Kinh tế

Người dân hối hả mua sắm vật dụng, hàng thiết yếu phòng, chống bão Noru

13:35, 26/09/2022 (GMT+7)

ĐNO - Sáng 26-9, người dân Đà Nẵng hối hả đi mua sắm các vật dụng để ứng phó với bão Noru. Sức tiêu thụ các mặt hàng bao cát, bao bóng, dây thừng, đèn pin... cũng như nhu yếu phẩm khác tại các cửa hàng, chợ truyền thống, siêu thị tăng lên đáng kể.

Sức mua trong hai ngày (25 và 26) tăng lên mạnh tại các chợ trên địa bàn thành phố, trong khi giá cả cơ bản giữ được ổn định. Các mặt hàng rau xanh, trứng, cá, thịt, gạo, mì tôm các loại được bán chạy nhất. Trong ảnh: Người dân mua sắm tại chợ Đống Đa sáng 26-9. Ảnh: KHÁNH HÒA
Sức mua tăng tại các chợ trên địa bàn thành phố, trong khi giá cả cơ bản giữ được ổn định. Các mặt hàng rau xanh, trứng, cá, thịt, gạo, mì tôm các loại được bán chạy nhất. Trong ảnh: Người dân mua sắm tại chợ Đống Đa sáng 26-9. Ảnh: KHÁNH HÒA

Tại cửa hàng Mười Bi (số 60 Nguyễn Trãi, quận Hải Châu) chuyên bán sỉ, lẻ các mặt hàng dây cáp, tăng đơ, ốc siết…, lượng người đến mua sắm các mặt hàng giằng chống nhà cửa, mái tôn tăng mạnh.

Trần Bi, chủ cửa hàng cho biết, người mua lẻ dùng cho gia đình chỉ tầm 40-50m dây cáp (có giá dao động từ 3.500 - 5.000 đồng/m), vài chục ốc siết. Giá cả không thay đổi so với ngày thường.

Là chủ xưởng gỗ tại phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ nên ngay từ sáng sớm, chị Nguyễn Thị Thùy Vương đã chủ động mua sắm nhiều loại dây cáp, bao đựng nước, bạt, ốc siết, tăng đơ… để gia cố cho nhà cửa cũng như xưởng sản xuất. “Thấy thông báo cơn bão Noru này rất mạnh nên tôi không thể chủ quan được. Việc gia cố nhà cửa phải làm kỹ để tránh thiệt hại về người và tài sản”, chị Thùy Vương cho hay.

Ghi nhận tại các cửa hàng trên tuyến đường Tôn Đức Thắng, Ông Ích Khiêm, Trần Cao Vân... đều tấp nập khách ra, vào. Các vật dụng như: dây thừng, bao tải dùng đựng đất cát, túi ni-lon và cả đèn pin... đều trong tình trạng "cháy hàng". 

Theo chị Lê Thị Phương Thảo, chủ cửa hàng điện nước Hồng Ly (146 Dũng Sĩ Thanh Khê), dù sức mua tăng mạnh nhưng giá cả vẫn được bảo đảm, cửa hàng không lợi dụng thời điểm khó khăn để tăng giá. Một số mặt hàng đang tiêu thụ mạnh là dây thép và các vật dụng cần thiết để neo chằng nhà cửa.

Tại các siêu thị như: Co.opmart, Go hay các chợ trên địa bàn thành phố… từ sớm đã đông đúc người mua sắm. Đặc biệt tại các cửa hàng rau, củ, quả và thịt, hải sản tươi sống có dấu hiệu hết sớm chỉ trong vài giờ. Tâm lý người dân rất lo lắng khi có bão không thể ra ngoài nên đã mua dự trữ lương thực, thực phẩm đầy đủ trong nhà. Tuy vậy, giá cả các mặt hàng vẫn bảo đảm ổn định, không có tình trạng tăng giá.

Giá các mặt hàng thiết yếu bày bán tại chợ như thịt, cá, rau xanh, trứng... các loại không có nhiều biến động. Cụ thể, thịt heo loại vai và mông có giá từ 95.000-110.000 đồng/kg, thịt ba chỉ có giá 120.000-135.000 đồng/kg, xương các loại từ 80.000-90.000 đồng/kg; thịt bò các loại có giá từ 220.000-250.000 đồng/kg; thịt gà ta có giá từ 130.000-150.000 đồng/kg; trứng các loại từ 30.000-45.000 đồng/chục; cá nục có giá 65.000-70.000 đồng/kg; cá thu có giá 160.000-280.000 đồng/kg; cá chim trắng từ 100.000-140.000 đồng/kg; cá dìa từ 100.000-200.000/kg...

Cũng trong sáng 26-9, Sở Công Thương cử đoàn công tác kiểm tra hoạt động kinh doanh, giá cả tại một số chợ lớn trên địa bàn thành phố. Bà Lê Thị Kim Phương, Giám đốc Sở Công Thương cho biết, ngoài triển khai kế hoạch và các phương án về cung ứng nguồn hàng hóa, sở đã có văn bản đề nghị UBND các quận, huyện nắm rõ phương án  nhằm chủ động bảo đảm cung ứng các mặt hàng thiết yếu hỗ trợ cho nhân dân các vùng bị ảnh hưởng của bão Noru.

Đồng thời, chỉ đạo các Ban quản lý chợ và các đơn vị trực thuộc triển khai công tác thông tin, tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh, tiểu thương tại chợ tăng cường dự trữ hàng hóa thiết yếu, không lợi dụng thiên tai, bão lụt để đầu cơ, găm hàng, nâng giá bất hợp lý...; có phương án bảo đảm an toàn cho người và tài sản, duy trì hoạt động khi có tình huống xảy ra.

Yêu cầu các trung tâm thương mại, siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện lợi, tăng cường dự trữ hàng hóa, nhất là các mặt hàng nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm theo kế hoạch dự trữ hàng hóa phòng, chống thiên tai năm 2022; bảo đảm phục vụ tốt nhu cầu mua sắm của người dân, không để xảy ra tình trạng tăng giá đột biến hay khan hiếm hàng hóa...

Công ty Quản lý và Phát triển các chợ Đà Nẵng chỉ đạo ban quản lý các chợ tập trung tuyên truyền, vận động tiểu thương tại chợ tăng cường dự trữ các mặt hàng thiết yếu, lương thực, thực phẩm; đồng thời theo dõi, giám sát hàng hóa tại chợ, phối hợp với các ngành chức năng xử lý nghiêm các trường hợp tiểu thương có hành vi găm hàng chờ tăng giá hoặc lợi dụng thiên tai để nâng giá bất hợp lý.

Cục Quản lý thị trường Đà Nẵng chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, trong đó tập trung kiểm tra các hoạt động đăng ký, kê khai, niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ và bán theo giá niêm yết các mặt hàng thiết yếu tại các trung tâm thương mại, siêu thị, các chợ, các doanh nghiệp… Nếu phát hiện các hành vi đầu cơ găm hàng, tăng giá bất hợp lý và thu lợi bất chính, tin đồn thất thiệt gây khan hiếm hàng hóa, dịch vụ, làm bất ổn thị trường.... sẽ xử lý nghiêm.

Các vật dụng như dây cáp, tăng đơ, ốc siết, bao bì, bạt che chắn... được tiêu thụ mạnh. Trong ảnh: Nhân viên cửa hàng Mười Bi (số 60 đường Nguyễn Trãi) bốc xếp dây cáp ra xe cho khách hàng mua về bán lẻ vào sáng 26-9. Ảnh: KHÁNH HÒA
Các vật dụng như dây cáp, tăng đơ, ốc siết, bao bì, bạt che chắn... được tiêu thụ mạnh. Trong ảnh: Nhân viên cửa hàng Mười Bi (số 60 Nguyễn Trãi) bốc xếp dây cáp ra xe cho khách hàng mua về bán lẻ vào sáng 26-9. Ảnh: KHÁNH HÒA
Lo ngại Noru là cơn bão lớn nên từ sáng sớm, chị
Lo ngại bão Noru nên từ sáng sớm, chị Nguyễn Thị Thùy Vương đã lo đi mua nhiều vật dụng về neo giữ, chằng chống cho gia đình. Ảnh: KHÁNH HÒA
lƯỢNG
Lượng hàng tại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi rất dồi dào nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm, dự trữ của người dân trước những cảnh báo về sức ảnh hưởng của cơn bão Noru. Trong ảnh: Người dân mua hải sản tại siêu thị Go vào sáng 26-9. Ảnh: GIAO THỦY
Các tiểu thương kinh doanh ở nhiều chợ cho biết, sức tiêu thụ mặt hàng thịt heo tăng gấp 3-4 lần so với ngày thường trong hai ngày qua. Trong ảnh: Các quầy thịt ở chợ Đống Đa trong sáng 26-9 tấp nập người mua, mức giá giữ ổn định. Ảnh: KHÁNH HÒA
Các tiểu thương kinh doanh ở nhiều chợ cho biết, sức tiêu thụ mặt hàng thịt heo tăng gấp 3-4 lần so với ngày thường trong hai ngày qua. Trong ảnh: Các quầy thịt ở chợ Đống Đa trong sáng 26-9 tấp nập người mua, mức giá giữ ổn định. Ảnh: KHÁNH HÒA
Rau xanh là một trong những mặt hàng được mua nhiều trong hai ngày qua. Trong ảnh: Người dân mua sắm tại siêu thị Go Big C sáng 26-9. Ảnh: GIAO THỦY
Rau xanh là một trong những mặt hàng được mua nhiều trong hai ngày qua. Trong ảnh: Người dân mua sắm tại siêu thị Go sáng 26-9. Ảnh: GIAO THỦY

KHÁNH HÒA - GIAO THỦY

.