Kinh tế

Đưa vào hoạt động trở lại 2 tuyến buýt R15 và TMF

08:52, 24/09/2022 (GMT+7)

Sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi Covid-19, đến nay 2 tuyến buýt R15 và TMF được đưa vào hoạt động trở lại, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, đặc biệt là các em học sinh, sinh viên với tần suất chạy xe 30 phút/chuyến; từ 6 giờ - 19 giờ hằng ngày. Đồng thời, Sở Giao thông vận tải cũng điều chỉnh tần suất và phương án chạy xe của 4 tuyến xe buýt trợ giá còn lại trên địa bàn.

Xe buýt trợ giá của thành phố hoạt động trở lại, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN
Xe buýt trợ giá của thành phố hoạt động trở lại, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

Tuyến R15 có lộ trình chiều đi từ: Bến xe Trung tâm Đà Nẵng - Tôn Đức Thắng - Cầu vượt ngã ba Huế (tầng 3) - Điện Biên Phủ - Huỳnh Ngọc Huệ - Hà Huy Tập - Thái Thị Bôi - Lê Độ - Võ Văn Tần - Hải Phòng - Ông Ích Khiêm - Nguyễn Hoàng - Nguyễn Văn Linh - Cầu Rồng - Võ Văn Kiệt - Hồ Nghinh - Hà Kỳ Ngộ - Nguyễn Sáng - Nguyễn Huy Chương - Hoàng Sa - Thọ Quang. Chiều về: Thọ Quang - Hoàng Sa - Nguyễn Huy Chương - Nguyễn Sáng - Hà Kỳ Ngộ - Hồ Nghinh - Võ Văn Kiệt - Cầu Rồng - Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hoàng - Ông Ích Khiêm - Hải Phòng - Võ Văn Tần - Lê Độ - Thái Thị Bôi - Hà Huy Tập - Huỳnh Ngọc Huệ - Điện Biên Phủ - Cầu vượt ngã Ba Huế (tầng 3) - Tôn Đức Thắng - Bến xe Trung tâm Đà Nẵng. Trong khi đó, tuyến TMF sẽ có lộ trình chiều đi từ: Bến xe Bùi Dương Lịch - Bùi Dương Lịch - Dương Vân Nga - Khúc Hạo - Hồ Hán Thương - Chu Huy Mân - Cầu Thuận Phước - Đường 3 Tháng 2 - Xuân Diệu - Trạm xe buýt Xuân Diệu - Xuân Diệu - Đường 3 Tháng 2 - Trần Phú - Lý Tự Trọng - Nguyễn Thị Minh Khai - Hải Phòng - Ngô Gia Tự - Hùng Vương - Lý Thái Tổ - Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương - Nguyễn Văn Linh - Cầu Rồng - Võ Văn Kiệt - Võ Nguyên Giáp - Công viên Biển Đông. Chiều về: Công viên Biển Đông - Võ Nguyên Giáp - Võ Văn Kiệt - Cầu Rồng - Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Tri Phương - Điện Biên Phủ - Lý Thái Tổ - Hùng Vương - Ngô Gia Tự - Hải Phòng - Nguyễn Thị Minh Khai - Lý Tự Trọng - Bạch Đằng - Đường 3 Tháng 2 - Xuân Diệu - Trạm xe buýt Xuân Diệu - Xuân Diệu - Đường 3 Tháng 2 - Cầu Thuận Phước - Chu Huy Mân - Hồ Hán Thương - Khúc Hạo - Dương Vân Nga - Bùi Dương Lịch - Bến xe Bùi Dương Lịch.

Được biết, tuyến TMF do Quỹ Toyota Mobility Foundation (TMF) tài trợ, nhằm cải thiện nhu cầu đi lại an toàn và hiệu quả hơn của người dân. Dự án có tổng mức đầu tư gần 2,87 triệu USD, được thực hiện từ tháng 7-2015 đến tháng 9-2019 gồm các hợp phần: Phát triển tuyến xe buýt trung chuyển (tuyến buýt TMF), kết nối các khu dân cư mới phía đông sông Hàn với những công trình tiện ích công cộng ở khu vực trung tâm thành phố và phát triển mô hình thí điểm quản lý bãi đỗ xe trên đường ứng dụng công nghệ trả phí qua điện thoại di động trên các tuyến đường Bạch Đằng, Trần Phú. Tuyến TMF và R15 đi qua nhiều địa điểm công cộng, kết nối với các dịch vụ tiện ích tạo được thuận lợi cho người dân và học sinh, sinh viên khi bước vào năm học mới.

PHƯƠNG UYÊN

.