Ngành bán lẻ, dịch vụ khởi sắc

.

Sau thời gian chịu nhiều tác động bởi Covid-19, 6 tháng đầu năm 2022, hoạt động bán lẻ, dịch vụ trên địa bàn quận Hải Châu có nhiều khởi sắc, doanh thu và lượng khách dần phục hồi, tạo đà tăng trưởng kinh tế địa phương.

Hoạt động dịch vụ khởi sắc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận Hải Châu. Trong ảnh: Du khách mua sắm tại chợ Hàn. Ảnh: M.Q
Hoạt động dịch vụ khởi sắc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận Hải Châu. Trong ảnh: Du khách mua sắm tại chợ Hàn. Ảnh: M.Q

Dạo quanh các chợ trên địa bàn quận, có thể thấy cảnh đông đúc, nhộn nhịp du khách và người dân tới mua sắm, đặc biệt là tại chợ Cồn và chợ Hàn. Chị Nguyễn Thuận Vỹ, chủ quầy thực phẩm, đặc sản Thuận Vỹ (lô 39, chợ Hàn) cho hay, phần lớn khách hàng của chợ là du khách nên thời gian ảnh hưởng Covid-19 vừa qua, không khí tại chợ không khỏi vắng lặng, đìu hiu.

Tuy nhiên, từ đầu tháng 4 đến nay, chợ đã có nhiều khách hàng ghé tới mỗi ngày, sức mua tăng lên đáng kể nên tiểu thương rất phấn khởi. Chị Vỹ cho biết, lượng hàng hóa chị nhập vào để phục vụ việc bán hàng tăng gấp 5 lần so với hai năm dịch bệnh. Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Mai, tiểu thương bán thịt heo tại chợ Cồn chia sẻ, không chỉ các quầy hàng lưu niệm, đặc sản vui mừng vì có nhiều du khách ghé đến mà cả những quầy hàng thực phẩm tươi cũng phấn khởi vì các nhà hàng, quán ăn đông khách trở lại nên nhu cầu mua thực phẩm tăng lên.

Theo ông Đàm Văn Tẩu, Giám đốc Công ty Quản lý và Phát triển các chợ Đà Nẵng - đơn vị quản lý 4 chợ chính trên địa bàn quận Hải Châu (chợ Cồn, chợ Hàn, chợ Đống Đa và chợ Đầu mối), từ đầu tháng 4 đến nay, lượng khách tại các chợ do công ty quản lý tăng gấp 2-3 lần so với thời điểm trước đó. Ước tính lượng khách trung bình tại chợ Hàn vào khoảng 1.000 người/ngày; còn chợ Cồn là khoảng 4.000 người/ngày.

Số lượng sạp, ki-ốt tại các chợ ổn định, hàng hóa đa dạng, bên cạnh đó, các hộ kinh doanh thường xuyên chỉnh trang, sắp xếp, trưng bày quầy hàng văn minh, khoa học, thẩm mỹ, đáp ứng tốt nhu cầu mua sắm của du khách. Hàng hóa kinh doanh bảo đảm chất lượng, có nhãn mác rõ ràng, dán tem truy xuất nguồn gốc và niêm yết giá đầy đủ, bán theo giá niêm yết.

Song song với ngành bán lẻ, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh ngành du lịch cũng đang hoạt động hết công suất để phục vụ khách hàng trong đợt cao điểm du lịch hè. Các khách sạn, cơ sở lưu trú có tỷ lệ lấp đầy số phòng trên 80%, đặc biệt vào dịp cuối tuần thì hầu như kín phòng. Thời điểm này, các khách sạn tung ra nhiều gói khuyến mãi cũng như cải tiến chất lượng dịch vụ để thu hút du khách hơn nữa.

Bà Đặng Bích Thủy, Giám đốc điều hành khách sạn Minh Toàn Athena (phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu) cho biết khách sạn đã tăng cường tuyển dụng nhân viên cũng như tập huấn nghiệp vụ, bảo đảm các quy định về an toàn, tiêu chuẩn lưu trú. Tương tự, ông Trần Cường, Giám đốc Công ty TNHH An Thư - chủ quản khách sạn Quốc Cường Center (phường Bình Hiên) cho hay, doanh nghiệp thường xuyên nâng cấp trang thiết bị hiện đại cũng như nâng cao tinh thần trách nhiệm và văn hóa giao tiếp để phục vụ tốt du khách.

Theo báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quận Hải Châu 6 tháng đầu năm 2022, doanh thu bán lẻ hàng hóa 6 tháng ước đạt 17.487 tỷ đồng, tăng 6,62% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu lữ hành và các hoạt động hỗ trợ du lịch tiếp tục tăng cao so với cùng kỳ năm trước.

Bà Phan Thị Thắng Lợi, Phó Chủ tịch UBND quận Hải Châu đánh giá, ngành dịch vụ trên địa bàn quận có nhiều khởi sắc. Về thương mại, thị trường ổn định, hàng hóa dồi dào, nhiều loại hình thương mại hiện đại, thông minh được thực hiện song song với loại hình thương mại truyền thống để đáp ứng nhu cầu của người dân. Trong khi đó, ngành du lịch cũng phục hồi mạnh mẽ sau ảnh hưởng của Covid-19.

Thời gian tới, quận tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-TU ngày 6-3-2015 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển quận Hải Châu đến năm 2020 và những năm tiếp theo” và Kết luận số 60-KL/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng. Cụ thể, quận tiếp tục xây dựng phương án thí điểm du lịch phố đêm theo chủ trương của thành phố; duy trì mô hình “chợ bảo đảm an toàn thực phẩm” tại 3 chợ thuộc phân cấp quản lý trên địa bàn quận; tiếp tục triển khai dán QR code về thực phẩm trên một số ngành hàng tại các chợ trên địa bàn quận…

MAI QUẾ

;
;
.
.
.
.
.