Kinh tế

Cần có những chính sách, cơ chế mới, thiết thực để thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ

14:37, 26/08/2022 (GMT+7)

ĐNO - Sáng 26-8, tại buổi tham quan thực tế và làm việc với Công ty Cổ phần Cơ khí Hà Giang Phước Tường, Trung tâm sản xuất thiết bị đo điện tử Điện lực miền Trung (thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Trung), Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Hoàng Giang cùng Đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo Trung ương đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực cũng như kết quả ấn tượng của hai doanh nghiệp trong hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh. 

Video: KHÁNH HÒA - VĂN HOÀNG
 
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Hoàng Giang (đứng) phát biểu tại buổi làm việc với  Công ty Cổ phần Cơ khí Hà Giang Phước Tường vào sáng 26-8. Ảnh: VĂN HOÀNG
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Hoàng Giang (đứng) phát biểu tại buổi làm việc với Công ty Cổ phần Cơ khí Hà Giang Phước Tường vào sáng 26-8. Ảnh: VĂN HOÀNG

Theo đó, nhờ chủ động đổi mới sáng tạo, hai doanh nghiệp đã không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm, đem lại nhiều kết quả tích cực, khẳng định uy tín trên thị trường, góp phần cổ vũ phong trào nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ vào trong sản xuất của khối doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Tại buổi làm việc, nhiều vấn đề nảy sinh từ thực tiễn triển khai công tác nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động sản xuất đã được các doanh nghiệp đề cập như: doanh nghiệp chưa khai thác được nguồn lợi từ Quỹ phát triển khoa học công nghệ; chưa nắm bắt được quy trình bảo hộ sở hữu trí tuệ công nghiệp…

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Hoàng Giang (đứng) phát biểu tại buổi làm việc với  Công ty Cổ phần Cơ khí Hà Giang Phước Tường vào sáng 26-8. Ảnh: VĂN HOÀNG
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Hoàng Giang (thứ 2, từ trái sang), tham quan thực tế nhà máy sản xuất của Trung tâm sản xuất thiết bị đo điện tử Điện lực miền Trung vào sáng 26-8. Ảnh: VĂN HOÀNG

Các doanh nghiệp kiến nghị các cấp, ngành Trung ương cần xem xét ban hành một số cơ chế, chính sách liên quan đến tiết kiệm điện, xem đây làm cơ sở để ngành điện có những sáng kiến hợp lý trong quá trình kiểm tra, giám sát việc tiết kiệm điện của khách hàng.

Bên cạnh đó, cần tăng hàm lượng nội địa hóa trong các công trình quan trọng của quốc gia để doanh nghiệp trong nước có cơ hội được tham gia sâu vào quá trình triển khai thực hiện…

Tiếp nhận các ý kiến đóng góp từ hai doanh nghiệp, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Hoàng Giang nhấn mạnh, đây là kênh thông tin hữu ích và thiết thực giúp Bộ Khoa học và Công nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương nắm bắt được những vấn đề nổi bật từ cơ sở, kể cả kết quả đạt được cũng như khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ...

Qua đó nhằm hoàn thiện báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 1-11-2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” trong thời gian đến.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Giang cũng yêu cầu các doanh nghiệp cần đẩy mạnh hơn nữa hoạt động nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh; chủ động phối hợp tích cực với cơ quan chức năng để khai thác hiệu quả nguồn kinh phí từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ.

Từ các buổi làm việc và tham quan thực tế này, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ có những ý kiến, kiến nghị lên Trung ương để tiếp tục ban hành những chính sách, cơ chế mới, phù hợp nhằm góp phần thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số trên cả nước.

KHÁNH HÒA - VĂN HOÀNG

.