Kinh tế

Nhiều lễ hội thu hút khách dịp hè

07:15, 28/07/2022 (GMT+7)

Với mục tiêu phục hồi các hoạt động du lịch, thu hút khách trở lại, mùa hè năm nay, ngành du lịch thành phố đã chuẩn bị nhiều sự kiện, hoạt động để tạo sự sôi động, hấp dẫn người dân và du khách. Đây được xem là một trong những “chiến lược” góp phần làm mới các sản phẩm du lịch để thu hút khách.

Tiết mục trình diễn trống đồng tại chương trình Carnival đường phố chủ đề “Take me to the Sun”, nằm trong khuôn khổ lễ hội “Tận hưởng mùa hè Đà Nẵng 2022” do Sở Du lịch phối hợp các sở, ban, ngành liên quan và Tập đoàn Sun Group tổ chức vào cuối tháng 6-2022. Ảnh: XUÂN SƠN
Tiết mục trình diễn trống đồng tại chương trình Carnival đường phố chủ đề “Take me to the Sun”, nằm trong khuôn khổ lễ hội “Tận hưởng mùa hè Đà Nẵng 2022” do Sở Du lịch phối hợp các sở, ban, ngành liên quan và Tập đoàn Sun Group tổ chức vào cuối tháng 6-2022. Ảnh: XUÂN SƠN

Từ cuối tháng 6, vào những ngày cuối tuần, người dân địa phương và du khách đã dần quen với không khí sôi động, náo nhiệt tại tuyến đường Bạch Đằng nối dài (từ Công viên vườn tượng APEC tới đoạn đường tiếp giáp cầu Trần Thị Lý) và hiện nay là tuyến đường Võ Nguyên Giáp (đoạn từ ngã ba đối diện nhà hàng Mỹ Hạnh đến ngã ba đối diện khách sạn Loseby).

Sự xuất hiện của đoàn diễu hành Carnival đường phố Sunfest gồm 10 xe được trang trí lộng lẫy cùng các tiết mục biểu diễn của các vũ công đã mang đến một luồng gió mới cho du lịch Đà Nẵng về đêm. Hòa mình trong không khí vui nhộn của âm nhạc và những vũ điệu, chị Trần Thị Huế, du khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, bên cạnh các điểm đến, vui chơi ban ngày, Đà Nẵng đã có sự thay đổi rất lớn khi có thêm các hoạt động vui chơi về đêm cho du khách thưởng thức, trải nghiệm.

Không chỉ khách nội địa mà nhiều khách nước ngoài cũng quan tâm đến các sự kiện, lễ hội đang diễn ra tại thành phố. TRONG ẢNH: Chuyên viên của Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng (bên trái) đang hướng dẫn thông tin cho du khách tại lễ hội “Tận hưởng ẩm thực Đà Nẵng và không gian bia” ở Công viên Biển Đông. Ảnh: NHẬT HẠ
Không chỉ khách nội địa mà nhiều khách nước ngoài cũng quan tâm đến các sự kiện, lễ hội đang diễn ra tại thành phố. TRONG ẢNH: Chuyên viên của Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng (bên trái) đang hướng dẫn thông tin cho du khách tại lễ hội “Tận hưởng ẩm thực Đà Nẵng và không gian bia” ở Công viên Biển Đông. Ảnh: NHẬT HẠ

Ngoài lễ hội Carnival đường phố Sunfest, khi đến Đà Nẵng, du khách vui chơi, trải nghiệm tại lễ hội “Tận hưởng ẩm thực Đà Nẵng và không gian bia” tại Công viên Biển Đông (đường Võ Nguyên Giáp, quận Sơn Trà). Tại đây du khách thưởng thức ẩm thực đặc trưng của Đà Nẵng hoặc tham gia trải nghiệm cách chế biến một số món ăn địa phương như: bánh tráng Túy Loan, mỳ Quảng, mỳ lá, bánh xèo dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân... 

Trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, “Không gian trình diễn và trải nghiệm ẩm thực truyền thống” rất được người dân địa phương và du khách quan tâm, ghé thăm và trải nghiệm việc tự tay làm bánh tráng, đổ bánh xèo. Nhờ sự hướng dẫn của các nghệ nhân, chị Yvonne, du khách đến từ Singapore đã hoàn thiện xong chiếc bánh. Chị chia sẻ, được nghe giới thiệu về một món ăn mới, tự tay làm ra món ăn đó là một trải nghiệm rất đáng nhớ trong chuyến du lịch tại Đà Nẵng và hy vọng sau này sẽ có thêm nhiều dịp quay lại Đà Nẵng. Qua ghi nhận thực tế, các sự kiện đang diễn ra thu hút sự quan tâm không chỉ của khách nội địa mà cả khách quốc tế. Anh Anatole, quốc tịch Malaysia chia sẻ anh rất ngạc nhiên khi thấy một không khí tấp nập, được bạn đưa đi chơi, được trải nghiệm, văn hóa, ẩm thực của địa phương ngay tại bãi biển của thành phố.

Bên cạnh sự kiện này, từ ngày 14 đến ngày 17-7 tại Công viên Biển đông (quận Sơn Trà) diễn ra Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản năm 2022 do Sở Ngoại vụ thành phố phối hợp Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng và các đơn vị liên quan tổ chức. Tại đây, nhiều hoạt đông giao lưu văn hóa, kết nối du lịch đã được diễn ra như: giới thiệu văn hóa thông tin giáo dục, du học, du lịch, thương mại và ẩm thực hai nước; chương trình nghệ thuật giới thiệu các nét văn hóa, nghệ thuật đặc sắc của hai nước Việt Nam và Nhật Bản như: nghệ thuật tuồng Việt Nam, thư pháp Nhật Bản, múa truyền thống và đương đại, biểu diễn võ thuật Việt Nam và Nhật Bản, trình diễn nghệ thuật ẩm thực Nhật Bản. Ngoài ra còn có hội thảo kết nối doanh nghiệp du lịch, triển lãm tranh... Lễ hội được tổ chức tạo cơ hội cho người dân và du khách tại Đà Nẵng tìm hiểu về đất nước, văn hóa Nhật Bản.

Theo bà Huỳnh Thị Hương Lan, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến du lịch thành phố, những sự kiện được ngành du lịch thành phố phối hợp tổ chức nhằm đa dạng hóa các sản phẩm du lịch cho mùa hè năm 2022, được xem là hoạt động mới của du lịch, bổ sung thêm vào các sản phẩm hiện có của thành phố, tạo các điểm đến mới, tăng tính trải nghiệm cho du khách khi đến Đà Nẵng trong mùa hè năm nay. Những sự kiện, lễ hội liên tục được ngành du lịch làm mới, bổ sung để tăng sức hấp dẫn cho điểm đến Đà Nẵng.

Tại hội thảo “Phát triển Đà Nẵng xứng danh thành phố đáng đến và đáng sống” diễn ra mới đây, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch thành phố Cao Trí Dũng cho rằng, Đà Nẵng hiện có 5 trụ cột tạo sự đột phá rõ nét và tạo bản sắc của du lịch Đà Nẵng gồm: sản phẩm du lịch tuyến biển cao cấp; nhóm sản phẩm về văn hóa, lịch sử; điểm du lịch MICE; thành phố du lịch đô thị; du lịch sinh thái. Tuy nhiên, để du lịch phát triển nhanh hơn, hấp dẫn hơn cần thêm những mảnh ghép.

Đó là cần khai thác được hệ sinh thái ra ngoài vịnh quanh bán đảo Sơn Trà, bãi đá đen, làng Vân...; có thêm những sản phẩm trải nghiệm trên biển, tour ra biển, dưới nước, trên mặt nước; bổ sung thêm các loại hình vui chơi trải nghiệm về đêm. Trước đây, Đà Nẵng có sự kiện Lễ hội pháo hoa quốc tế, để tăng sự hấp dẫn sôi động, mong sao thành phố sẽ có thêm nhiều sự kiện đẳng cấp, nâng tầm vị thế của thành phố như thế nữa, bổ sung vào chuỗi hoạt động và hút thêm được nhiều du khách...

Giám đốc Sở Du lịch thành phố Trương Thị Hồng Hạnh cho hay, sau thời gian dài trầm lắng vì dịch bệnh, lễ hội “Tận hưởng mùa hè Đà Nẵng 2022” được xem là sự kiện du lịch đặc sắc của thành phố được tổ chức để thu hút khách đến với Đà Nẵng. Chuỗi các sự kiện được tổ chức để chào đón một mùa du lịch mới hy vọng mang đến cho du khách một mùa hè sôi động, ấn tượng và vui vẻ tại Đà Nẵng.

NHẬT HẠ

.