đầu tư theo hướng thông thoáng, hấp dẫn, nâng cao tính cạnh tranh.

Huỳnh Liên Phương, Giám đốc Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư thành phố: Đầu tư trong nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Nhìn lại 25 năm qua, có thể nói đầu tư trong nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đóng vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Những đóng góp này không chỉ được thể hiện qua những con số thống kê mang tính định lượng như: góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, tỷ trọng đóng góp vào tốc độ tăng trưởng GRDP toàn nền kinh tế, mức đóng góp vào ngân sách Nhà nước qua các năm, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu, số lượng lao động, năng suất lao động tăng qua các năm..., mà còn thể hiện ở các chỉ tiêu mang tính định tính như góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp thông qua việc thu hút ngày các nhiều các dự án có công nghệ tiên tiến; mô hình quản trị và phương thức kinh doanh được cải tiến. Đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin; góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy hội nhập quốc tế và phát triển thương hiệu thành phố; thiết lập quan hệ hợp tác phát triển trên nhiều lĩnh vực với các địa phương, thành phố khác.

Ông Christopher Vanloon, Chủ tịch Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Đà Nẵng - AmCham Đà Nẵng: Đà Nẵng đổi mới, phát triển từng ngày

Trong hơn 20 năm làm việc và sinh sống tại Đà Nẵng, tôi đã chứng kiến những cải tiến vượt bậc đối với sự phát triển của thành phố như: hoàn thành các công trình hạ tầng nối liền hai bên sông Hàn, xây dựng sân bay quốc tế, cải tạo đồng bộ hệ thống điện, nước cũng như nhiều công trình khác... Kể từ đầu năm 1997 đến nay, Đà Nẵng đã đặt ra và hoàn thành những mục tiêu ấn tượng, tiếp tục phấn đấu cải thiện và kêu gọi nhiều hơn nữa đầu tư trực tiếp nước ngoài trong khi vẫn giữ được môi trường xanh. Thành phố đang nhanh chóng trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn cho đầu tư cũng như du lịch.

Ông Peter Ryder, CEO Indochina Capital: Thành phố không ngừng cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh

Hơn 25 năm qua, Đà Nẵng đã tập trung thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh thông thoáng để thu hút dòng vốn từ trong và ngoài nước, đưa bất động sản trở thành một nhân tố quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của thành phố. Ngày nay, Đà Nẵng là một trong những điểm đến được quan tâm hàng đầu của châu Á trong lĩnh vực đầu tư bất động sản, đặc biệt là khách sạn và nhà ở ven biển. Là thành phố ở miền Trung nằm lân cận Hội An, Đà Nẵng là nơi tập trung của những dự án phát triển khu nghỉ dưỡng nổi tiếng nhất Việt Nam. Indochina Capital là chủ đầu tư của Montgomery Links Golf Club and Villas và Indochina Riverside Towers Đà Nẵng. Đồng thời là một trong những nhà đầu tư nước ngoài đầu tiên tại Đà Nẵng khởi đầu bằng sự phát triển Furama Resort trong những năm 1990 và tiếp tục đầu tư vào thành phố thông qua Liên doanh với Tập đoàn Kajima xây dựng Indochina Kajima.

Ông Liviu Lese, Giám đốc Nhà máy sản xuất linh kiện hàng không vũ trụ Sunshine - UAC Việt Nam: Điểm đến hấp dẫn nhờ có nhiều lợi thế

Có thể nói Đà Nẵng là điểm đến rất đáng để đầu tư, làm việc và sinh sống. Thành phố sở hữu những phong cảnh đẹp, những người dân thân thiện, không gian sống tuyệt vời và an ninh bảo đảm. Hơn nữa, UAC đã nhận được sự hỗ trợ tích cực từ lãnh đạo thành phố, Ban quản lý Khu Công nghệ cao và các sở, ban, ngành liên quan kể từ khi bắt đầu thành lập dự án tại đây. Đà Nẵng trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước nhờ những lợi thế như: sự hỗ trợ của chính quyền trong chính sách đầu tư; nguồn lao động chất lượng cao, có trình độ, tốt nghiệp từ các trường đại học danh tiếng; cơ sở hạ tầng thuận tiện với vị trí địa lý thuận lợi, gần cảng biển và sân bay quốc tế...

THÀNH LÂN

;
;
.
.
.
.
.